Bản tin 4/10: Thực hư thông tin "hổ xuất hiện ở Phú Thọ"

Bản tin 4/10: Thực hư thông tin "hổ xuất hiện ở Phú Thọ"

Thứ 7, 04/10/2025 06:00 GMT+7

Thực hư thông tin "hổ xuất hiện ở Phú Thọ"; Đánh sập đường dây ma túy camera giăng khắp nơi, súng kè kè bên lưng "ông trùm"...

Thực hư thông tin "hổ xuất hiện ở Phú Thọ"

Bản tin 4/10: Thực hư thông tin "hổ xuất hiện ở Phú Thọ" - Ảnh 1.

Dấu chân nghi là của hổ xuất hiện ở Phú Thọ. Ảnh: VTC News.

Ngày 3/10, thông tin từ UBND xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã có kết luận về thông tin hổ xuất hiện tại xóm Chiềng.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ, ngày 2/10, Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin từ các nhân chứng. Qua kiểm tra thực địa, đối chiếu thông tin của các nhân chứng, lực lượng kiểm lâm nhận định cá thể thú mà người dân nhìn thấy là loài thú hoang dã có kích thước trung bình. Dấu chân phát hiện tại khu vực không đủ căn cứ khoa học xác định đây là dấu chân của hổ. Khu vực xuất hiện dấu chân ở xa bìa rừng, giữa khu dân cư.

Theo Người Lao Động hiện trường không ghi nhận dấu hiệu bất thường liên quan đến sự xuất hiện của hổ (không có người thứ hai nhìn thấy, gia súc, vật nuôi của các hộ gia đình không bị mất). Vì vậy, không có cơ sở xác định đây là hổ xuất hiện ở xóm Chiềng.

Theo cơ quan chức năng, chiều 1/10, tại khu vực xóm Chiềng, anh B.V.H. (giáo viên trường Tiểu học xã Ngọc Sơn) trên đường đi vào xóm xem nước lũ thì bất ngờ thấy một con thú có màu vàng chạy qua đường vào vườn ngô. Con vật có trọng lượng khoảng 10-12 kg, nghi là con hoẵng.

Sau khi phát hiện con thú chạy vào vườn ngô, cùng lúc đó có ông B.V.H. và ông Q.V.H. cùng vào xem dấu chân in trên đất, sau đó chụp ảnh lại.

Từ những vết chân còn lưu lại trên mặt đất, ông Q.V.H. cho rằng đây là vết chân của con hổ. Khi về nhà, người đàn ông kể lại sự việc cho gia đình biết. Con gái ông đã đăng tải hình ảnh và thông tin lên Facebook, sau đó một số trang mạng dẫn lại.

Trước đó, UBND xã Ngọc Sơn tiếp nhận thông tin hổ xuất hiện tại khu vực xóm Chiềng. Để đảm bảo an toàn và chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, địa phương này đã phát cảnh báo đến người dân đề phòng, đảm bảo an toàn.

Đánh sập đường dây ma túy camera giăng khắp nơi, súng kè kè bên lưng "ông trùm"

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 23 bị can trong vụ án Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm, liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, bị triệt xóa hồi tháng 2/2024.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, khai thác các đối tượng liên quan đến ma túy bị bắt, Công an quận Tân Bình (cũ) phát hiện Phạm Công Chánh có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Đường dây mua bán ma túy do Chánh cầm đầu hoạt động rất tinh vi, nơi ở, nơi cất giấu ma túy được trang bị camera hay cài cắm nhiều người có "máu mặt", làm "tai mắt"…

xem thêm!

Bão số 10 gây thiệt hại kinh tế gần 16.000 tỷ đồng

Ngày 3/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trong tháng 9 vừa qua đã có 4 cơn bão liên tiếp ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, cơn bão số 10 có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài; hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng; mực nước ở nhiều sông vượt báo động 3, có nơi vượt mức lũ lịch sử.

Các báo cáo, ý kiến đánh giá đây là đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt trên diện rộng, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm như bão mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tác động nặng nề đến các hoạt động kinh tế, xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du, miền núi, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống kê đến 9h ngày 3/10, đã có 66 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000 ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông bị hư hại nghiêm trọng, trong đó có trên 8.800 cột điện bị gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện (đã khôi phục hơn 2,2 triệu khách hàng).

xem thêm!

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.