Bảo kê tụ điểm ma túy, hai cựu cảnh sát cùng lãnh án

Bảo kê tụ điểm ma túy, hai cựu cảnh sát cùng lãnh án

Võ Công Thư
Thứ 4, 19/01/2022 | 16:15
0
Hai cựu cảnh sát công tác tại phường 2, quận 4, Tp.HCM đã nhận hàng chục triệu đồng để “bảo kê” một căn hộ là nơi các đối tượng tụ tập, tổ chức sử dụng ma túy.

Hai cựu cảnh sát nhận tiền để bảo kê tội phạm

Ngày 19/1, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với các bị cáo Đoàn Minh Lâm, SN 1992, cựu cảnh sát khu vực Công an phường 2, quận 4, Tp.HCM và Hoàng Thanh Tùng, SN 1993, cựu cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường 2 về cùng tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Đức, SN 1994, ngụ Tp.Hà Nội bị xét xử về tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, Đức thuê một căn hộ tại tầng 14, chung cư Grand Riverside, đường Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4, Tp.HCM rồi cho thuê lại để sử dụng trái phép ma tuý.

Tháng 9/2019, do nghi ngờ có người sử dụng ma túy tại căn hộ Đức thuê nên Lâm và Tùng tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ trên nhưng không phát hiện được gì.

Sau đó, Đức đã hẹn Tùng và Lâm ra quán cà phê và đề nghị sẽ đưa cho hai người này mỗi tháng 5 triệu đồng để không tiến hành kiểm tra và thông báo trước trước khi có lực lượng kiểm tra. 

Tùng và Lâm đồng ý với đề nghị của Đức. Tuy nhiên Đức không đưa tiền như thỏa thuận . Sau đó, Tùng nghỉ phép đến đầu tháng 10/2019 thì trở lại công tác.

Trong một buổi trực tại đơn vị, Tùng nhận được điện thoại của bảo vệ sảnh chung cư Grand Riverside, thông báo là người dân phản ánh căn hộ của Đức thuê gây mất trật tự.

Nhận tin báo, Tùng cùng với Vương Đình Trung (cảnh sát khu vực đang cùng ca trực) đến địa bàn kiểm tra. Đến nơi, Trung đứng ngoài, Tùng vào nói chuyện với Đức và được Đức hứa đưa cho Tùng 50 triệu để bỏ qua không kiểm tra.

Nhận tiền, Tùng đưa cho Lâm 20 triệu đồng. Đưa cho Trung 10 triệu đồng nói là tiền bồi dưỡng đi kiểm tra địa bàn ngày hôm qua.

Sau lần đó, Đức còn đặt vấn đề sẽ đưa cho Tùng, Lâm mỗi tháng 5 triệu đồng để hai người này không kiểm tra các căn hộ Đức thuê nhưng Tùng và Lâm không đồng ý. Tuy nhiên sau đó, Tùng và Lâm có nhờ Đức chuyển khoản tiền để trả nợ.

Các bị cáo khai nhận, từ tháng 1 đến tháng 3/2020, hai bị cáo Tùng và Lâm không tiến hành kiểm tra căn hộ do Đức thuê nữa.

Ngày 31/3/2020, công an phường 2 và Công an quận 4 phối hợp kiểm tra căn hộ Đức thuê tại chung cư nói trên thì phát hiện 6 đối tượng đã sử dụng ma túy, trong đó có Đức. Kiểm tra điện thoại của Đức, công an phát hiện có tin nhắn trao đổi giữa Đức với Lâm và Tùng. Từ đó, hành vi “bảo kê” của hai cựu cảnh sát này bị phát hiện.

Mất sự nghiệp, nhận án tù vì nhận hối lộ

Công an Tp.HCM sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tùng, Lâm và Đức, đề nghị truy tố hai cựu cảnh sát phường 2, quận 4 về tội Nhận hối lộ; đề nghị truy tố Đức tội Đưa hối lộ. Các đề nghị này được VKSND cùng cấp phê chuẩn, ban hành cáo trạng truy tố các bị cáo.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Lâm khai rằng, Đức đã thuê hai căn hộ tại chung cư trên địa bàn Lâm, Tùng quản lý và Đức không đăng ký tạm trú tại hai căn hộ thuê. Bị cáo Lâm có tiến hành kiểm tra căn hộ Đức thuê khoảng 4 – 5 lần nhưng không lập hồ sơ, lý lịch của đối tượng Đức.

Còn bị cáo Đức khai có đưa tiền cho Lâm, Tùng nhiều lần để không bị kiểm tra căn hộ, không bị lập biên bản kiểm tra và sẽ được báo trước nếu công an phường, quận đến kiểm tra căn hộ.

Cơ quan tố tụng xác định, Đức đã nhiều lần đưa cho Lâm và Tùng tổng số tiền 81 triệu đồng. Trong đó, Lâm hưởng lợi 45 triệu, Tùng hưởng lợi 26 triệu và 10 triệu đồng đã đưa cho Vương Đình Trung.

Sau một buổi xét xử, HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội như cáo trạng cáo buộc. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt hai bị cáo Tùng và Lâm cùng mức án 7 năm tù giam về tội Nhận hối lộ; tuyên phạt bị cáo Đức 4 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Riêng bị cáo Đức, trước đó Đức bị TAND quận quận 4 tuyên phạt 8 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án 4 năm tù trong vụ án nói trên, bị cáo Đức phải chấp hành tổng cộng 12 năm tù.

Đối với Vương Đình Trung, cơ quan điều tra xác định, Vương Đình Trung không biết thỏa thuận nhận tiền của Lâm, Tùng từ Đức, không biết số tiền nhận do phạm tội mà có nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trung. Tuy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng Vương Đình Trung vẫn bị Công an Tp.HCM kỷ luật bằng hình thức giáng cấp Trung từ trung uý xuống Thiếu úy.

Nguyên tướng công an “bảo kê” tội phạm: Còn ai “nhúng chàm” chưa bị phát hiện?

Thứ 3, 13/03/2018 | 20:00
“Dư luận e ngại rằng, sai phạm không chỉ riêng ở vị trí của ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng C50, bộ Công an) mà còn ở không ít vị trí khác có thể có sự tha hóa biến chất cán bộ, nhưng chúng ta chưa phát hiện ra”, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương nói.

Vụ dọa giết lãnh đạo CA: Lộ văn bản ‘bảo kê’ cho tội phạm côn đồ

Thứ 4, 14/06/2017 | 06:00
UBND và Công an xã Hương Trạch (Hà Tĩnh) liên tiếp gửi 2 văn bản đề nghị xin giảm án cho Bùi Thanh Hiền là không đúng thực tế thân nhân của đối tượng, tạo thêm tình tiết giảm nhẹ trong vụ án.

Cách chức trưởng công an nếu có dấu hiệu bảo kê tội phạm

Thứ 5, 08/08/2013 | 21:27
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ: Nơi nào tội phạm hoành hành, có dấu hiệu bảo kê của lực lượng công an phải cách chức trưởng công an địa bàn đó.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.