Bản tin 26/9: Kỳ tích bác sĩ ghép bàn tay đứt lìa vào cổ chân mẹ bầu song thai

Bản tin 26/9: Kỳ tích bác sĩ ghép bàn tay đứt lìa vào cổ chân mẹ bầu song thai

Thứ 6, 26/09/2025 06:00 GMT+7

Kỳ tích bác sĩ ghép bàn tay đứt lìa vào cổ chân mẹ bầu song thai; Đề xuất mức cọc lên đến 50% giá khởi điểm trong đấu giá tài sản...

Kỳ tích bác sĩ ghép bàn tay đứt lìa vào cổ chân mẹ bầu song thai

Theo VTC News, một ca phẫu thuật hy hữu vừa diễn ra tại Tp.HCM khiến giới chuyên môn và dư luận không khỏi kinh ngạc: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ghép tạm bàn tay đứt lìa của một mẹ bầu mang song thai vào… cổ chân, mở ra cơ hội bảo tồn chức năng tay cho người bệnh trong tương lai.

TS.BS Lê Ngọc Long - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (Tp.HCM) - cho biết, bệnh nhân là chị L.N.P (19 tuổi).

Bản tin 26/9: Kỳ tích bác sĩ ghép bàn tay đứt lìa vào cổ chân mẹ bầu song thai - Ảnh 1.

Thông tin ban đầu, chiều 13/9, trong lúc làm việc tại nhà máy, chị P. gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, bị máy móc cuốn khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải dập nát, bàn tay phải đứt lìa hoàn toàn.

Sau khi được sơ cứu tại một cơ sở y tế ở phường Thuận An (Tp.HCM), bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương lúc 15h30 cùng ngày. Thời điểm nhập viện, chị P. tỉnh táo, không sốc, đang mang song thai ở tuần thứ 23.

Nhận thấy tính chất đặc biệt của ca bệnh, bệnh viện lập tức huy động ê-kíp đa chuyên khoa gồm: Hồi sức cấp cứu, Phụ sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học - Truyền máu và Chấn thương chỉnh hình để hội chẩn.

Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thai phụ và hai thai nhi. Đồng thời, bệnh nhân tha thiết mong muốn giữ lại bàn tay để sau này có thể chăm sóc chính hai con của mình.

Trước nguyện vọng đó, các bác sĩ đã thống nhất một giải pháp khó khăn nhưng mang tính nhân văn cao: Ghép tạm bàn tay đứt lìa vào cổ chân phải, kèm nối mạch vi phẫu để duy trì tuần hoàn máu. Đồng thời, phần đầu gần cẳng tay được che phủ bằng vạt da ngẫu nhiên vùng bụng nhằm bảo tồn mô.

Theo ê-kíp, đây là kỹ thuật nhằm "nuôi sống" bàn tay trong thời gian chờ nối trở lại cẳng tay khi điều kiện thuận lợi hơn. Trong bối cảnh sản phụ đang mang song thai, việc nối trực tiếp bàn tay ngay tại vị trí tổn thương sẽ tiềm ẩn nguy cơ thất bại và biến chứng nặng nề.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 17h ngày 13/9, kéo dài hơn 3 giờ. Trong phòng mổ, nhóm vi phẫu khẩn trương nối mạch máu li ti để bàn tay được nuôi sống, nhóm gây mê hồi sức kiểm soát huyết động, bác sĩ sản khoa theo dõi sát nhịp tim thai.

"Đây là ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, bởi chúng tôi vừa phải giữ an toàn tuyệt đối cho mẹ và thai, vừa phải bảo tồn bàn tay cho người bệnh", TS.BS Lê Ngọc Long nói.

Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, song thai phát triển bình thường, bàn tay ghép tạm vào cổ chân có tín hiệu nuôi máu tốt.

Dự kiến, khi thai phát triển ổn định trên 32 tuần, bệnh viện sẽ cân nhắc thực hiện ca phẫu thuật thứ hai: tách bàn tay khỏi chân và nối trở lại vị trí cẳng tay.

"Thành công bước đầu này cho thấy sự tiến bộ của kỹ thuật vi phẫu chấn thương chỉnh hình, đồng thời là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Trong những thời điểm quyết định, sức mạnh tập thể đã giúp chúng tôi mang đến không chỉ sự sống, mà còn là hy vọng và cơ hội hồi sinh", bác sĩ Long chia sẻ.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, trường hợp này không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao của y tế tuyến tỉnh, mà còn khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc trong thực hành y khoa.

Bằng quyết định táo bạo và kỹ thuật vi phẫu phức tạp, ê-kíp bác sĩ đã cùng lúc bảo vệ an toàn cho mẹ và hai thai nhi, đồng thời giữ lại cơ hội hồi phục chức năng cho bàn tay bị đứt lìa.

Đề xuất mức cọc lên đến 50% giá khởi điểm trong đấu giá tài sản

Theo Bộ Tư pháp, ngày 24/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá tài sản.

Theo báo cáo của Cục Bổ trợ tư pháp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và Công văn của Văn phòng Đảng ủy Chính phủ liên quan đến kết quả giám sát thường xuyên, nắm tình hình đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua và tổng hợp đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm hoàn thiện thể chế các nhóm vấn đề, nhiệm vụ gồm: nghiên cứu sửa đổi ngay quy định nâng mức tiền đặt trước của cá nhân tham gia đấu giá từ tối đa 20% lên 50%; bổ sung chế tài cấm tham gia đấu giá có thời hạn hoặc cấm tham gia đấu giá (khi bỏ cọc lần thứ 2 trở lên); xem xét, xử lý hình sự đối với trường hợp trúng đấu giá nhưng bỏ cọc; nâng mức xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự khi tham gia đấu giá đối với trường hợp vi phạm khác (quân xanh, quân đỏ, thông đồng để dìm giá, không trả giá hoặc nâng giá…).

Thực tiễn thời gian qua cho thấy có tình trạng lợi dụng hoạt động đấu giá tài sản, trả giá cao bất thường sau đó không nộp tiền trúng đấu giá ("bỏ cọc"), thông đồng, dìm giá hoặc cấu kết thao túng giá trong đấu giá quyền sử dụng đất tại một số địa phương để trục lợi, gây ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh, trật tự xã hội, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh.

xem thêm!

Giả làm "Thánh, Ngài" nhập hồn, thao túng tâm lý, chiếm đoạt tiền tỷ của nạn nhân

Mới đây, TAND Tp.Hà Nội đưa vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Quyển (SN 1977, trú ở xã Sóc Sơn, Hà Nội) và Trần Đăng Hải (SN 1973) ra xét xử về hành vi giả nhập làm "Thánh, Ngài", thao túng tâm lý, chiếm đoạt tiền tỷ của các nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, vợ chồng Quyển đến ở nhà người quen tại tỉnh Khánh Hòa nhờ xin việc làm và tự giới thiệu bản thân Quyển có thể nhập hồn, cúng giải hạn.

Thông qua người quen, vợ chồng Quyển được giới thiệu gặp bà Tr. để nhờ xin việc giúp, đồng thời xem bói, giải hạn do thời điểm đó vợ chồng bà Tr. chưa có con.

Sau đó, vợ chồng Quyển quen biết bà H. (em gái bà Tr.). Từ việc tiếp xúc với bà H., Quyển tìm hiểu về gia đình này rồi giả nhập làm thánh, ngài, người thân đã chết phán bà H. có căn tu, phải về nhà Quyển để làm lễ giải hạn, nếu không gia đình sẽ có người gặp nạn.

Từ năm 2014 đến tháng 5/2019, vợ chồng bị cáo lập điện thờ tại nhà ở Sóc Sơn, tự nhận có khả năng "thánh nhập", tổ chức cúng bái, giải hạn.

xem thêm!

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.