Hà Nội lần đầu tiên chọn học sinh giỏi cấp thành phố sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Ảnh minh họa.
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến, kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 cấp THCS năm học 2025-2026 sẽ diễn ra vào ngày 10/1/2026 với 7 môn thi.
Theo ANTĐ, kỳ thi năm nay được tổ chức với 7 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Tin học, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật), Lịch sử và Địa lý (gồm 2 phân môn là phân môn Lịch sử và phân môn Địa lý), Khoa học tự nhiên (gồm 3 mạch nội dung là năng lượng và sự biển đổi; chất và sự biến đổi chất; vật sống).
Về hình thức thi, các môn Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân thi theo hình thức tự luận; các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan (môn Ngoại ngữ có thêm phần nghe hiểu); môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.
Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh mới, khi không còn kỳ thi cấp quận, huyện. Đối tượng dự thi là học sinh đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường, cấp xã phường (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn, Trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ không phải tham gia kỳ thi cấp phường, xã) và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi cấp thành phố.
Số lượng học sinh tối đa trong mỗi đội tuyển của xã, phường tính theo số lượng, quy mô các trường trung học cơ sở ở địa bàn xã, phường.
Theo đó, đối với trường có từ 1 đến 10 lớp 9, được chọn 1 học sinh. Trường từ 11 đến 20 lớp 9 được chọn 2 học sinh. Trường từ 21 đến 30 lớp, chọn 3 học sinh. Trường từ 31 đến 40 lớp chọn 4 học sinh. Trường từ 41 đến 50 lớp chọn 5 học sinh. Trường từ 51 đến 60 lớp chọn 6 học sinh. Trường từ 61 lớp trở lên, chọn 7 học sinh.
Học sinh tham gia kỳ thi cần có kết quả học tập và kết quả rèn luyện cuối năm học liền trước hoặc cuối học kỳ I năm học hiện tại đạt mức khá trở lên, trong đó kết quả học tập của môn dự thi đạt từ 8,0 trở lên.
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi này được tổ chức nhằm động viên giáo viên, học sinh phát huy năng lực sáng tạo dạy giỏi, học giỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu tạo nguồn bồi dưỡng, phục vụ mục tiêu đào tạo nhân tài cho Thành phố.
Bắt nhóm giả danh bác sĩ để khám chữa bệnh, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng
Ngày 7/11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Tp.HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Bùi Phương Ly (SN 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (SN 1998) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ kinh doanh BK Dong Yang, địa chỉ 156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, Tp.HCM.
Ngày 10/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Tp.HCM phối hợp Công an phường Tân Hưng và Sở Y tế Tp.HCM kiểm tra và phát hiện cơ sở BK Dong Yang có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Trong đó có việc giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh để chiếm đoạt tài sản của người bệnh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11/2023, Ly và Duyên cùng góp vốn thành lập cơ sở BK Dong Yang với giấy phép đăng ký hộ kinh doanh chỉ cho phép thực hiện các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage.
Nam giới có 2 con, không có vợ do ly hôn sẽ "không được ưu tiên mua NOXH"
Ngày 7/11, Bộ Y tế tổ chức gặp mặt cung cấp thông tin báo chí về dự thảo Luật Dân số và Luật Phòng bệnh đang được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Ông Lê Thanh Dũng – Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết, đến nay chưa có quốc gia nào trên thế giới có Luật Dân số, Việt Nam là quốc gia đầu tiên xây dựng dự luật này.
Dự thảo Luật Dân số đã được trình Quốc hội ngày 23/10, sau phiên thảo luận hội trường dự kiến vào ngày 10/11 tới, cơ quan này sẽ tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện dự luật một cách tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.
Một trong những chính sách gây chú ý nhất là việc ưu tiên mua nhà xã hội. "Trước đó, dự thảo luật quy định phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã qua đời, được ưu tiên hưởng chính sách nhà ở xã hội nhằm giảm gánh nặng về nhà ở để tập trung chăm sóc, nuôi dạy con cái".
Sau đó, nhiều ý kiến bình luận cho rằng vẫn có kẽ hở khi "nam giới ly hôn để mua nhà ở xã hội rồi kết hôn lại".
Trúc Chi (t/h)
