Nhiều trường không nhận hoa ngày khai giảng, mong đổi sang học bổng cho học sinh

Ảnh minh họa.
Năm học 2025-2026 cũng là năm học đầu tiên cả nước thực hiện vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp, trong đó các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc quản lý trực tiếp của cấp xã. Năm học này, ngành giáo dục cũng sẽ tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
Theo Bộ GD&ĐT, lễ kỷ niệm nhằm khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục. Việc tổ chức lễ khai giảng gắn với lễ kỷ niệm nhằm tạo sự lan tỏa về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.
Theo VTC News, nhiều trường học thông báo không nhận hoa trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 và mong muốn chuyển thành những phần quà khích lệ học sinh.
Năm học mới này, Trường Tiểu học, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy; trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Rubik (Hà Nội) thông báo không nhận hoa chúc mừng trong ngày lễ khai giảng. Các trường cho biết nếu quý vị phụ huynh, quý đối tác có nguyện vọng, vui lòng chuyển thành hiện vật/hiện kim để cùng nhà trường trao tặng những phần quà khích lệ đầu năm học mới dành cho học sinh.
Tương tự Trường Tiểu học Khai Minh (Tp.HCM) cũng thông báo đến quý phụ huynh, quý đối tác không nhận hoa chúc mừng lễ khai giảng. Nếu đối tác, phụ huynh có lòng thì chuyển sang ủng hộ quỹ khuyến học để chăm lo cho các em còn khó khăn.
Trong thông báo gửi đến đối tác, phụ huynh học sinh và các mạnh thường quân, trường THPT Dương Văn Thì (Tp.HCM) cho biết không nhận hoa tại lễ khai giảng năm học mới và xin được đổi thành các suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
"Những suất học bổng này sẽ được nhà trường trao tặng cho học sinh trong lễ khai giảng như một món quà khích lệ tinh thần vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm động lực học tập. Mỗi suất học bổng dù lớn hay nhỏ đều là sự sẻ chia, yêu thương, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng nhà trường trong hành trình ươm mầm tri thức", Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Thanh Trúc viết trong thư.
Bên cạnh đó, ông Trương Văn Hổ, Hiệu trưởng trường THCS Võ Trường Toản (Tp.HCM), cũng gửi thư ngỏ đến cha mẹ học sinh và các đối tác về việc thay đổi hình thức nhận hoa trong ngày khai giảng năm học mới. Ông cho biết, những năm qua, trường nhận được nhiều tình cảm yêu thương thể hiện qua những lẵng hoa tươi thắm trong ngày khai giảng. Đây là nguồn động viên tinh thần quý giá.
Tuy nhiên, để hoạt động này ý nghĩa và thiết thực hơn, ông đề nghị, mỗi bó hoa có thể trở thành bộ sách giáo khoa, một chiếc cặp mới, một suất học bổng, một thẻ bảo hiểm y tế hoặc những công trình, hạng mục phục vụ vui chơi, thể dục thể thao cho các em học sinh tại trường.
"Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia và ủng hộ từ quý vị, để cùng nhau xây dựng một môi trường giáo dục hạnh phúc, nhân văn, trọn nghĩa tình", vị hiệu trưởng viết.
Lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, vào 8h ngày 5/9. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, từ mầm non đến đại học.
Đây là sự kiện hiếm có trong lịch sử giáo dục Việt Nam khi tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, từ công lập đến ngoài công lập, sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với các cấp học mầm non và phổ thông, kết hợp trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới các cơ sở giáo dục.
Sự kiện mang ý nghĩa "kép", vừa chào đón năm học mới, vừa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), đánh dấu một chặng đường dài phát triển của nền giáo dục nước nhà.
Chia sẻ thông tin bịa đặt về lãnh đạo, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng
Tại cơ quan công an, T.V.H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết, video clip và cam kết không tái phạm.
Ngày 3/9, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Công an xã Hải Hậu và Công an xã Hải Anh đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành triệu tập, làm việc với đối tượng T.V.H. (sinh năm 1960, trú tại xóm 4, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quá trình làm việc, T.V.H. khai do thiếu hiểu biết, không nghiên cứu kỹ nội dung thông tin trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Không tổ chức Lễ Quốc tang đối với lãnh đạo chủ chốt có vi phạm, khuyết điểm
Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
Nghị định mới bổ sung nhiều quy định quan trọng, điều chỉnh cả về nghi thức, đối tượng tổ chức lễ tang, cũng như các yêu cầu nhằm đảm bảo tính trang nghiêm, văn minh, tiết kiệm.
Theo Nghị định 237, cán bộ, công chức, viên chức đương chức hoặc đã nghỉ hưu khi từ trần sẽ được tổ chức lễ tang theo một trong bốn nghi thức: Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao hoặc Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
Việc thay đổi nghi thức lễ tang ngoài các trường hợp quy định sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định.
Theo Nghị định này, đối với những trường hợp từng giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội) nhưng được cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu do có vi phạm, khuyết điểm, thì khi qua đời, lễ tang sẽ được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao, thay vì Lễ Quốc tang.
Trúc Chi (t/h)