Nhân rộng mô hình bảo vệ sức khỏe và môi trường
Ở xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động thu gom pin cũ đã được đoàn viên thanh niên triển khai với 16 "Ngôi nhà của pin" đặt tại một số điểm công cộng, nhà văn hoá thôn. Đây cũng là mô hình nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn Thanh niên xã Yên Hoà đã triển khai công trình “Ngôi nhà của pin” tại các địa điểm công cộng, nhà văn hóa thôn.
Anh Phạm Văn Tuấn, Bí thư Đoàn xã Yên Hòa cho biết, trong thời gian qua, trên địa bàn vẫn còn tình trạng pin cũ bị bỏ lẫn trong rác sinh hoạt và trở thành một trong những nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ phát tán kim loại nặng vào đất, nguồn nước và không khí.
Pin là một trong những thiết bị lưu trữ năng lượng dưới dạng hóa năng, là nguồn năng lượng giúp các thiết bị cầm tay hoạt động như pin tiểu (pin con thỏ), pin cúc áo (pin điện tử)...
Thành phần có trong pin gồm nhiều kim loại nặng như kẽm, thủy ngân, chì... Thông thường, khi sử dụng xong, người dùng sẽ vứt chung vào thùng đựng rác để đơn vị môi trường đi thu gom, chôn lấp hoặc đốt. Tuy nhiên, việc này vô tình gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người.

Những “Ngôi nhà của pin” được thiết kế đơn giản bằng vật liệu tái chế, sơn màu nổi bật và dán nhãn nhận diện rõ ràng.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xử lý đúng loại chất thải đặc thù này, Đoàn thanh niên xã bắt đầu triển khai mô hình "Ngôi nhà của pin - nơi thu gom pin cũ an toàn" trên địa bàn. Để tạo ra các ngôi nhà, các bạn trẻ lấy những mảnh gỗ nhỏ được tận dụng ở xưởng mô hình kinh tế thanh niên trong xã, đưa về ghép lại.

Đoàn viên thanh niên triển khai mô hình “Ngôi nhà của pin”.
Những "Ngôi nhà của pin" được thiết kế gọn gàng, dễ nhận diện, giúp người dân bỏ pin đã qua sử dụng đúng quy định. Từ đó giảm thiểu đáng kể lượng pin thải ra môi trường, hạn chế nguy cơ ô nhiễm và góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - sáng trên địa bàn xã.
Thay đổi ý thức, bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất
Bí thư Đoàn xã Yên Hòa cho biết, "Ngôi nhà của pin" không chỉ dừng lại ở một địa bàn cụ thể, mà đã trở thành một phong trào lan tỏa góp phần hình thành văn hóa sống xanh, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh.
"Khi bắt đầu triển khai, chúng tôi xác định phải làm sao để mô hình thực sự đi vào đời sống, chứ không chỉ mang tính phong trào", anh Phạm Văn Tuấn nói.

Chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân.
Vì vậy, đoàn viên xã Yên Hoà đã triển khai lực lượng, trực tiếp bám thôn, hướng dẫn người dân cách phân loại và vận động mỗi gia đình sau khi sử dụng thì bỏ pin vào "Ngôi nhà của pin". Pin sẽ được đưa đến các điểm thu gom để đem đi xử lý theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe con người.
Không chỉ dừng lại ở việc thu gom, các đoàn viên còn kết hợp hoạt động tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, trường học... nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất. Trên mỗi "Ngôi nhà của pin" đều được dán các nội dung tuyên truyền cho người dân biết được tác hại của pin với môi trường.
Nhờ kiên trì thực hiện, mô hình này hiện nay đã được bà con đón nhận rất tích cực. Chị Nguyễn Thị Hoa, người dân trong xã cho biết: "Cách tuyên truyền của Đoàn thanh niên rất trực quan, dễ hiểu. Bản thân tôi đã vận động người thân trong gia đình, hàng xóm cùng thu gom pin thải để bảo vệ môi trường".

Người dân dần hình thành thói quen bảo vệ môi trường bằng những hành động giản dị hằng ngày.
Đánh giá về hiệu quả của mô hình, anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh "Ngôi nhà của pin" là mô hình điển hình cho cách làm sáng tạo của đoàn cơ sở khi bắt đầu từ nhu cầu thực tế, lựa chọn mô hình nhỏ nhưng mang lại giá trị bền vững.
"Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ và nhân rộng mô hình để góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, xanh – sạch – đẹp cho cộng đồng", Phó Bí thư tỉnh Đoàn cho biết.