Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 24/06/2020 | 20:00
1
Tại nút giao đường Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân (Hà Nội) có đặt biển báo cấm các phương tiện rẽ trái và quay đầu. Tuy nhiên, người dân lại dường như chẳng hề quan tâm, thản nhiên vi phạm gây ùn ứ giao thông vào các giờ cao điểm.

Video: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông

Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông

Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông

Tại nút giao đường Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được đặt báo cấm các phương tiện rẽ trái và quay đầu nhưng người dân lại bất chấp, không hề quan tâm đến biển báo này. Họ thản nhiên rẽ trái và quay đầu xe.

Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông (Hình 2).

Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao mỗi khi vào giờ cao điểm, đó cũng là lúc học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Armsterdam được tan học.

Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông (Hình 3).

Việc cắm biển cấm rẽ trái và quay đầu tại đường Hoàng Minh Giám và cấm rẽ trái ở phố Hoàng Ngân với mục đích làm giảm xung đột dòng phương tiện, giảm gây ùn ứ, đảm bảo ATGT, song nó không phát huy tác dụng

Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông (Hình 4).
Người dân thản nhiên vi phạm.
Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông (Hình 5).
Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông (Hình 6).

Người điều khiển phương tiện, cả ô tô lẫn xe máy đã bỏ qua biển cấm, vô tư rẽ trái, quay đầu, cắt ngang dòng phương tiện đang di chuyển theo từ đường Hoàng Minh Giám hướng Nguyễn Chánh.

Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông (Hình 7).

Đây cũng là nguyên nhân khiến các dòng phương tiện bị xung đột, gây ùn tắc trầm trọng và đặc biệt vào giờ cao điểm.

Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông (Hình 8).

Ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin Pháp luật ngày 24/6, các phương tiện ô tô, xe máy vô tư vi phạm giao thông như không có biển cấm.

Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông (Hình 9).

Các xe ô tô quay đầu xe khiến dòng phương tiện di chuyển từ phía Hoàng Minh Giám lên Nguyễn Chánh bị ùn ứ.

Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông (Hình 10).

Theo chia sẻ của nhiều người dân, việc quay đầu tại đây giúp họ rút ngắn thời gian hơn, bởi có đi lên điểm quay đầu trên cũng vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông (Hình 11).

Anh Hoàng Hiệp (Thanh Xuân - Hà Nội) chia sẻ: "Thay vì đặt biển báo cấm rẽ và quay đầu thì nên lắp đặt hệ thống đèn giao thông hoặc lắp dải phân cách kéo dài qua nút giao này để người dân chấp hành việc không rẽ trái và quay đầu xe".

Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông (Hình 12).

Chiều ngày 24/6, trao đổi với  PV Người Đưa Tin Pháp luật, Đại uý Trần Quang Chinh - Đội phó đội CSGT số 6 cho biết, đây là tình trạng thường xảy ra vào khung giờ cao điểm vì tiện cho nhiều người đón con. Lực lượng chức năng đã nhiều lần tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt đối với các trường hợp vi phạm này, tuy nhiên cũng gặp nhiều khó khăn gây ùn tắc vì đoạn đường rất nhỏ.

Tin nhanh - Hà Nội: Bất chấp biển cấm, người dân ngang nhiên vi phạm giao thông (Hình 13).

"Đơn vị đã đề xuất đến sở GTVT Hà Nội lắp đặt dải phân cách cứng để cho người dân ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông không rẽ trái, và quay đầu dễ gây ùn tắc và mất an toàn khi tham gia giao thông", Đại uý Chinh cho biết.

Toàn cảnh cầu Thăng Long trước thời khắc "đóng cửa" để sửa chữa

Thứ 2, 22/06/2020 | 19:04
Dự kiến trong đầu tháng 7, Tổng cục Đường bộ sẽ cấm lưu thông, đóng cửa toàn bộ cầu Thăng Long để tiến hành dự án tư sửa cây cầu này với chi phí gần 270 tỉ đồng.

[E] Cựu danh thủ Hà Bôn và “bảo tàng” có một không hai giữa lòng Hà Nội

Chủ nhật, 21/06/2020 | 20:00
Hàng trăm kỷ vật quý giá mang quá khứ hào hùng một thời của bóng đá Việt Nam và Thế giới được cựu danh thủ bóng đá Hà Bôn lưu giữ một cách cẩn thận. Có thể nói “bảo tàng” của ông là độc nhất vô nhị ở Việt Nam.
Cùng tác giả

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.