Hà Nội ban hành mức trần dịch vụ bán trú 235.000 đồng/học sinh

Ảnh minh họa.
Theo VOV, sáng 27/11, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định danh mục khoản thu và mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở công lập chất lượng cao).
Nghị quyết quy định các khoản dịch vụ gồm: ăn uống, bán trú; đưa đón học sinh; trông giữ, chăm sóc trẻ ngoài giờ; giáo dục kỹ năng sống; các dịch vụ hỗ trợ khác. Các mức thu quy định là mức trần, đảm bảo minh bạch, công khai.
Cụ thể, tiền ăn: Bữa sáng 20.000 đồng/học sinh/ngày, bữa trưa 35.000 đồng/học sinh/ngày.
Chăm sóc bán trú: 235.000 đồng/học sinh/tháng.
Trang thiết bị bán trú: Mầm non 200.000 đồng/học sinh/năm, tiểu học và THCS 133.000 đồng/học sinh/năm.
Dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô: 10.000 đồng/học sinh/km.
Nghị quyết cũng quy định cơ chế quản lý thu, chi minh bạch, áp dụng cho tất cả trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn Hà Nội.
Khẩn trương thống kê thiệt hại, đề xuất nguồn lực xây dựng lại nhà ở cho người dân
Sau lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hàng trăm hộ dân bị mất nhà cửa do sập, đổ, trôi, cần nhiều nguồn lực để sửa chữa, xây dựng lại, nhiều trường học, trạm y tế, bệnh viện chưa thể hoạt động trở lại.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 232 ngày 27/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan khẩn trương thống kê, rà soát, tổng hợp báo cáo thiệt hại về nhà ở của nhân dân do mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.
Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.
Vừa qua, tại khu vực Nam Trung Bộ đã xảy ra đợt mưa lũ, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất nặng nề về người, nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhất là tại các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng.
Sau lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hàng trăm hộ dân bị mất nhà cửa do sập, đổ, trôi, cần nhiều nguồn lực để sửa chữa, xây dựng lại, nhiều trường học, trạm y tế, bệnh viện cũng chưa thể hoạt động trở lại.
Án tử cho nữ bị cáo đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua
TAND tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích liên quan vụ việc chồng và 3 người cháu trong gia đình tử vong nghi do bị đầu độc bằng chất được cho là xyanua.
Sáng 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc. Bích là kẻ đã đầu độc 4 người thân của mình bằng chất độc xyanua.
Sau một buổi xét xử, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích với mức án cao nhất là tử hình về tội Giết người, 15 năm tù về tội Vận chuyển, tàn chữ chất độc, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Trúc Chi (t/h)
