Bắt chủ công ty Việt Khánh Anh liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả

Bắt chủ công ty Việt Khánh Anh liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả

Nguyễn Quốc Lâm
Thứ 3, 18/05/2021 | 16:09
0
Liên quan đến chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành bắt giữ, khám xét công ty TNHH Việt Khánh Anh để điều tra về hành vi buôn lậu xăng giả.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Như Mỹ (SN 1968) người đại diện doanh nghiệp Việt Khánh Anh.

Cùng lúc, cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét cây xăng của doanh nghiệp này ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn.

Sáng cùng ngày, tổ công tác của Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Nguyễn Thị Như Mỹ trên đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

Cùng lúc, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế và Công an TP.Biên Hòa tiến hành phong tỏa, khám xét cửa hàng kinh doanh xăng dầu Trảng Dài ở đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài.

Công an cũng lấy mẫu tại cây xăng dầu này để giám định chất lượng.

Trước đó, như đã đưa tin, đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an triển khai 14 tổ công tác với trên 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm gồm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nhóm người tại các tỉnh: Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM.

Cùng thời điểm, công an bắt quả tang một nhóm vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu.

Ban chuyên án đã thu giữ 2 tàu biển tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn cùng 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu.

Ngoài ra, công an còn thu giữ trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách cùng các tang vật liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 9/3, công an đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của vợ chồng Lê Thanh Tú (cùng trú TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Vợ chồng Tú là chủ công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc, có hệ thống cửa hàng xăng dầu ở khu vực TP.HCM và Bình Dương, có bến thủy nội địa, hệ thống kho, tàu vận chuyển phục vụ nhập xăng giả.

Ngoài tiêu thụ tại các cây xăng của mình, vợ chồng Tú còn chuyển số xăng giả cho các cây xăng tại các tỉnh phía Nam. Hệ thống này trung bình tiêu thụ nửa triệu lít xăng mỗi ngày.

Đến 25/3, tiếp tục mở rộng chuyên án 920G, lực lượng công an khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu thuộc công ty TNHH Dầu khí Thanh Bình (công ty Thanh Bình, số 679 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM); công ty TNHH thương mại dịch vụ xăng dầu Tài Lộc và công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Quốc Khánh trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Phước.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, tạm giam 59 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Hiện, vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Vụ xét xử đại gia Trịnh Sướng: Bất nhất lời khai công thức pha xăng giả

Thứ 3, 20/04/2021 | 20:17
Tại phiên tòa, Trịnh Sướng khai, tỷ lệ pha chế xăng giả chủ yếu là 50/50 (tức 50% xăng nền, 50% các loại dung môi, hóa chất).

Vụ xăng giả ở Đồng Nai: Bắt Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An

Thứ 5, 15/04/2021 | 14:55
Liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt giữ đối với Lương Đình Tiến.

Vụ xét xử “trùm xăng giả” Trịnh Sướng: Lời khai bất ngờ của các bị cáo

Thứ 6, 09/04/2021 | 16:36
Tại phiên tòa xét xử vụ án “Sản xuất, buôn bán xăng giả” ngày 9/4, một số bị cáo mua bán dung môi với Trịnh Sướng khai không biết Trịnh Sướng mua để làm gì.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.