Bão Noru: Thái Lan lập "phòng chiến tranh" để theo dõi

Thứ 3, 27/09/2022 | 13:35
0
Bão Noru dự kiến quét qua miền Trung Việt Nam ngày 28/9 và đổ bộ vào các tỉnh đông bắc Thái Lan một ngày sau đó. Sức mạnh của cơn bão này khiến chính phủ Thái Lan phải đưa ra biện pháp đặc biệt để đối phó. 

Trước khi đổ bộ vào Việt Nam và Thái Lan, bão Noru đã quét qua Philippines. Ảnh: Reuters

Tờ Bangkok Post hôm 27/9 đưa tin, Anucha Burapachaisri - phát ngôn viên chính phủ Thái Lan - cho biết, nước này sẽ thành lập "phòng chiến tranh", do Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Chaiwut Thanakamanusorn chủ trì, để theo dõi ảnh hưởng của bão Noru. 

Theo ông Burapachaisri, "phòng chiến tranh" sẽ thu thập thông tin về bão Noru, đánh giá mức độ nghiêm trọng và có các chỉ đạo hành động cụ thể để giảm thiểu sức tàn phá của nó. 

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, bão Noru sẽ đổ bộ vào miền trung Việt Nam vào ngày 28/9 trước khi ảnh hưởng tới Thái Lan vào rạng sáng 29/9. 

"Những người sống ở vùng trũng, thấp nên đề phòng lũ quét và sơ tán tới vị trí cao hơn. Các cơ quan hữu quan địa phương được yêu cầu huy động nguồn lực để có thể hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng", phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan tuyên bố.

Ông Chaiwut, với tư cách chủ tịch "phòng chiến tranh" cho biết, chính phủ Thái lan lo ngại về bão Noru vì một số tỉnh ở nước này, chủ yếu ở phía đông bắc, vẫn bị ngập lụt. 

Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan còn cảnh báo về lũ lụt và sạt lở có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão Noru gây mưa lớn (khoảng 100mm) ở nhiều khu vực. Ông Chaiwut thúc giục chính quyền địa phương cung cấp thường xuyên thông tin về tình hình bão lũ để người dân kịp chuẩn bị đối phó. 

Ông Chaiwut cho biết, các công ty nên xem xét cho phép nhân viên nghỉ một vài ngày để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông do ngập lụt toàn thành phố. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Việt Nam, hồi 7 giờ sáng nay (27/9), bão số 4 Noru đang ở trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cuối cấp 14, đầu cấp 15 (150-183km/h), giật trên cấp 17. Siêu bão là khi gió mạnh trên cấp 15.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km và có khả năng mạnh thêm.

Nguyễn Thái - Bangkok Post

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn đỏ, công an nói gì?

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:04
Công an phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) thông tin nhiều ô tô bị tạt sơn đỏ khi đỗ ở phố Trần Điền.

Dwight School Hanoi chính thức nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2024 – 2025

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Dwight School Hanoi là thành viên mới nhất của hệ thống Trường Dwight trên toàn cầu chính thức tiếp nhận đăng ký tuyển sinh cho năm học 2024-2025 tại Hà Nội.

Nữ Tổng giám đốc ngân hàng PGBank vừa từ nhiệm có xuất thân thế nào?

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:29
Chưa đầy nửa năm ngồi vào vị trí Tổng giám đốc của ngân hàng PGBank, nữ doanh nhân này đã bất ngờ có đơn xin từ nhiệm.

Xung đột Ukraine: Quốc gia thuộc EU ủng hộ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:23
Quốc gia thuộc EU bày tỏ sự ủng hộ với kế hoạch hòa bình của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ lo ngại liên quan đến các hoạt động cản trở hòa bình của phe "ủng hộ chiến tranh" trên thế giới.

Cựu sĩ quan Anh nói về thách thức của Ukraine kể cả khi nhận viện trợ "khủng" từ Mỹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:03
Theo cựu sĩ quan Anh, viễn cảnh xấu mà Ukraine có thể sắp phải đối mặt có liên quan đến tình hình thực tế chiến trường và kết quả bầu cử ở các nước đồng minh, đặc biệt là Mỹ và Anh.