Bất động sản Phan Thiết nóng cùng loạt hạ tầng “khủng”

Bất động sản Phan Thiết nóng cùng loạt hạ tầng “khủng”

Thứ 4, 15/07/2020 | 16:55
0
Thông tin về tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đã đạt gần 80% công tác giải phóng mặt bằng và dự kiến chính thức khởi công trong quý 3/2020 tới đây đang trở thành lực đẩy “bơm máu” cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng Phan Thiết tăng nhiệt trở lại, chứng minh danh hiệu thủ phủ du lịch phía Nam là “vàng thật giá thật”.

Hạ tầng đang chắp cánh cho du lịch Phan Thiết bay cao

Trong quy hoạch vùng, Vũng Tàu – Phú Quốc – Phan Thiết là ba địa phương được định hướng phát triển thành tâm điểm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp phía Nam. Trong đó, Phan Thiết sở hữu bờ biển thuộc top đẹp nhất Đông Nam Á, có lợi thế kết nối trực tiếp, nhanh và thông thuận với TP.HCM. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nắng ấm quanh năm giúp Bình Thuận có thể khai thác du lịch biển không phụ thuộc vào mùa. Không chỉ vậy, Phan Thiết còn tập trung hàng loạt danh lam thắng cảnh nổi tiếng, độc đáo, riêng biệt mang tính cá biệt khó nơi đâu có được. Với những lợi thế đó, bao năm qua Phan Thiết vẫn luôn giữ vững “ngôi vương thủ phủ du lịch”s đứng đầu phía Nam.

Tiềm năng là vậy nên không khó hiểu khi những năm gần đây Phan Thiết luôn nằm trong số các địa phương được đầu tư mạnh về phát triển hạ tầng giao thông, dịch vụ. Hàng loạt dự án hạ tầng liên kết khủng liên tục đổ về khu vực này khiến giá trị BĐS Phan Thiết gia tăng chóng mặt.

Đầu tiên phải kể đến tuyến Dầu Giây - Phan Thiết với vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 14.000 tỉ đồng được Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo phấn đấu đến cuối quý III/2020 sẽ chính thức khởi công xây dựng để giải quyết ách tắc trên QL1A. Dự án đường Hàm Kiệm - Tiến Thành nối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xuống đường biển quốc gia ĐT.719B chạy song song với đường ĐT719 hiện hữu sẽ mở ra kết nối với QL55 đi Vũng Tàu tạo liên kết lưu thông vùng thông thoáng.

Tiếp đến là thông tin dự án Cảng hàng không Phan Thiết điều chỉnh quy mô đầu tư 5.000 tỉ đồng lên hơn 10.000 tỉ đồng, trở thành 1 trong 3 cảng hàng không lớn tại miền Trung. Ngoài ra, chính phủ đang tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Phan Thiết trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay UBND tỉnh Bình Thuận và nhà đầu tư hạng mục hàng không dân dụng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công công trình, phấn đấu hoàn thành dự án đưa vào khai thác cuối năm 2021.

Ngoài dự án sân bay Phan Thiết, khoảng tháng 11/2019, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn. Dự án có tổng chiều dài 160 km, được xem là đòn bẩy quan trọng cho du lịch Bình Thuận phát triển mạnh trong thời gian tới.

Sân bay Phan Thiết, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết cùng cao tốc Bắc –Nam được nhận định là ba dự án hạ tầng giao thông sẽ tạo nên động lực thúc đẩy sự phát triển của du lịch nghỉ dưỡng tại Phan Thiết trong những năm tới đây. Nếu sân bay Phan Thiết có thể khởi công trong năm 2021, thì đây có thể là mồi lửa tiếp tục tạo nên cơn sóng BĐS tại địa phương này trong thời gian tới.

Cuộc chơi của các ông lớn BĐS làm thay đổi diện mạo Phan Thiết

Trong số những tiềm lực để xây dựng nền kinh tế thì du lịch và BĐS nghỉ dưỡng là thế mạnh của Phan Thiết. Một khi các dự án hạ tầng giao thông trên đi vào vận hành, bài toán kết nối cơ sở hạ tầng được giải quyết thì sự bùng nổ của thị trường Phan Thiết là điều tất yếu.

Tuy nhiên có tiềm năng thì cũng có mặt hạn chế, những năm gần đây, các cơ sở lưu trú du lịch tại Phan Thiết đang giảm cả về chất và lượng. Số lượng resort hiện hữu ở Phan Thiết không nhiều như các thị trường khác, hầu hết cũ kỹ và chỉ 2-3 dự án đạt chuẩn 4- 5 sao. Cùng với sự gia tăng chất lượng cuộc sống, nhu cầu và đòi hỏi về lưu trú du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tích hợp của khách hàng đang thay đổi.

Tiềm năng Phan Thiết càng nhiều thì sức hút của thị trường này càng mạnh. Nắm được ưu thế cũng như hạn chế của Phan Thiết hiện nay, các thương hiệu BĐS lớn liên tục tìm đến vùng đất này, tham gia cuộc chơi săn đất đẹp với hàng loạt đại dự án theo mô hình “Đô thị du lịch” chuẩn quốc tế được khai sinh.

Lần lượt các thương hiệu BĐS nghỉ dưỡng lớn được ra đời. Trong số những “người khổng lồ” tạo sóng ở thị trường bất động sản Phan Thiết phải kể đến Novaland với siêu Dự án 1.000 ha NovaWorld Phan Thiet và khu resort NovaHills Mui Ne 40 ha.

Nằm trên mặt tiền đường ven biển Mũi Né, NovaHills Mui Ne phát triển dòng sản phẩm biệt thự hạng sang có thương hiệu và chuẩn bị bàn giao nhà vào cuối năm nay.

Bất động sản - Bất động sản Phan Thiết nóng cùng loạt hạ tầng “khủng”

NovaHills Mui Ne có vị trí tuyệt đẹp và chuẩn bị bàn giao nhà cho khách hàng vào cuối năm nay.

Đặc biệt, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet được xem là Dự án quy mô khủng được Novaland dành nhiều tâm huyết với nhiều tiện ích du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng lần đầu tiên xuất hiện như: Công viên bãi biển 16ha, công viên giải trí 25ha; hệ thống bệnh viện thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe; làng hưu trí; hai sân gôn đạt tiêu chuẩn PGA Mỹ với 18 lỗ mỗi sân; nhà hát 7.000 chỗ ngồi, trường học quốc tế;… Sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng để bán của NovaWorld Phan Thiết khá đa dạng và đang được nhà đầu tư rất ưa chuộng như nhà phố, biệt thự biển, biệt thự sân gôn, shophouse mặt biển… Hiện Dự án đang được triển khai thi công “ngày đêm”, dự kiến các Tiện ích như cụm sân Gôn, công viên bãi biển… cũng sẽ đưa vào vận hành vào cuối năm nay.

Khách hàng Bích Hồng (TP.HCM) chia sẻ: “Là một nhà đầu tư BĐS, mình luôn muốn đón đầu những dự án có tiềm năng về tăng giá cao, đặc biệt là nhờ vào tiến độ triển khai hạ tầng. Mình đã chọn lựa một second home tại NovaWorld Phan Thiet từ những ngày đầu Dự án ra mắt vì biết sắp tới sân bay Phan Thiết và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ được xây dựng, rất tự tin là sản phẩm mình chọn sẽ sinh lợi ".

Bất động sản - Bất động sản Phan Thiết nóng cùng loạt hạ tầng “khủng” (Hình 2).

Sân Gôn Nova PGA Ocean thuộc Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet đã hoàn thiện phần tạo hình và đang trồng cỏ, dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 12/2020.

Đây được xem là 2 dự án chủ lực đang gây sóng trong giới đầu tư BĐS tại Phan Thiết và cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là sản phẩm gây chú ý trên thị trường nghỉ dưỡng trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau Covid- 19.

Thu Hà

Tag: Novaland

Novaland: 290 triệu USD vốn ngoại có thể được giải ngân trong năm 2020

Thứ 6, 05/06/2020 | 18:00
Novaland đã giải ngân 310 triệu USD từ nguồn 600 triệu USD vốn ngoại được huy động thành công trong năm 2019. 290 triệu USD có thể được giải ngân vào năm 2020.

Câu chuyện kinh doanh chiến lược “kiềng ba chân”: Tập trung vào ba dòng sản phẩm chủ lực giúp Novaland ghi dấu ấn trên thị trường

Thứ 5, 04/06/2020 | 09:30
Năm 2020 là một năm đầy thử thách với lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS) khi tình hình kinh tế vi mô và vĩ mô có nhiều thay đổi hậu dịch SARS-CoV-2. Đối mặt với các thách thức từ thị trường, Tập đoàn Novaland đã đề ra những biện pháp quyết liệt để ứng phó, thích nghi với chiến lược kinh doanh dài hạn không thay đổi. Tập đoàn vững tin vào chiến lược kinh doanh với 3 dòng sản phẩm chủ lực – một chiến lược kiềng ba chân được kỳ vọng sẽ giúp Novland phát triển bền vững trong tương lai.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.