Bạo lực leo thang giữa Israel và Hezbollah

Thứ 2, 11/12/2023 | 18:35
0
Bạo lực đang leo thang tại biên giới giữa Israel và Lebanon từ ngày Chủ Nhật vừa rồi.
 
Bạo lực đang leo thang tại biên giới giữa Israel và Lebanon từ ngày Chủ Nhật vừa rồi sau khi Hezbollah phóng hàng loạt máy bay không người lái mang chất nổ và nhiều tên lửa về phía Israel, cũng như Israel không kích hàng loạt thị trấn và làng mạc tại miền Nam Lebanon.
 
Thế giới - Bạo lực leo thang giữa Israel và Hezbollah

Ảnh: REUTERS/Cynthia Karam.

 
Israel và Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã liên tục xô xát kể từ khi cuộc chiến tại Gaza nổ ra trong 2 tháng qua. Giới chuyên gia nhận định, cuộc xung đột là điều tồi tệ nhất giữa hai bên kể từ năm 2006 tới nay. Các vụ bạo lực phần lớn đã được giới hạn trong khu vực biên giới.
 
Ali Hijazi, một quan chức địa phương tại thị trấn Aitaroun cho biết một cuộc không kích của Israel nhằm vào thị trấn này đã phá hủy năm nhà dân và làm hư hại nhiều nhà khác. Trước Reuters, ông đã phát biểu: "Bàn tay của đức chúa đã bảo vệ người dân khỏi tử vì đạo. Ba phụ nữ và hai đàn ông đã bị thương".
 
Quân đội Israel chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
 
Quan chức cấp cao của Hezbollah, Hassan Fadlallah, trong một tuyên bố gửi Reuters đã cho biết các cuộc không kích của Israel là “một bước leo thang mới” mà tổ chức này đã đáp trả bằng các biện pháp tấn công mới, “cả về vũ khí được sử dụng cũng như các mục tiêu tấn công”.
 
Quân đội Israel trước đó đã cho biết “một số mục tiêu trên không khả nghi” đã vượt qua biên giới từ Lebanon và hai mục tiêu đã bị đánh chặn. Hai binh lính Israel đã bị thương ở mức vừa phải và một số binh lính khác bị thương nhẹ từ các mảnh đạn và hít phải khói.
 
Các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện “một loạt các cuộc không kích quy mô lớn vào các đối tượng khủng bố Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon”. Còi báo động trên biên giới Israel đã được bật tại nhiều địa điểm.
 
Tại Beirut, người dân đã phát hiện hai máy bay chiến đấu bay qua trên đầu, để lại vệt hơi trắng. Hezbollah đưa ra tuyên bố khẳng định rằng những cuộc tấn công của tổ chức này được thực hiện nhằm ủng hộ người Palestine tại Dải Gaza.
 
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Beirut sẽ “trở thành Gaza” nếu Hezbollah châm ngòi chiến tranh toàn diện.
 
UNIFIL, lực lượng bảo vệ hòa bình của LHQ tại Lebanon, trong một tuyên bố đã cho biết “tiềm năng một tính toán sai lầm có thể châm ngòi xung đột diện rộng đang ngày càng tăng”.
 
Trong số hàng loạt các cuộc tấn công mà Hezbollah tuyên bố trong ngày Chủ Nhật, tổ chức này cho biết đã phóng một số máy bay không người lái mang chất nổ về phía một vị trí chỉ huy của Israel gần Ya’ara. Trong một cuộc tấn công khác, Hezbollah cho biết đã phóng tên lửa Burkan mang theo hàng trăm kg thuốc nổ.
 
Nhiều cuộc không kích của Israel xung quanh làng Yaroun của Lebanon cũng đã được báo cáo, không xa một vị trí của Israel mà Hezbollah khẳng định đã tấn công trong ngày Chủ Nhật.
 
Toni Elias, một mục sư tại làng Rmeich lân cận cho biết các cuộc không kích này đã làm hư hại nhiều căn nhà, cửa hàng và trường học tại làng này.
 
Một tháp canh của LHQ bị hư hại
 
Bạo lực tại biên giới hai bên đã khiến hơn 120 người thiệt mạng tại Lebanon, bao gồm 85 binh lính Hezbollah và 16 dân thường.
Tại Israel, các vụ xô xát đã khiến bảy binh lính và bốn thường dân thiệt mạng.
 
UNIFIL cho biết các cuộc nã pháo đã làm hư hại một tháp canh tại một vị trí của lực lượng này trong chiều ngày thứ Bảy. Không có thương vong nào được báo cáo và nguồn gốc vụ nã pháo vẫn đang được điều tra.
 
Quân đội Israel cho biết Hezbollah trong ngày thứ Bảy đã phóng hàng loạt tên lửa về phía Israel, và một tên lửa trong đó đã “được phóng từ địa điểm cách 20 mét từ khu tổ hợp của LHQ tại miền Nam Lebanon”.
 
Quân đội Israel khẳng định bằng cách tấn công Israel từ các khu vực “chỉ cách vài mét từ các khu tổ hợp của LHQ”, Hezbollah “đã đưa tính mạng của binh lính UNIFIL vào nguy hiểm”. 
 
Hezbollah chưa đưa ra phản hồi về các tuyên bố của Israel.
 
UNIFIL khẳng định việc tấn công các vị trí của lực lượng này và lợi dụng khu vực lân cận bất kỳ vị trí nào của họ để thực hiện các cuộc tấn công đều là hành động không thể được chấp nhận.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)

Xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza phủ bóng bầu cử Tổng thống Ai Cập

Thứ 2, 11/12/2023 | 14:10
Những người ủng hộ coi đương kim Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi như là “hiện thân” của sự ổn định trong bối cảnh hỗn loạn khu vực vì xung đột Israel-Hamas.

Không còn nơi an toàn cho người dân Gaza khi Israel tiến về miền Nam

Thứ 5, 07/12/2023 | 10:21
Binh lính Israel thực hiện một số trận chiến căng thẳng với Hamas trong nỗ lực mở rộng chiến dịch trên bộ về miền Nam Gaza vào thứ Tư vừa rồi.

Israel bị cáo buộc đã sử dụng vũ khí Mỹ trong cuộc tấn công dân thường

Thứ 5, 07/12/2023 | 09:53
Cuộc điều tra được thực hiện bởi Amnesty International cáo buộc, Israel sử dụng hệ thống vũ khí dẫn đường do Mỹ sản xuất trong 2 cuộc không kích hồi tháng 10.

Israel bắt đầu chiến dịch tại miền Nam Gaza

Thứ 3, 05/12/2023 | 11:04
Hàng loạt các báo cáo về các cuộc không kích của Israel đã được đưa ra trong ngày Chủ Nhật sau khi quân đội nước này mở rộng chiến dịch trên bộ trên toàn Gaza.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.