Hải Phòng thưởng 400 triệu đồng cho nam sinh đạt HCB Sinh học quốc tế 2025

Nam sinh Nguyễn Hữu Thành, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Trần Phú.
UBND Tp.Hải Phòng vừa quyết định tặng bằng khen, tặng thưởng 400 triệu đồng cho nam sinh Nguyễn Hữu Thành, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Trần Phú vì thành tích đạt huy chương bạc môn Sinh học tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2025 vừa diễn ra ở Philippines.
Theo Tiền Phong, tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 36 năm 2025 vừa tổ chức tại Philippines, Đoàn Việt Nam có 4 học sinh tham dự. Em Nguyễn Hữu Thành, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Trần Phú là học sinh duy nhất của Hải Phòng được tuyển chọn vào Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.
Kết thúc kỳ thi, em Nguyễn Hữu Thành đạt huy chương bạc, Đoàn học sinh Việt Nam đạt kết quả nổi bật với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Qua đó, góp phần đưa Việt Nam lọt nhóm 10 quốc gia có điểm số cao nhất kỳ thi.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng - biểu dương thành tích xuất sắc mà em Nguyễn Hữu Thành đã đạt được tại đấu trường quốc tế, đồng thời nhấn mạnh đây là minh chứng sinh động cho chất lượng giáo dục và đào tạo của Hải Phòng ngày càng được nâng cao.
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng khẳng định, trong định hướng phát triển, Hải Phòng luôn xác định con người là yếu tố trung tâm, là nền tảng và động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.
Thành phố sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời, kỳ vọng vào thế hệ trẻ, đặc biệt là những học sinh giỏi như em Nguyễn Hữu Thành, sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học tập, tư duy đổi mới, bản lĩnh hội nhập, từ đó trở thành lực lượng kế cận xứng đáng, góp phần vào sự phát triển của thành phố trong tương lai.
Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho em Nguyễn Hữu Thành và cô Vũ Thị Thu Huyền, giáo viên Trường THPT chuyên Trần Phú.
UBND Tp.Hải Phòng cũng quyết định khen thưởng tổng số tiền 720 triệu đồng cho các cá nhân, tập thể Trường THPT chuyên Trần Phú.
Trong đó, em Nguyễn Hữu Thành được thưởng 400 triệu đồng, cô giáo Vũ Thị Thu Huyền được thưởng 200 triệu đồng. Tập thể Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Phú được thưởng 40 triệu đồng, tập thể giáo viên tham gia giảng dạy đội tuyển được thưởng 80 triệu đồng.
Rủ nhau trộm gần 600 chỉ vàng, đôi bạn cùng nhận án phạt tù
Ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trung Thành, SN 1978, trú tại xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Văn Lâm, SN 1980, trú xã Quỳnh Lưu về tội Trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Văn Lâm quen biết nhau tại Malaysia. Sau khi về Việt Nam, do không có nghề nghiệp ổn định lại muốn có tiền tiêu xài nên cả hai lên kế hoạch trộm cắp.
Cụ thể, từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2018, Thành và Lâm đã cùng nhau thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Yên Thành (cũ), tỉnh Nghệ An. 2 đối tượng này nhắm vào hiệu vàng Q.D (ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc cũ) để thực hiện hành vi trộm cắp.
Sau nhiều lần đi khảo sát, nghiên cứu quy luật hoạt động của chủ hiệu vàng, vào sáng 4/6/2017, cả hai tiếp cận, chờ cơ hội ra tay. Khi không có ai trong cửa hàng, Thành lấy trộm 1 khay đựng các loại nhẫn vàng loại "9999" rồi lên xe Lâm đang chờ sẵn để tẩu thoát.
Các đối tượng không kiểm điểm số vàng đã trộm được mà đưa toàn bộ ra Thanh Hóa và Ninh Bình bán cho nhiều hiệu vàng được 700 triệu đồng.
Xử lý nghiêm hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế, vi phạm pháp luật
Chính phủ yêu cầu kịp thời xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm, nhất là đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế, vi phạm pháp luật.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 124/CĐ-TTg ngày 30/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ ngành, địa phương về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Công điện nêu: Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan liên quan, các tổ chức tín dụng về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, vừa qua hoạt động thanh toán bằng tiền mặt có dấu hiệu gia tăng, ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế, gây lãng phí nguồn lực, có thể bị lợi dụng để trốn thuế, rửa tiền và các hoạt động vi phạm pháp luật.
Trúc Chi (t/h)