Bắt đôi nam nữ “đặt hàng, nhờ thanh toán” để chiếm đoạt tài sản

Bắt đôi nam nữ “đặt hàng, nhờ thanh toán” để chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 30/07/2021 | 10:45
0
Với kịch bản “đặt hàng, nhờ thanh toán”, đôi nam nữ ở Hải Phòng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/7, cổng thông tin điện tử Công an TP.Hải Phòng đăng tải, Công an quận Kiến An vừa bắt nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhờ thanh toán hộ.

Cụ thể, thời gian gần đây, Công an quận Kiến An liên tiếp nhận được thông tin về một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng là chuẩn bị một số mặt hàng giả, kém chất lượng như rượu, túi xách, bàn là rồi gọi điện giả là khách hàng của người bị hại vừa đặt mua hàng vừa nhờ thanh toán hộ, sau đó chiếm đoạt số tiền trên. Người bị hại thường là các chủ hiệu bánh, hoa quả, quán ăn, cửa hàng tạp hoá.

Qua điều tra, Công an quận Kiến An xác định 2 đối tượng là Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, đăng ký thường trú tại khu 1 Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cùng Phạm Thị Thu Trang (SN 1981, trú tại số 2E/193 Văn Cao, Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) sử dụng nhiều số điện thoại để liên lạc đặt hàng, giao hàng. Một số vụ trực tiếp đối tượng Kiên đóng giả người giao hàng hoặc nhờ xe ôm giao hàng rồi mang tiền về cho Kiên.

Trước đó, ngày 20/7, chị Nguyễn Thị A., ở Khu đô thị Cựu Viên, phường Quán Trữ (quận Kiến An) bán đồ ăn nhận được cuộc điện thoại nhận là khách quen đặt 3 nồi lẩu ship đến địa chỉ 182 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng.

Khoảng 20 phút sau, vẫn số điện thoại trên gọi lại nhờ chị An nhận giúp 2 chai rượu từ xe ôm chở đến và thanh toán nốt số tiền là 1,2 triệu đồng. Vị khách trên cũng hứa sẽ thanh toán đủ khi chị A. giao 3 nồi lẩu.

Nghĩ đây là rượu mà khách nhờ lấy hộ nên chị A đã đưa cho người xe ôm giao rượu số tiền 1,2 triệu đồng. Nhưng sau đó khi chị A. mang đồ lẩu và rượu đến địa chỉ trên để giao thì số điện thoại trên không liên lạc được.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Kiên và Phạm Thị Thu Trang khai nhận bằng thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản không chỉ trên địa bàn quận Kiến An và các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố.

Ngày 29/7, Công an quận Kiến An đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Trung Kiên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

H.H

Đổi sang chỗ ở mới bao lâu thì phải chuyển hộ khẩu?

Thứ 6, 30/07/2021 | 10:00
Đổi sang chỗ ở mới bao lâu thì phải chuyển hộ khẩu? Đây là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Vụ bán hàng online lừa đảo hơn 100 tỷ đồng: Khởi tố thêm 13 bị can

Thứ 5, 29/07/2021 | 16:14
Bằng chiêu "tuyển cộng tác viên bán hàng online trên phạm vi toàn quốc, lương mỗi tháng từ 10 đến 15 triệu đồng”, nhóm hơn 50 bị can đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là bao nhiêu tiền, điều kiện hưởng thế nào?

Thứ 5, 29/07/2021 | 14:00
Việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ giúp người lao động có thêm khoản tiền trợ cấp khi nghỉ việc. Vậy mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là bao nhiêu?
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:34
Sau khi lái ô tô đến tiệm vàng, một người đàn ông cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính để cướp nhiều tài sản. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Nhận hối lộ khi làm hồ sơ đất đai, 2 nữ công chức ở Gia Lai bị khởi tố

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:30
Hai nữ cán bộ đã nhiều lần nhận hối lộ của môi giới để làm hồ sơ cấp nhanh sổ đỏ và bị người dân tố giác tới cơ quan công an.

Thái Nguyên: Điều tra nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con

Thứ 4, 17/04/2024 | 21:45
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông Cầu gần gầm cầu Ba Đa (xã Đồng Liên).
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, chạy xe náo loạn đường phố

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Ngày 16/4, Công an TP.Ninh Bình cho biết, vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên có tuổi đời từ 14 - 19 để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tây Ninh: Phá thành công một vụ cướp giật tài sản

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:31
Ngày 17/4, Công an huyện Tân Biên đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành và các đơn vị nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.

Xử lý đối tượng mặc trang phục công an, gắn biển ô tô "80A" để ra oai

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:16
Nguyễn Lê Ngọc Thi ở Đồng Tháp thuê ô tô rồi gắn biển số 80A và giả làm cán bộ kiểm tra điều lệnh công an nhân dân để ra oai.