Vừa xuống xe đi bộ, người vợ chết lặng khi thấy chồng bị đất đá vùi lấp

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Vietnamnet.
Thông tin trên Vietnamnet, chiều 2/7, tại Km76+650 quốc lộ 4D, đoạn qua xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng từ ta luy dương xuống mặt đường.
Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Văn C. (44 tuổi, trú tại Lào Cai) điều khiển xe máy chở vợ là chị Giàng Thị M. di chuyển theo hướng Lai Châu – Lào Cai.
Do trời mưa, đường trơn trượt, chị M. xuống đi bộ phía sau còn anh C. đi xe máy phía trước.
Bất ngờ, đất đá từ ta luy dương sạt xuống, cuốn theo anh C. cùng xe máy rơi xuống ta luy âm, mất tích.
Ngay sau đó, lực lượng CSGT phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm.
Đến 18h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 200m dưới taluy âm.
Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường, đảm bảo giao thông an toàn trên tuyến.
Mạo danh giảng viên đại học lừa đảo bằng chiêu trò "đặt hàng cho nhà trường"
Đối tượng đặt đơn hàng giá trị lớn. Sau đó đề nghị chủ cơ sở kinh doanh liên hệ với một đối tác để lấy nguồn hàng rồi thúc giục lấy hàng ở đó.
Ngày 2/7, Công an TP.Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh là giảng viên đại học liên hệ với công ty, hộ kinh doanh để đặt mua hàng hoá là văn phòng phẩm hoặc đồ dùng trong phục vụ nhà trường để thực hiện hành vi lừa đảo.
Thủ đoạn của đối tượng là đặt đơn hàng giá trị lớn và yêu cầu cơ sở kinh doanh phải lựa chọn đúng mẫu của nhà cung cấp.
Sau đó, đối tượng đề nghị chủ cơ sở kinh doanh liên hệ với một đối tác để lấy nguồn hàng rồi thúc giục lấy hàng ở đó.
Thực chất, đối tác này là đồng phạm trong đường dây lừa đảo. Khi chủ cơ sở chuyển khoản đặt cọc lấy hàng, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền này.
Cuối tháng 6/2025, anh V. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là giảng viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.
Người này đề nghị anh V. thực hiện gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất cho nhà trường có giá trị hơn 2 tỷ đồng và yêu cầu đặt gấp 300 bộ giường tầng về trường để phục vụ công tác thanh tra.
Sau sáp nhập tỉnh, các công ty xổ số hoạt động thế nào?
Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/7 đến hết năm 2025, các công ty xổ số kiến thiết ở địa phương sáp nhập sẽ bàn giao nguyên trạng về tỉnh, thành phố mới và tiếp tục hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Ngày 2/7, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2025 của Bộ Tài chính, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính cho biết, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn hoạt động của các công ty xổ sổ kiến thiết khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Theo đó, từ ngày 1/7 đến hết năm 2025, các công ty xổ sổ trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc diện sáp nhập sẽ bàn giao nguyên trạng về tỉnh, thành phố (mới) sau khi sáp nhập.
Ông Dương dẫn chứng, Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương, Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ bàn giao nguyên trạng về UBND Tp.HCM sau khi sáp nhập vào Tp.HCM.
Bên cạnh đó, lịch biểu phát hành sẽ giữ nguyên đến hết năm 2025 để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được các chủ sở hữu là UBND các tỉnh, thành phố thông qua trước đó. Mặt khác, nhằm đảm đảo số thu ngân sách cho các địa phương sau sáp nhập.
Hà Trúc Linh (t/h)