Vây bắt 2 đường dây vận chuyển thuốc lá lậu, thu hơn 1.000 cây thuốc

Vây bắt 2 đường dây vận chuyển thuốc lá lậu, thu hơn 1.000 cây thuốc

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 12/05/2018 | 18:02
0
Hai đường dây chuyên vận chuyển thuốc lá lậu từ khu vực biên giới về TP.HCM để phân phối đã bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 1.200 cây thuốc.

Bắt 2 đường dây vận chuyển thuốc lá lậu

Ngày 12/5, lực lượng đội 6, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh vây bắt 2 đường dây vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. 

Qua đó, sau nhiều ngày tổ chức theo dõi, các trinh sát công an đã bất ngờ ập vào một bãi đất trống cạnh địa chỉ A12/1C Nguyễn Hữu Trí (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) và bắt quả tang ôtô BKS 52Z - 0607 do Huỳnh Vĩnh Sơn (SN 1978, ngụ huyện Bình Chánh) đang chở 670 cây thuốc lá điếu nhập lậu.

Vây bắt 2 đường dây vận chuyển thuốc lá lậu, thu hơn 1.000 cây thuốc

Tang vật công an thu giữ.

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một kho hàng của Nguyễn Văn Hùng (SN 1970,  người tiêu thụ thuốc của Sơn) và phát hiện thêm hàng trăm cây thuốc lá được cất giấu lẫn trong hàng tạp hoá. 

Cũng tại thời điểm trên, một tổ công tác khác đã bắt quả tang Đỗ Thị Ngọc (SN 1955, quê tỉnh Long An) đang ngồi trên ô tô BKS 51B - 075.96 do Huỳnh Văn Hiển (SN 1953, quê tỉnh Long An) điều khiển đỗ trên đường Trần Phú (quận 5, TP.HCM).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có chứa hơn 200 cây thuốc lá điếu, gồm Jet, Hero, Scott...

Vây bắt 2 đường dây vận chuyển thuốc lá lậu, thu hơn 1.000 cây thuốc (Hình 2).

Hơn 1.000 cây thuốc lá bị bắt giữ.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, chủ hai đường dây vận chuyển thuốc lá khai nhận, họ mua thuốc từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia rồi sau đó vận chuyển về TP.HCM mang đi phân phối cho nhiều đại lý thì bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc đã được lực lượng chức năng tiến hành lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thí điểm đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để xuất khẩu

Thứ 2, 07/05/2018 | 19:03
Việc xác định thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng, thuốc lá đảm bảo chất lượng do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu phối hợp với cơ quan chuyên môn về đánh giá chất lượng thực hiện.

Bình Định: Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 10.000 gói thuốc lá lậu

Thứ 4, 02/05/2018 | 17:14
Phát hiện lực lượng chức năng, 2 đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu điều khiển xe bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ các đối tượng cùng hơn 10.000 gói thuốc lá lậu.

Đột kích cơ sở chứa 16.000 gói thuốc lá lậu

Thứ 3, 10/04/2018 | 15:45
Hơn 16.000 gói thuốc lá lậu đã bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trong một ngôi nhà trọ.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.