Bản tin 25/4: Hà Nội cấm đào xới vỉa hè trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Bản tin 25/4: Hà Nội cấm đào xới vỉa hè trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 3, 25/04/2023 | 07:00
0
Hà Nội tạm dừng đào đường, vỉa hè dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5; Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ...

Hà Nội tạm dừng đào đường, vỉa hè dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Xã hội - Bản tin 25/4: Hà Nội cấm đào xới vỉa hè trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Ảnh minh họa.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản số 2009/SGTVT - QLKCHGTGT yêu cầu các đơn vị tạm dừng thi công, đào đường công trình trên địa bàn.

Cụ thể, Sở GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả, thu dọn mặt bằng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị xong trước ngày 27/4.

Từ ngày 28/4 - 3/5, các đơn vị tạm dừng thi công, đào đường, hè trên địa bàn thành phố, ngoại trừ trường hợp xử lý sự cố, công trình trọng điểm được UBND Thành phố, Sở GTVT Hà Nội cấp phép.

Đồng thời UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu được UBND các quận, huyện, thị xã cấp phép thực hiện yêu cầu trên.

Sở GTVT Hà Nội cũng giao Thanh tra sở, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, các đơn vị quản lý, duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 

Xã hội - Bản tin 25/4: Hà Nội cấm đào xới vỉa hè trong dịp lễ 30/4 và 1/5 (Hình 2).

Ảnh minh họa.

Theo TTXVN, trước tình hình dịch COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay, dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới, nhất là thời điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở, ngành chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra; tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các khu, cụm công nghiệp, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Sở tiếp tục thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19, tiêm vét, tiêm mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đẩy nhanh tiến độ tiêm cho trẻ từ 5 - 17 tuổi; chỉ đạo các cơ sở điều trị tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị.

Ngành Y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực; bố trí đủ nguồn nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị bệnh nhân khi có chỉ định nhập viện. Ngành tham mưu, đề xuất kịp thời với tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình dịch của địa phương; đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo, khuyến cáo của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan; trong đó, tích cực tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh, học viên nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tích cực tham gia tiêm đủ liều vaccine để tăng miễn dịch. Các cơ sở giáo dục tích cực vệ sinh môi trường trường học, quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

Thương tâm cháu bé tử vong dưới hố nước công trình

Xã hội - Bản tin 25/4: Hà Nội cấm đào xới vỉa hè trong dịp lễ 30/4 và 1/5 (Hình 3).

Ảnh minh họa.

Theo Tin Tức, sáng 24/4, UBND phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là một cháu bé 10 tuổi.

Trước đó, sáng 23/4, cháu V.Đ.Q, 10 tuổi, trú tại khối 13, phường Quỳnh Xuân được nghỉ học nên đi chơi. Đến 12 giờ cùng ngày, không thấy cháu về nên gia đình đi tìm, sau đó phát hiện cháu đã tử vong tại một hố nước trên địa bàn khối 13. Đây là hố nước công trình san lấp mặt bằng thi công của một nhà máy may tại địa phương.

Người dân địa phương cho biết, xung quanh hố nước không có rào chắn, biển cảnh báo. Vụ việc đang được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 24/4: Giá vé máy bay quay đầu "hạ nhiệt" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 24/04/2023 | 07:00
Giá vé máy bay quay đầu 'hạ nhiệt' ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5; Hai vợ chồng bị xe tải tông thương vong...

Bản tin 23/4: Hà Nội tăng hơn 1000 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Chủ nhật, 23/04/2023 | 07:00
Hà Nội tăng hơn 1000 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập; Cây to đổ đè cô gái đi xe máy trên phố, hàng chục người ứng cứu...

Bản tin 22/4: Hà Nội tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

Thứ 7, 22/04/2023 | 07:00
Hà Nội tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình; Đề xuất nâng vận tốc khai thác lên 90 km/giờ trên cao tốc Bắc Nam... là các tin nổi bật.

Bản tin 21/4: Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường chống dịch Covid-19

Thứ 6, 21/04/2023 | 07:00
Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Quy định về điểm liệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 ;Va chạm với xe đầu kéo, nạn nhân tử vong.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Hải Phòng: Di tích quốc gia bị xâm hại khi tu bổ, tôn tạo

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:48
Chủ đầu tư đã tự ý thay đổi một số hạng mục trong quá trình tu bổ, tôn tạo Di tích Kiến trúc- Nghệ thuật quốc gia chùa Trà Phương ở huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.

Phiên chợ đặc biệt về đêm, chỉ bán hàng theo "mớ" vẫn hút khách

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:46
Mực nháy sau khi câu về các ngư dân sẽ tập trung bán tại tuyến đường lên đảo Lan Châu vào mỗi buổi tối. Mực được bán theo "mớ", không cân đong nhưng vẫn hút khách.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa dông

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.