Người đi xe máy mất tích vì rơi xuống “hố tử thần” trên Quốc lộ
Sáng 27/5, theo thông tin từ chính quyền xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người đi xe máy mất tích vì rơi xuống hố sụt lún trên địa bàn.
Trước đó, vào tối ngày 26/5, một số người dân cho biết đã xảy ra vụ việc một chiếc xe máy tông bay hàng rào chắn bằng tôn lao xuống "hố tử thần" nằm trên Quốc lộ 3B, xã Kim Lư, huyện Na Rì.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động.
Nhận được tin báo, người dân, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm thì phát hiện một chiếc áo khoác nghi của nạn nhân.
Theo Báo Người Lao Động, ngày 29/3, tại khu vực nói trên xuất hiện một hố sụt lún đường kính hơn 10 m, sâu khoảng 10 m tại dải phân cách trên Quốc lộ 3B thuộc địa bàn xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Các ngày sau đó, "hố tử thần" có tình trạng lan rộng, lực lượng chức năng, người dân đã đổ nhiều đất đá xuống nhưng không thể lấp đầy. Gần khu vực xuất hiện "hố tử thần" ban đầu, đã xuất hiện thêm một số hố sụt lún khác.
"Với tội phạm ma túy, mức án tử hình luôn là nỗi sợ lớn nhất"
Sáng 27/5, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi về việc bỏ án tử hình ở một số tội danh theo dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự.
Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thanh Sang (đoàn Tp.HCM) cho biết, ông đồng tình với việc bỏ hình phạt tử hình với 4/8 tội danh như trong dự thảo luật.
Tuy nhiên, ông Sang không đồng ý việc bỏ án tử hình đối với tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo đại biểu, trong đường dây buôn bán ma túy, hành vi vận chuyển đóng vai trò đặc biệt nghiêm trọng. Đây thường là hành vi của các đối tượng chuyên nghiệp, có tổ chức, không đơn giản là "bị dụ dỗ" như một số ý kiến đã nêu. Có những vụ việc liên quan đến việc vận chuyển hàng trăm kg ma túy hoặc hàng trăm bánh heroin. Đây là những hành vi không thể xem nhẹ.
"Tôi lo ngại rằng, nếu loại bỏ án tử hình với tội danh này, Việt Nam có thể trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế. Bởi lẽ, đối với tội phạm ma túy, mức án tử hình luôn là nỗi sợ lớn nhất. Nhân đạo cần đúng đối tượng, không nên nhân đạo với những kẻ gây hại nghiêm trọng cho xã hội. Do đó, tôi đề nghị tiếp tục giữ mức án tử hình với tội danh này", ông Sang nói.
Điều tra, xử lý vụ người vợ nghi bị chồng dùng dao dọa giết, phải nhảy xuống từ tầng 2
Ngày 27/5, lãnh đạo Công an phường Hà Huy Tập (Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Tạ Thị H. (SN 1986, trú phường Hà Huy Tập) về việc chị bị chồng là ông Mai Tùng L. (SN 1971) bạo hành, dẫn đến phải nhảy từ ban công tầng 2 xuống sân.
Công an phường Hà Huy Tập cho biết, sau khi tiếp nhận đơn, đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp nhận điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.
Theo nội dung đơn, vào 3h ngày 7/5, chị H. bị chồng dùng dao tấn công tại nhà riêng. Lo sợ bị sát hại, chị H. đã nhắn tin điện thoại cầu cứu cơ quan chức năng nhưng vẫn bị người chồng truy đuổi.
Trúc Chi (t/h)