Bangladesh ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Nipah trong năm 2024

Bangladesh ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Nipah trong năm 2024

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:00
0
Bộ Y tế Bangladesh đã cảnh báo người dân không nên ăn trái cây mà chim hoặc dơi đã ăn một phần và uống nhựa cây chà là tươi để phòng tránh lây nhiễm virus Nipah.

Bangladesh hôm 29/1 đã báo cáo trường hợp tử vong do virus Nipah gây tổn thương não đầu tiên trong năm nay.

Giám đốc Viện Dịch tễ học, Kiểm soát và Nghiên cứu bệnh (IEDCR) thuộc Bộ Y tế Bangladesh, Tahmina Shirin cho biết nhà chức trách đã phát hiện trường hợp tử vong đầu tiên tại quốc gia này trong năm 2024 ở Manikganj, cách thủ đô Dahka khoảng 50km.

Nạn nhân đã tử vong sau khi uống nhựa chà là. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với virus Nipah.

"Mẫu bệnh phẩm đã được gửi đi xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và cho kết quả dương tính (với virus Nipah). Chúng tôi biết rằng người này đã uống nhựa cây chà là tươi", bà Tahmina Shirin nói với phóng viên Reuters.

Virus Nipah - loại virus lây truyền sang người qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể của dơi, lợn hoặc người khác bị nhiễm bệnh - được xác định lần đầu tiên vào năm 1999 trong một đợt bùng phát ảnh hưởng đến nông dân và những người khác tiếp xúc với lợn ở Malaysia. Kể từ đó, các đợt bùng phát virus Nipah đã diễn ra ở Bangladesh, Ấn Độ và Singapore, khiến hơn 160 người ở Bangladesh thiệt mạng.

Bộ Y tế Bangladesh đã cảnh báo người dân không nên ăn trái cây mà chim hoặc dơi đã ăn một phần và uống nhựa cây chà là tươi.

Hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc vaccine ngăn ngừa nào cho loại virus này. Theo IEDCR, tổng cộng có 10 người trong số 14 người nhiễm virus Nipah ở Bangladesh đã thiệt mạng vào năm 2023, số ca tử vong cao nhất trong 7 năm qua. Sau khi nhiễm virus Nipah, người bệnh thường bị sốt, nhức đầu, ho và khó thở, sau đó có thể bị sưng não.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ tử vong của người nhiễm virus Nipah ước tính khoảng 40% đến 75%.

Minh Hoa (t/h theo VTV, Vietnam+)

Bangladesh: Đất nước phát cuồng vì Messi

Thứ 6, 09/12/2022 | 16:27
Tại Bangladesh, quốc gia xếp hạng 191 FIFA và cricket mới là môn thể thao phổ biến nhất, khắp phố sá đang nhuộm màu xanh trắng và in hình Messi.

Lưới điện quốc gia sập, 80% dân Bangladesh sống trong bóng tối

Thứ 3, 04/10/2022 | 21:44
Bangladesh đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng điện năng lớn trong những tháng gần đây do giá năng lượng toàn cầu tăng cao hơn theo sau xung đột Nga-Ukraine.

Bangladesh: Xe tải lao vào nhà ở của công nhân, ít nhất 13 người thiệt mạng

Thứ 6, 25/01/2019 | 18:58
Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng khi chiếc xe tải chở than bất ngờ mất lái và đâm vào khu vực nhà ở của công nhân.

Nepal: Máy bay Bangladesh bốc cháy ngùn ngụt và rơi tại Thủ đô Kathmandu

Thứ 2, 12/03/2018 | 17:49
Truyền thông địa phương đưa tin, một chiếc máy bay của Bangladesh đã rơi xuống sân bay quốc tế Tribhuvan (TIA) ở Thủ đô Kathmandu của Nepal hôm nay.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.