Báo động tình trạng học sinh kết thúc cuộc đời bằng lá ngón khi bế tắc

Báo động tình trạng học sinh kết thúc cuộc đời bằng lá ngón khi bế tắc

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 31/03/2021 | 15:03
0
Nhiều năm nay, các nạn nhân sử dụng lá ngón để tự tử ngày càng trẻ hóa, thậm chí có cả các học sinh ở cấp THCS, THPT.

Nữ sinh tự tử do… bố không mua xe máy

Sáng 31/3, ông Moong Văn Chăn - Chủ tịch UBND xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn xã này lại có thêm 1 vụ ăn lá ngón tự tử. Điều đáng nói, nạn nhân hiện là nữ sinh lớp 7, trường THCS bán trú Huồi Tụ (xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn).

Giáo dục - Báo động tình trạng học sinh kết thúc cuộc đời bằng lá ngón khi bế tắc

Dù tuyên truyền nhiều nhưng tình trạng ăn lá ngón tự tử vẫn xảy ra.

Bản Xà Lồng là một trong những bản xa xôi nhất của xã Bảo Nam, với dân số chủ yếu là người Khơ mú. Bản này cách trung tâm xã Bảo Nam khoảng 20 km, cách trường THCS bán trú Huồi Tụ chừng 5 km.

“Gần đây, cháu này bỏ học và đòi bố phải mua xe máy mới chịu đi học tiếp. Do còn quá nhỏ nên người bố không đồng ý, vì thế cháu quyết định ăn lá ngón tự tử. Dù được đưa vào trạm y tế cứu chữa nhưng không qua khỏi”, ông Chăn nói.

Điều đáng nói, trong vòng 2 tháng qua, bản này đã có đến 3 người tử vong do tự tử bằng lá ngón. Tất cả các nạn nhân đều là học sinh lớp 7. Ngoài trường hợp mới nhất học ở trường THCS bán trú Huồi Tụ thì 2 trường hợp trước đó theo học tại trường THCS dân tộc bán trú Bảo Nam.

Giáo dục - Báo động tình trạng học sinh kết thúc cuộc đời bằng lá ngón khi bế tắc (Hình 2).

Chỉ trong vài giờ ăn lá ngón, nạn nhân sẽ tử vong nếu không được cấp cứu đúng cách.

Trao đổi về vụ việc, thầy Nguyễn Tân Phương - Hiệu trưởng trường THCS bán trú Bảo Nam cho biết, trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 1 nữ sinh lớp 7 của trường chỉ vì yêu đương nhưng bị gia đình ngăn cản nên quyết định ăn lá ngón quyên sinh. Ngoài ra, 1 nam sinh lớp 7 nghỉ Tết xong không chịu đến trường, nhà trường và gia đình đã phải vận động rất nhiều em mới chịu đi học tiếp. Tuy nhiên, trên đường đến trường, em này quyết định hái nắm lá ngón bên đường để tự tử....

“Những lý do tự tử của các em rất đơn giản, chủ yếu là giận hờn hoặc mâu thuẫn với người yêu, bố mẹ. Có thể chỉ vì một trận cãi vã mà có em cũng chạy ra hái lá ngón tự tử. Nhà trường đã tuyên truyền rất nhiều trong cả các buổi học và ngoại khóa nhưng vẫn chưa thể thay đổi tư duy của các em”, thầy Phương nói.

Giáo dục - Báo động tình trạng học sinh kết thúc cuộc đời bằng lá ngón khi bế tắc (Hình 3).

Lá ngón mọc rất nhiều ở các vùng núi xứ Nghệ.

Mâu thuẫn, bế tắc là tìm đến lá ngón

Theo Chủ tịch UBND xã Bảo Nam, chỉ trong năm 2020, toàn xã đã có 12 người ăn lá ngón tự tử. Con số này tiếp tục đánh lên hồi chuông báo động về tình trạng tự tử bằng lá ngón, để lại những hệ lụi, những nỗi đau đầu dẳng, kéo dài.

Ông Moong Văn Chăn cho hay: “Nguyên nhân của việc người dân sử dụng lá ngón tự tử chủ yếu là do những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Thế nhưng họ không tìm các biện pháp để giải quyết mà lại thường tìm đến lá ngón để tự tử. Ý thức này truyền qua nhiều thế hệ và ăn sâu vào suy nghĩ của cả trẻ em. Cũng vì vậy nên không ít học sinh cũng làm điều tương tự khi mâu thuẫn, bế tắc”.

Đảng ủy, chính quyền cũng như các ban ngành đoàn thể trong xã đã đến tận các bản để tuyên truyền cho bà con hiểu được tác hại của cây lá ngón. Thậm chí, chính quyền đã ra quân đồng loạt xóa nhỏ, phát dọn cây lá ngón với quy mô lớn. Thế nhưng năm nào cũng có sự việc đau lòng về loài cây này.

“Mặc dù chính quyền các cấp đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, lực lượng công an, dân quân, tăng cường chặt và nhổ bỏ cây lá ngón tại các khu vực gần khu dân cư. Tuy nhiên, cây lá ngón mọc rất nhiều trong tự nhiên, một khi người tự tử đã biết cây lá ngón thì rất khó ngăn cản”, Chủ tịch xã cho hay.

Giáo dục - Báo động tình trạng học sinh kết thúc cuộc đời bằng lá ngón khi bế tắc (Hình 4).

Phát động người dân chặt bỏ cây lá ngón.

Theo báo cáo của trạm y tế xã, năm 2019 có 25 trường hợp tự tử bằng lá ngón và 5 người tử vong; năm 2020 là 12 ca và tử vong là 4. Điều đáng nói, cây lá ngón trên địa bàn huyện Kỳ Sơn mọc nhiều ở các xã như Huồi Tụ, Mường Lống, Na Loi, Đoọc Mạy, Kèng Đu, Nậm Cắn, Tây Sơn, Nậm Càn, Na Ngoi, Bảo Nam và Bảo Thắng.

Ông Lương Văn Sơn - Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn cho biết, cây lá ngón có tên khoa học là Gelsemium elegans, ngoài ra còn có những tên gọi khác là đoạn trường thảo, tức là đứt từng đoạn ruột.

“Về mặt y học, lá ngón là loại cây có độc tính rất mạnh. Nếu ăn phải chỉ trong vài giờ chất độc có thể gây suy hô hấp, tụt huyết áp dẫn đến ngưng tim, tăng phản xạ cơ xương, co giật và chắc chắn sẽ tử vong nếu không cấp cứu kịp thời, đúng cách cho nạn nhân”, ông Sơn nói.

Ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn, cho biết: “Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các trường học thường xuyên tuyên truyền, vận động học sinh không ăn lá ngón. Tuy nhiên phần vì nhận thức, phần vì thiếu quan tâm của gia đình nên vẫn còn nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra. Phần lớn các em đều còn ít tuổi và đang còn cả tương lai phía trước…”.

Nghệ An: Mâu thuẫn gia đình mẹ rủ con gái ăn lá ngón tự tử

Thứ 6, 05/06/2020 | 17:28
Do mâu thuẫn với chồng, trong lúc tức giận chị H. đã rủ con gái ăn lá ngón tự tử.

Nguyên nhân bất ngờ khiến 9X ở Nghệ An liên tiếp tự tử bằng lá ngón

Thứ 5, 27/12/2018 | 10:54
Chưa đầy 4 ngày, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã liên tiếp xảy ra các vụ tử tự bằng lá ngón. Nạn nhân đều là những nam thanh niên vừa tròn 20 tuổi.

Nghệ An: Vợ bỏ nhà đi, chồng ăn lá ngón tự tử

Thứ 2, 11/06/2018 | 20:18
Sau khi cãi nhau vì mâu thuẫn gia đình, người vợ đã bỏ nhà đi. Do không gọi điện thoại được cho vợ, anh B. quyết định ăn lá ngón để tự tử.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Hiểu đúng về ngành logistics để tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:46
Ngoài kiến thức kinh tế, các em sinh viên phải có chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ mới có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong ngành logistics.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Hà Nội giao hơn 15.000 chỉ tiêu lớp 10 chương trình THPT kết hợp học nghề

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở thuộc 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau nắng nóng "đỉnh điểm", tuần tới miền Bắc chuyển mát do không khí lạnh tràn về?

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:36
Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, đến thứ 3 tuần sau miền Bắc có mưa, nhiệt độ giảm từ 5-6 độ C, trời chuyển mát kèm theo mưa nhỏ.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.