Bắt đối tượng cho vay tín dụng đen, uy hiếp tính mạng

Bắt đối tượng cho vay tín dụng đen, uy hiếp tính mạng "con nợ"

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 05/01/2019 | 17:53
0
Sau khi cho “con nợ” vay tiền, nhóm đối tượng sẽ áp dụng lãi suất cao. Nếu không trả được nợ, nhóm cho vay sẽ sử dụng biện pháp uy hiếp, bắt giữ để người nhà phải trả tiền.

Hành vi táo tợn

Ngày 5/1, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Hoàng Văn Duy (SN 1988) và Hoàng Văn Phong (SN 1982, cùng quê tỉnh Hải Dương) để điều tra làm rõ những hành vi liên quan đến việc cho vay tín dụng đen, uy hiếp người vay.

Theo hồ sơ ban đầu, vào cuối tháng 12/2018, chị H. (ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đã đến Công an huyện Dầu Tiếng trình báo về việc mình bị uy hiếp đòi nợ vì lỡ vay tiền của một nhóm tín dụng đen.

Theo trình bày của chị H., do cần tiền để xử lý công việc, chị đã tìm đến Duy và Phong vay số tiền 10 triệu đồng, trả góp trong vòng 25 ngày, mỗi ngày phải trả gốc lẫn lãi là 500.000 đồng. Tổng số gốc lãi sau gần 1 tháng lên đến 12,5 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Bắt đối tượng cho vay tín dụng đen, uy hiếp tính mạng 'con nợ'

Hai đối tượng Duy và Phong đang bị tạm giữ.

Do kinh tế khó khăn nên chị H. không thể trả nợ đúng hẹn. Vì vậy, đối tượng Duy và Phong đã liên tục gọi điện và tìm đến chị H. đe hoa, uy hiếp nếu không trả nợ sẽ bị nhóm này “xử” đẹp”. Quá lo lắng, chị H. nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Dầu Tiếng đã mời Phong và Duy lên làm việc. Qua điều tra, công an phát hiện trong tháng 12/2018, khoảng 20 trường hợp vay tiền của 2 người trên với số tiền dao động từ 5 đến 100 triệu đồng với lãi suất tương tự. Cả hai đã thu lợi bất chính với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, hiện nay, loại hình tín dụng đen hoạt động khá phức tạp và khó kiểm soát. Những người tìm đến tín dụng đen chủ yếu là công nhân, những người kẹt tiền xử lý công việc, nhưng lại không có khả năng để trả nợ.

Chỉ với việc cung cấp giấy chứng mình nhân dân, hộ khẩu, sổ tạm trú (KT3) là có thể vay tiền. Ban đầu, các đối tượng cho vay sẽ dùng những lời lẽ có cánh để “con nợ” tin và được vay tiền một cách nhanh nhất. Nhưng số tiền gốc và tiền lãi được cộng dồn từng ngày sẽ cao thêm, trong khi đã không có điều kiện nên người dân mới đi vay tiền, thì khó mà có tiền trả lãi lẫn gốc.

Người dân cần thận trọng

Theo Công an tỉnh Bình Dương, trong năm 2018, đơn vị này đã tổ chức triệt phá nhiều tụ điểm “tín dụng đen”, khởi tố điều tra 7 nhóm, 23 đối tượng về các tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” như: Cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản…

Điển hình trong việc trấn áp tội phạm tín dụng đen, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương từng triệt phá một băng nhóm “núp” dưới hình thức công ty TNHH Nhất Tín có 3 chi nhánh ở thị xã Dĩ An do Võ Văn Dương (ngụ xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) là quản lý chi nhánh Nhất Tín.

An ninh - Hình sự - Bắt đối tượng cho vay tín dụng đen, uy hiếp tính mạng 'con nợ' (Hình 2).

Nhóm cho vay luôn thủ sẵn "hàng nóng" khi đi đòi nợ.

Theo đó, các đối tượng làm việc trong công ty TNHH Nhất Tín đã thành lập nhiều chi nhánh tại các khu vực có đông công nhân làm việc, sinh sống, thuộc khu công nghiệp tại thị xã Dĩ An, thị xã Tân Uyên, thị xã Thuận An, TP.Thủ Dầu Một. Sau đó, quảng bá tờ rơi với việc cho vay nhanh chóng, thủ tục gọn nhẹ lãi suất thấp.

Nhưng sau khi người tiêu dùng vay xong, nhóm này sẽ áp dụng các hình thức thu nợ, tăng lãi khiến người vay không kịp trả. Đến lúc “con nợ” không có khả năng chi trả, nhóm người của Nhất Tín đe dọa, bắt giữ người trái pháp luật.

An ninh - Hình sự - Bắt đối tượng cho vay tín dụng đen, uy hiếp tính mạng 'con nợ' (Hình 3).

Người dân cần cẩn trọng với việc vay tiền từ các nhóm tín dụng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: “Tỉnh Bình Dương hiện có lượng công nhân sinh sống và làm việc khá lớn, đây là đối tượng dễ bị tội phạm “tín dụng đen” nhắm tới. Nhằm chủ động đấu tranh loại tội phạm này, đặc biệt là trong đối tượng công nhân, ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong công nhân về tác hại của tội phạm “tín dụng đen”. Song song đó, công an các địa phương, đơn vị vận động công nhân mạnh dạn cung cấp thông tin tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng phạm tội nhằm từng bước triệt xóa tội phạm “tín dụng đen”.

Giết người vì thu hồi nợ không được

Trong năm 2018, trên địa bàn TP.HCM nổi trội vụ án giết người vì đòi nợ không thành. Cụ thể, bà Võ Ngọc O. (57 tuổi, ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3) do khó khăn về tài chính nên bà có liên lạc với một nhóm tín dụng đen đặt vấn đề vay tiền. Với nhiều lời hứa ngon ngọt rằng lãi suất thấp và giãn thời gian trả tiền để không gây căng thẳng tài chính, vì vậy bà O. quyết định vay một khoản.

Thời gian đầu, việc trả góp diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà O. không có khả năng chi trả nên nhóm tín dụng đen ban đầu thì nhắn tin, sau đó tìm đến tận nhà gây áp lực, đòi nợ. Vào chiều 8/11, nhóm này đến nhà đòi nợ nhưng không thành, sau đó xảy ra xô xát với nạn nhân. Vụ việc khiến con trai của bà O. là anh Võ Thanh Q. (SN 1989) bị đánh dẫn đến tử vong.

Trong cuộc thảo luận kỳ họp HĐND TP.HCM vào đầu tháng 12/2018, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã phát biểu về hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Ông Phan Anh Minh cho biết, trong năm 2018, lực lượng Công an TP.HCM đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản 60 nhóm cho vay nặng lãi với hơn 320 đối tượng vi phạm. Sau các vụ án nổi cộm, Công an TP.HCM đã tăng cường lực lượng, kiểm soát chặt chẽ tình hình cho vay tín dụng, tránh để các tình trạng xấu xảy ra.

Hàng trăm cảnh sát vây ráp 32 cơ sở tín dụng đen trên địa bàn Thanh Hóa

Thứ 4, 02/01/2019 | 12:02
Những ngày cuối năm 2018, gần 300 cán bộ chiến sĩ Công an TP.Thanh Hóa đã tiến hành vây ráp 32 cơ sở kinh doanh tín dụng đen trên địa bàn tỉnh, bắt tạm giam 5 đối tượng cầm đầu để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng giết người rồi phi tang xác vì không đòi được nợ

Thứ 5, 04/10/2018 | 22:09
Vì không đòi được nợ, nhóm đối tượng đã tiến hành bắt giữ con nợ, đánh đập dã man khiến người này tử vong rồi đem vứt bỏ xa hiện trường gây án.

Tạm giữ đối tượng nổ súng giết người sau 10 ngày lẩn trốn

Thứ 3, 02/10/2018 | 09:11
Do mẫu thuẫn cá nhân, Lê Hoàng Anh đã dùng súng bắn anh N. tử vong. Sau 10 ngày lẩn trốn, đối tượng đã tìm đến cơ quan công an xin được đầu thú.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.