Bắt đối tượng ép doanh nghiệp bỏ 1,5 tỷ đồng “mua” clip

Bắt đối tượng ép doanh nghiệp bỏ 1,5 tỷ đồng “mua” clip

Thứ 3, 03/08/2021 | 16:58
0
Không chỉ kích động người dân tranh chấp đất, Nguyễn Văn Sơn còn quay, cắt ghép clip không đúng sự thật, ép doanh nghiệp “mua” lại với giá 1,5 tỷ đồng.

Ngày 3/8, Công an tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Đối tượng là Nguyễn Văn Sơn, SN 1968, trú tại xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, vào chiều tối 2/8, Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo của lãnh đạo công ty TNHH MTV Nam Nung về việc bị 1 đối tượng cưỡng đoạt tài sản.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Krông Nô tiến hành bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn đang có hành vi nhận 550 triệu đồng của một lãnh đạo công ty Nam Nung.

An ninh - Hình sự - Bắt đối tượng ép doanh nghiệp bỏ 1,5 tỷ đồng “mua” clip

Chú thích ảnh

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng tình hình tranh chấp khiếu kiện liên quan đến công ty Nam Nung, Sơn đã tham gia, kích động, cổ vũ người dân đòi đất từ công ty Nam Nung và dùng điện thoại quay clip đưa lên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 26/7, Sơn vào khu vực đất cao su do công ty Nam Nung quay clip rồi tiến hành cắt ghép, chỉnh sữa nội dung và đăng lên tài khoản Youtube.

Ngày 27/7, khi người dân tụ tập đông người trước công ty Nam Nung, Sơn đã tham gia kích động người dân phản đối, đòi đất. Đồng thời, đối tượng còn xúi giục người dân vào dựng chòi, lán để bao chiếm đất của công ty này.

Sau đó, Sơn tiếp tục quay clip rồi cắt ghép, chỉnh sửa và đăng lên Youtube, mạng xã hội không đúng với bản chất của vụ việc.

Đến 31/7, sau khi xem các clip này, một lãnh đạo công ty Nam Nung có điện thoại và gặp trực tiếp Sơn yêu cầu gỡ clip vì không đúng sự thật. Sơn yêu cầu công ty này phải “mua” lại các clip trên với số tiền 1,8 tỷ đồng nếu không sẽ đăng tải nhiều clip lên mạng.

Lo sợ ảnh hưởng đến công ty, vị lãnh đạo công ty Nam Nung thỏa thuận “mua” lại các clip trên với số tiền 1,5 tỷ đồng và yêu cầu Sơn dừng việc quay phim, phát tán và gỡ bỏ các clip trên mạng xã hội.

Chiều tối 2/8, vị này mang 550 triệu đồng đến nhà giao cho Sơn. Tại đây, Sơn bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Khánh Ngọc

Bắt giám đốc lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản

Thứ 5, 29/07/2021 | 10:22
Lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí, Trịnh Phương Nam đã đe dọa, buộc chủ cơ sở chăn nuôi phải đưa tiền cho mình.

Đại gia Phạm Thanh bị truy tố tội Cưỡng đoạt tài sản

Thứ 4, 24/03/2021 | 10:44
Đại gia Thanh "đeo" bị VKSND TP.Đà Nẵng truy tố ra tòa tội danh Cưỡng đoạt tài sản.

Tạm giam nhóm côn đồ cưỡng đoạt tài sản có tổ chức ở TP.Tuy Hòa

Thứ 7, 22/08/2020 | 10:57
Lãnh đạo Công an thành phố Tuy Hòa cho biết, nhóm đối tượng bị bắt giữ có hoạt động phức tạp, manh động, có biểu hiện bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.