Vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh: Đề nghị truy tố thêm một bảo mẫu

Vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh: Đề nghị truy tố thêm một bảo mẫu

Võ Công Thư
Thứ 3, 03/04/2018 | 21:07
0
Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ vụ bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non Mầm Xanh, TAND quận 12 xác định, hành vi của bảo mẫu Huỳnh đủ yếu tố cấu thành tội Hành hạ người khác nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu truy tố bổ sung đối với bảo mẫu này.
Vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh: Đề nghị truy tố thêm một bảo mẫu

Cơ sở mầm non Mầm Xanh, nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ gây bức xúc dư luận.

Ngày 3/4, nguồn tin từ TAND quận 12, TP.HCM, cấp tòa này vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra, truy tố bổ sung đối với bảo mẫu Phan Như Huỳnh  (SN 1999, quê Cà Mau) do xác định hành vi của bảo mẫu đủ yếu tố cấu thành tội Hành hạ người khác.

Trước đó, TAND quận 12 đã tiếp nhận hồ sơ vụ án Hành hạ người khác xảy ra tại cơ sở mầm non Mầm Xanh (địa chỉ tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM).

VKSND cùng cấp đã truy tố 2 bị can là Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Đào (SN 1994, quê Đồng Nai) về tội Hành hạ người khác theo khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015, có khung hình phạt từ 1 - 3 năm tù.

Riêng bảo mẫu Phan Như Huỳnh được VKSND quận 12 xác định chưa đủ yếu tố để xử lý hình sự nên chỉ thông báo gửi về địa phương để quản lý, giáo dục chứ không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, sau thời gian tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, TAND quận 12 xác định, hai bảo mẫu là Đào và Huỳnh đều khai được chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh dặn nếu các cháu hư phải đánh các cháu.

Hai bảo mẫu này cũng khai có tận mắt chứng kiến bà Linh dùng nhiều vật dụng khác nhau đánh các cháu nhiều lần, trong nhiều ngày.

Chính bảo mẫu Đào và Huỳnh cũng đánh các cháu. Những lời khai này chưa được đối chất nên phải tiến hành đối chất để đảm bảo tính khách quan.

Trong hồ sơ vụ án cũng chưa nhắc đến hành vi bạo hành các trẻ của bảo mẫu Huỳnh. TAND quận 12 cho rằng, bảo mẫu Phan Như Huỳnh có tham gia đánh đập các cháu bé được Linh giao trông giữ nhiều lần, kéo dài trong nhiều ngày.

Cụ thể, đoạn clip ghi lại thể hiện có việc Huỳnh đã dùng tay, cây nhựa, ghế nhựa, dao, bóp miệng, đe dọa, đánh và phạt các cháu trước sự chứng kiến của các cháu khác.

Những hành vi này được Huỳnh thực hiện khi trên 17 tuổi và đủ yếu tố cấu thành tội Hành hạ người khác nên cần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xử lý trách nhiệm hình sự, tránh lọt người phạm tội.

Ngoài nội dung nêu trên, TAND quận 12 cũng cho rằng, một số trẻ sau khi bị các bảo mẫu Linh, Đào đánh đập đã chuyển đến học tại trường mầm non khác. Vì vậy, cần làm rõ các cháu này là những ai để đưa những trẻ này vào tham gia tố tụng với tư cách người bị hại.

Bên cạnh đó, TAND quận 12 cũng yêu cầu đưa những trẻ chưa được giám định pháp y đi giám định để xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể và có bị sang chấn tâm lý hay không theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh: Đề nghị truy tố thêm một bảo mẫu (Hình 2).

Bị can là Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh.

Theo hồ sơ vụ án đã được thông tin trước đó, bi can Linh sử dụng bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành Giáo dục mầm non để xin cấp phép hoạt động và làm chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh và được UBND phường Hiệp Thành cấp giấy phép hoạt động vào ngày 14/10/2016.

Trong quá trình làm chủ cơ sở mầm non này, lượng trẻ được gửi đến ngày càng nhiều nên cuối tháng 11/2017, Linh tuyển thêm 2 bảo mẫu nữa là Đào và Phạm Như Huỳnh.

Trong quá trình chăm sóc trẻ, 2 bảo mẫu Linh và Đào đã dùng nhiều vật dụng khác nhau như dao, roi nhựa, can nhựa, tay, chân…để hành hạ 24 trẻ được gửi tại đây.

Hành vi của Linh và Đào chỉ bị phát hiện khi PV báo Tuổi Trẻ quay lại được cảnh các bé bị bạo hành dã man. Sau khi thông tin được đăng tải, dư luận hết sức bất bình.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc và đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở và bảo mẫu có hành vi bạo hành trẻ.

Theo kết luận của CQĐT, Linh và Đào là các bảo mẫu coi trẻ, nhưng đã thiếu đạo đức giáo dục, hành hạ các cháu trong sự quản lý của mình trong một thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Trong hồ sơ mà VKSND quận 12 gửi cho tòa cùng cấp thể hiện, bảo mẫu Huỳnh không bị truy tố vì hành vi không cấu thành tội phạm.

Khi nào sẽ xét xử vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh?

Chủ nhật, 04/03/2018 | 16:01
TAND quận 12 (TP.HCM) cho biết đã nhận hồ sơ vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Mầm Xanh và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Infographic: Toàn cảnh vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh

Thứ 7, 02/12/2017 | 21:21
Sau khi clip bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh được phát sóng, cơ quan chức năng đã bắt giam bà Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở) và 2 bảo mẫu khác để điều tra về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em.

Quận 12 chỉ đạo công an làm rõ nghi vấn "bảo kê cơ sở mầm non Mầm Xanh"

Thứ 5, 30/11/2017 | 09:52
Ngày 30/11, ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, TP.HCM cho biết, UBND quận đã chỉ đạo công an làm rõ nghi vấn "có người bảo kê cơ sở Mầm Xanh".
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.