Bắt 3 đối tượng liên quan vụ phá rừng quy mô lớn tại tỉnh Kon Tum

Bắt 3 đối tượng liên quan vụ phá rừng quy mô lớn tại tỉnh Kon Tum

Hồ Hải Nam
Thứ 5, 22/09/2022 | 20:11
0
Trước vụ việc phá rừng quy mô lớn, đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum bắt giữ 3 đối tượng có liên quan.

Ngày 22/9, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết, liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại địa bàn huyện Sa Thầy, sau nhiều ngày vào cuộc điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép.

3 đối tượng bị bắt giữ phục vụ điều tra gồm: Đ.V.L. (SN 1985), L.V.T. (SN 1983) cùng trú xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, và đối tượng L.T.T., SN 1975, trú xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo cán bộ Công an huyện Sa Thầy, trước đó, tiếp nhận thông tin rừng bị khai thác trái phép xã Mô Rai, Công an huyện đã triển khai lực lượng điều tra, trinh sát đến hiện trường xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, đồng thời thu thập dấu vết để lại.

An ninh - Hình sự - Bắt 3 đối tượng liên quan vụ phá rừng quy mô lớn tại tỉnh Kon Tum

Đối tượng L.T.T bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường có 84 gốc cây bị cưa hạ với tổng khối lượng 147m3. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện đã xác lập chuyên án.

Qua tài liệu điều tra có được và hồ sơ vụ án tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy, Công an huyện xác định có 5 đối tượng khai thác rừng trái pháp luật.

Từ các bằng chứng có được, ngày 14/9, tổ công tác Công an huyện phối hợp với lực lượng Công an xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai phát hiện và tạm giữ đối tượng Đ.V.L., SN 1985, trú xã Ia Phang.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ mà điều tra viên đưa ra, đối tượng L. đã nhận tội, khai báo toàn bộ hành vi của mình và đồng bọn.

2 ngày sau, một tổ công tác Công an huyện có mặt ở xã Thành Vinh (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công an xã Thành Vinh xác định và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng T.

Ngày 20/9, đối tượng T. đang lẩn trốn tại tỉnh Thanh Hóa đã ra đầu thú khi nhận được sự vận động của cơ quan công an và gia đình.

An ninh - Hình sự - Bắt 3 đối tượng liên quan vụ phá rừng quy mô lớn tại tỉnh Kon Tum (Hình 2).

Hiện trường vụ phá rừng.

Hiện, Công an huyện đã hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng trên. Căn cứ theo lời khai của các đối tượng này, Công an huyện đã xác định được còn 2 đối tượng khác là Q. và N. hiện đang lẩn trốn.

Công an huyện Sa Thầy phát đi thông báo kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án trên nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Với thành tích phá án nhanh chóng, ngày 20/9, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệt liệt biểu dương và khen thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sa Thầy đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, nhanh chóng xác định và bắt giữ được các đối tượng trong vụ án.

Bên cạnh khen thưởng, đồng chí Dương Văn Trang đề nghị Công an huyện Sa Thầy tiếp tục mở rộng điều tra, tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại, sớm đưa vụ án ra xét xử để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn.

Kon Tum: Điều tra vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện Sa Thầy

Thứ 6, 09/09/2022 | 19:45
Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định có khoảng 146m3 gỗ bị cưa hạ trái phép.

Gia Lai: Bắt lâm tặc bỏ trốn sau khi đốn hạ gỗ hương quý hiếm

Thứ 7, 16/07/2022 | 14:03
Sau gần 1 năm bỏ trốn khỏi địa bàn, đối tượng Lương Thành Trung - lâm tặc chặt hạ 7 cây gỗ hương quý hiếm đã bị bắt tại Bình Dương.

Lâm Đồng: Điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những kẻ phá rừng

Thứ 5, 14/07/2022 | 07:00
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị ngành công an xử lý nghiêm những đối tượng phá rừng, đánh người tố cáo xảy ra tại huyện Bảo Lâm.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).