Bắt giam một cán bộ kho bạc nhà nước tại Thanh Hóa

Bắt giam một cán bộ kho bạc nhà nước tại Thanh Hóa

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 5, 22/07/2021 | 20:17
0
Do thiếu trách nhiệm trong kiểm soát hồ sơ, một cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ (PC03) đã thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hải (SN 1972) ngụ xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, nguyên là cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Thanh Hải. Các quyết định được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sơ ban đầu, năm 2019, Lê Thanh Hải khi đó là giao dịch viên Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống, được giao phụ trách kiểm soát chi đối với Trường PTTH Nông Cống 3. Trong thời gian này, bị can Hải đã không thực hiện theo đúng quy trình kiểm soát đối với 19 hồ sơ, chứng từ chi do Lê Mai Sáng (SN 1983), nguyên là kế toán trường THPT Nông Cống 3 giao dịch.

Lợi dụng kẽ hở trong kiểm soát, Sáng đã lập khống và giả mạo chữ ký của ông Lương Văn Phán, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 3 về chi mua sắm, sửa chữa năm 2019. Từ đó đã gây thiệt hại cho Trường THPT Nông Cống 3 số tiền gần 1 tỉ đồng.

Trước đó, liên quan tới vụ việc này, ngày 4/8/2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Mai Sáng về tội "Tham ô tài sản". Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã có đủ tài liệu, căn cứ để khởi tố Lê Thanh Hải về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐND xã làm sai lệch kết quả bầu cử

Thứ 5, 22/07/2021 | 20:10
Cơ quan công an TP Hà Nội khởi tố nguyên Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt cùng 3 người khác về tội "Làm sai lệch kết quả bầu cử".

Trưởng phòng cấp huyện bị khởi tố vì để gần 1.000 con vịt cỏ "đi lạc"

Thứ 5, 22/07/2021 | 18:01
Mã Bế Dương, trưởng Phòng Dân tộc huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), bị khởi tố, bắt tạm giam vì để gần 1.000 con vịt cỏ "đi lạc".

Khởi tố nam thanh niên say xỉn đốt tủ quần áo khiến 5 căn nhà bị cháy

Thứ 5, 22/07/2021 | 16:25
Say xỉn và mâu thuẫn với người thân trong gia đình, Tín đã đốt tủ quần áo. Không may ngọn lửa đã lan sang các căn nhà bên cạnh.

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Thứ 6, 16/07/2021 | 19:49
Bộ Công an bắt tạm giam bị can Phạm Thị Hằng để điều tra những sai phạm về đấu thầu xảy ra tại sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.