Đã nhập học nguyện vọng 2, phải làm gì khi nguyện vọng 1 hạ điểm?

Ảnh minh họa.
Câu hỏi được nhiều học sinh quan tâm nhất thời điểm này là nếu đã nhập học nguyện vọng 2, mà nguyện vọng 1 hạ điểm - học sinh đủ điều kiện trúng tuyển, thì phải làm gì?
Theo quy định, học sinh muốn nhận học vào trường đã trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 thì phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến (qua Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn) hoặc trực tiếp.
Thời gian xác nhận nhập học từ 13h30 ngày 10/7 đến 17h ngày 12/7/2025.
Sau khi đã xác nhận nhập học, nếu nhà trường hạ điểm chuẩn (hoặc học sinh trúng tuyển sau phúc khảo), học sinh có thể làm thủ tục hủy xác nhận nhập học trường cũ (nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3) để thực hiện xác nhận nhập học tại trường trúng tuyển mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các trường không bắt buộc học sinh phải xác nhận nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 thì mới được xác nhận nguyện vọng 1 sau khi hạ chuẩn hoặc sau khi phúc khảo.
Học sinh cũng cần lưu ý, các nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3) được xét bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên. Do đó, nếu học sinh đã trúng tuyển vào trường theo bất cứ nguyện vọng nào đều thực hiện các thủ tục tuyển sinh cùng thời điểm theo quy định.
Theo báo Hà Nội Mới, học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét nguyện vọng 2, đã trúng tuyển nguyện vọng 2 thì không được xét tuyển nguyện vọng 3. Nếu học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét nguyện vọng 2 (có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm).
Nếu học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 sẽ được xét nguyện vọng 3 (có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm).
Nghị định 163 - công cụ tránh "thổi phồng" thuốc chữa bệnh
Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/2025 hướng dẫn Luật Dược, có hiệu lực từ tháng 7/2025. Tại Chương III của Nghị định này cho thấy, Chính phủ đã có quy định rất chặt chẽ để tránh tình trạng quảng cáo "thổi phồng" về thuốc chữa bệnh.
Cụ thể, Điều 103 quy định, nội dung quảng cáo thuốc phải ghi chú thích rõ ràng tài liệu chứng minh, đồng thời phải chỉ rõ phần thông tin được trích dẫn trong tài liệu chứng minh. Việc trích dẫn phải đảm bảo truyền đạt chính xác thông tin, không suy diễn hoặc cắt xén thông tin theo hướng gây hiểu sai về tính an toàn, hiệu quả của thuốc.
Nội dung quảng cáo thể hiện qua bản ghi âm, ghi hình có nhiều trang hoặc phân cảnh quảng cáo, các trang hoặc phân cảnh quảng cáo phải xuất hiện liên tiếp, dừng đủ thời gian để người xem có thể đọc được hết các thông tin thể hiện. Trang, phân cảnh có nội dung thông tin sản phẩm phải đứng yên, không chuyển động để người đọc tìm hiểu kỹ về thông tin sản phẩm,…
Án tử cho người đàn ông sát hại mẹ già, vợ và 2 con
Ngày 8/7, TAND Tp.Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Vũ Văn Vương (SN 1973, trú xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội) về tội Giết người.
Vũ Văn Vương là đối tượng đã ra tay thảm sát cả gia đình của chính mình, gồm vợ, 2 con và mẹ ruột, gây rúng động dư luận vào tháng 2/2025.
Tại phiên tòa, bị cáo Vương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đại diện Viện kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo là quá nhẫn tâm, mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình.
Trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Vương đã có lời nói sau cùng, bày tỏ mong muốn được thi hành án sớm để giải thoát cho chính mình.
Bản án này đã khép lại một vụ án, để lại nỗi ám ảnh và nhiều câu hỏi day dứt về bi kịch gia đình và những góc khuất trong tâm lý con người.
Theo cáo trạng, Vũ Văn Vương sống cùng mẹ là bà Nh. (SN 1946), vợ là chị Th. và 2 con là cháu V.T.H. (SN 2006) và cháu V.T.T. (SN 2008).
Vương làm nghề mây tre đan, chị Th. làm nghề phụ hồ để kiếm tiền nuôi gia đình.
Đầu năm 2024, do bà Nh. thường xuyên bị ốm, bệnh tật, nằm liệt giường nên Vương nghỉ làm, ở nhà chăm sóc. Trước đó, bố của Vương cũng ốm đau trong thời gian dài và mới mất.
Bản thân Vương cũng ốm yếu nên cuộc sống rơi vào khó khăn, bế tắc. Do đó, bị cáo nảy sinh ý định sát hại toàn bộ các thành viên trong gia đình, rồi tự tử để cùng giải thoát.
Sáng 15/1/2025, chị Th. đi làm vắng, cháu T. đi học, trong nhà chỉ có Vương, cháu H. và bà Nh.. Lúc này, Vương nảy sinh ý định sát hại cháu H..
Trúc Chi (t/h)