Camera ghi cảnh "người hùng" cứu cháu bé bị đuối nước

Hai cháu bé đang đi xe đạp không may ngã xuống kênh nước. Ảnh cắt clip.
Mới đây mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh 2 cháu bé đang đi xe đạp không may ngã xuống kênh nước.
Theo nội dung trong clip, sau khi ngã xuống kênh, một cháu bé may mắn tự trèo được lên bờ và lập tức chạy đi gọi người lớn cứu cháu bé còn lại. Trong lúc đó, một số trẻ em khác đi xe đạp ngang qua khu vực cũng dừng lại nhưng chỉ đứng quan sát.
Ít giây sau, một cháu bé mặc bộ đồ màu xanh chạy tới, quan sát tình hình rồi nhanh chóng xuống kênh để ứng cứu nạn nhân đang chìm dần dưới dòng nước.
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo đen cũng lập tức lao đến, nhảy xuống dòng nước, phối hợp đưa cháu bé lên bờ và cùng mọi người nhanh chóng sơ cứu. Nhờ được sơ cứu kịp thời, cháu bé đã dần hồi tỉnh.
Trao đổi với Vietnamnet lãnh đạo UBND xã Ninh Giang cho biết, chiều ngày 2/8, 2 cháu bé 7 tuổi và 5 tuổi chở nhau trên chiếc xe đạp không may bị ngã xuống kênh nước thuộc thôn Văn Cảnh. Sau đó, cháu bé 7 tuổi tự lên được và chạy đi gọi người lớn.
Thấy vậy, một em học sinh lớp 6 chạy tới, lập tức nhảy xuống vớt cháu bé đuối nước dưới kênh nhưng do sức yếu nên không thể đưa lên. Sau đó, một người đàn ông kịp thời lao xuống đưa được cháu bé 5 tuổi lên bờ và cùng mọi người sơ cứu. Rất may cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng vì được sơ cứu kịp thời.
Người đầu tiên xuống kênh cứu cháu bé 5 tuổi đang chìm dần dưới dòng nước là em Vũ Hồng Phong, học sinh lớp 6A4, Trường THCS Phương Định.
Người đàn ông nhảy xuống hỗ trợ Phong và trực tiếp đưa cháu bé 5 tuổi lên bờ là anh Nguyễn Văn Duy (SN 1985, trú tại thôn Văn Cảnh, xã Ninh Giang).
Thủ tướng yêu cầu khen thưởng Trưởng bản cứu 90 dân khỏi thảm họa sạt lở
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Điện Biên ngay trong ngày 4/8 báo cáo, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng với Trưởng bản Mùa A Thi - người đã cứu 90 người dân bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên khỏi thảm họa lũ quét, sạt lở đất.
Theo Thủ tướng, Trưởng bản Mùa A Thi đã có hành động dũng cảm, quyết đoán, dám làm dám chịu trách nhiệm.
Trước đó, rạng sáng 1/8, trận lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ập về bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Lũ quét kèm đất đá tràn xuống, nhấn chìm cả khu vực.
Đêm ấy, Trưởng bản Mùa A Thi (26 tuổi) đã dũng cảm lao vào dòng lũ đêm, gọi dân chạy nạn, cõng người già thoát thân, cứu cả bản Háng Pu Xi khỏi thảm họa. Nhờ sự kịp thời cảnh báo và hành động quyết đoán của Trưởng bản Mùa A Thi, 90 nhân khẩu trong khu vực nguy hiểm đã thoát nạn, chỉ có 5 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, còn lại đã bị vùi lấp.
Trước hành động dũng cảm, quyết liệt của Trưởng bản 26 tuổi, Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị trình cấp có thẩm quyền có chế độ, chính sách, hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp, xứng đáng.
Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành học tập tấm gương dũng cảm, quên mình vì cộng đồng của Trưởng bản Mùa A Thi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở trường học, bệnh viện, trạm y tế ở những nơi bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.
7 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 40 tỷ USD
Sáng 4/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, thị trường và xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025.
Theo báo cáo, trong tháng 7/2025, các địa phương trên cả nước tập trung gieo cấy, chăm sóc lúa và cây trồng vụ mùa, vụ Hè Thu. Cùng với đó, các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi được triển khai đồng bộ và quyết liệt, góp phần bảo vệ và phát triển đàn gia súc, gia cầm.
Về xuất khẩu, kim ngạch nông lâm thủy sản tháng 7/2025 ước đạt 6,01 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu đạt 39,68 tỷ USD, tăng 14,7%. Thặng dư thương mại đạt 11,52 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 21,49 tỷ USD, tăng 17%. Sản phẩm chăn nuôi đạt 339,2 triệu USD, tăng 22,1%. Thủy sản đạt 6,06 tỷ USD, tăng 13,8%. Lâm sản đạt 10,38 tỷ USD, tăng 8,6%. Nhóm hàng đầu vào sản xuất đạt 1,4 tỷ USD, tăng 30,2%. Riêng muối đạt 6,4 triệu USD, tăng gấp hơn 2 lần.
Trúc Chi (t/h)