Học sinh toàn Tp.Đà Nẵng nghỉ học vào chiều 6/11 để phòng tránh bão

Ảnh minh họa.
Để chủ động ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13), không khí lạnh, mưa, lũ, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã yêu cầu lãnh đạo các trường học thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn địa bàn thành phố được nghỉ học chiều ngày 6/11. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học, trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên.
Lãnh đạo các đơn vị, trường học không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chủ động ứng phó với các tình huống xấu do bão, mưa lũ gây ra. Có phương án đảm bảo an toàn cho nhà giáo, người lao động, trẻ mầm non, học sinh, học viên và tài sản, tài liệu của đơn vị.
Các trường học chủ động sắp xếp thời gian thông báo cho cha mẹ học sinh và bố trí, phân công giáo viên, nhân viên quản lí trẻ mầm non, học sinh; đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú cần thông báo với nhà cung cấp, không lấy thực phẩm để tổ chức nấu ăn nhằm tránh tình trạng thừa suất ăn. Đối với cơ sở giáo dục có tổ chức nội trú, trong trường hợp học sinh không thể về nhà thì thủ trưởng đơn vị phải phân công giáo viên, nhân viên quản lí, đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà giáo, người lao động.
Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng chia sẻ với Giáo dục và Thời đại: "Lãnh đạo các trường học phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13 và tình hình mưa lớn để chủ động ứng phó. Thường xuyên quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ" gồm chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ và nguyên tắc phòng ngừa, để ứng phó kịp thời, đặc biệt là khi bão đổ bộ trực tiếp vào địa bàn thành phố; mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng. Kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh với lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo địa phương biết, chỉ đạo xử lý".
Lý do cần xem xét biến động tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên phải xác minh
Về đề xuất tài sản tăng thêm 1 tỷ đồng trở lên phải xác minh, ĐBQH Hoàng Văn Cường cho rằng không phải là tài sản tăng bao nhiêu, mà là người kê khai có giải trình rõ ràng, hợp lý hay không.
Theo đại biểu, quy định này cần xem xét lại. "Điều quan trọng không phải là tài sản tăng bao nhiêu, mà là người kê khai có giải trình rõ ràng, hợp lý hay không. Nếu người kê khai có chứng từ, bằng chứng hợp pháp về việc mua bán, chuyển nhượng tài sản thì không nên bắt buộc xác minh, tránh gây lãng phí thời gian và nguồn lực.
Việc xác minh chỉ nên tiến hành khi có dấu hiệu kê khai không trung thực, có tố cáo hoặc nghi ngờ về nguồn gốc tài sản. Làm như vậy vừa hợp lý, vừa tránh tạo tâm lý e ngại cho những người có thu nhập chính đáng", ông Cường nêu ý kiến.
Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra vụ móng cầu Sông Lô hư hỏng, trơ cốt thép
Ngày 5/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phát thông tin liên quan đến tình trạng hư hỏng cầu sông Lô và cho biết đã kiến nghị khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 27/10, qua một số nguồn tin phán ánh về tình hình cầu Sông Lô, trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có nguy cơ mất an toàn: “Khi phát hiện mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ta một hốc lớn cao khoảng 02m, có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ. Cầu Sông Lô mới đã được đưa vào sử dụng được hơn 10 năm nhưng đã phát hiện những hư hỏng nghiêm trọng”.
Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.
Trước những thông tin trên, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đến hiện trường kiểm tra thực tế thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh.
Trúc Chi (t/h)
