🥇🏆 Thái Lan liên tiếp có HCV lịch sử
Trải qua ngày thi đấu 2/10, đoàn thể thao Thái Lan có một ngày thi đấu ấn tượng khi giành thêm 3 HCV, qua đó tiếp tục dẫn đầu cuộc đua huy chương của khu vực Đông Nam Á tại ASIAD 2026.

Bảng xếp hạng nhóm Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 2/10
Tấm HCV đầu tiên của Thái Lan trong ngày 2/10 đến ở môn đua thuyền buồm, khi Sofia Montgomery về nhất nội dung thuyền đơn nữ ILCA 6.
Ở môn bóng chuyền bãi biển, bộ đôi Taravadee Naraphornrapat và Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee tạo dấu ấn khi đánh bại Trung Quốc với tỷ số 2-1. Chiến thắng giúp Thái Lan lần đầu tiên sau 28 năm giành HCV ở nội dung này.
Tấm HCV còn lại thuộc về nữ võ sĩ Nattanicha Jongprongklang, người đánh bại Pang Chol Mi (Triều Tiên) với tỷ số 4-1 trong trận chung kết boxing hạng 54kg nữ. Đây là HCV boxing nữ đầu tiên của Thái Lan tại ASIAD kể từ năm 2010.
Với thành tích nổi bật trên, đoàn thể thao Thái Lan đã có 15 HCV, 11 HCB và 17 HCĐ tại Á vận hội, tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên trên bảng tổng sắp của ASIAD, Thái Lan tiếp tục tụt xuống vị trí thứ 7, kém đoàn xếp trên là Iran về số lượng HCB.
🔝👑 Malaysia bùng nổ với 3 HCV
Malaysia cũng có ngày thi đấu thành công khi giành 3 HCV, trong đó có 2 tấm HCV ở môn squash. Đội tuyển squash nữ Malaysia bảo vệ thành công chức vô địch sau khi đánh bại Hong Kong 2-1. Sau đó, đội nam Malaysia vượt qua Pakistan 2-0 để giành lại ngôi vô địch.
Tấm HCV còn lại thuộc về Azizulhasni Awang ở nội dung keirin nam môn xe đạp lòng chảo. Với 3 HCV trong ngày, Malaysia nâng tổng số HCV lên 9, cân bằng thành tích tốt nhất trong lịch sử của đoàn thể thao nước này tại ASIAD.
Với tổng 9 HCV, 5 HCB và 16 HCĐ, đoàn Malaysia cũng xây chắc ở vị trí số 2 Đông Nam Á và đang xếp hạng 10 trên BXH Á vận hội.
🔥👊 Philippines áp sát Indonesia
Ở nhóm phía sau, cuộc đua cũng diễn ra đáng chú ý.
Indonesia hiện có 5 HCV, 8 HCB và 22 HCĐ, vẫn đứng thứ 3 Đông Nam Á. Trong ngày 2/10, Indonesia không có thêm HCV nên khoảng cách với Philippines tiếp tục được thu hẹp.
Philippines có thêm 1 HCV nhờ võ sĩ taekwondo Jeus Gabriel Derick Yape, người đánh bại Châu Ngọc Tuyết Sang của Việt Nam trong chung kết nội dung Virtual cá nhân hỗn hợp. Hiện tại, Philippines có 4 HCV, 8 HCB và 16 HCĐ, qua đó tiếp tục bám sát Indonesia trong cuộc đua ở nhóm giữa.
🚀⚡ Việt Nam có thêm 2 HCB, quyết liệt cạnh tranh vị trí
Tiếp đến, cả 3 nước là Singapore, Việt Nam và Myanmar chia sẻ các vị trí tiếp theo khi đều đang có cùng 2 HCV. Trong ngày thi đấu 2/10 này, cả Singapore và Việt Nam đều giành được thêm 2 HCB. Trong đó, 2 HCB của Việt Nam đến từ 2 võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (boxing) và Châu Ngọc Tuyết Sang (taekwondo).

Nữ võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm mang về HCB trong ngày 2/10
Dù vậy, Singapore (2 HCV, 8 HCB và 5 HCĐ) xếp trên khi hơn Việt Nam (2 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ). Các vị trí còn lại là Myanmar (2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ), Campuchia (4 HCĐ), Brunei (1 HCĐ) và Lào (1 HCĐ).
Ngày 3/10, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục chờ đợi huy chương ở cầu mây nữ, nơi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết, cùng các nội dung của môn jujitsu.
Lê Phong