Nghệ An: Bắt hai mẹ con cấu kết sản xuất nước sát khuẩn giả nhãn hiệu AERIUS

Nghệ An: Bắt hai mẹ con cấu kết sản xuất nước sát khuẩn giả nhãn hiệu AERIUS

Hà Thị Hằng
Thứ 4, 09/03/2022 | 11:51
0
Công an đã ập vào bắt quả tang mẹ con Đặng Hữu Huỳnh đang có hành vi bán 1.677 chai nước sát khuẩn giả nhãn hiệu AERIUS.

Ngày 9/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng làm giả nước rửa tay sát khuẩn.

Theo tài liệu từ CQĐT, vào hồi 11h ngày 06/3/2022, trên địa bàn phường Hồng Sơn, Tp.Vinh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành phá án, bắt quả tang đối tượng Đặng Hữu Huỳnh (SN 1991) đang có hành vi bán 1.677 chai nước sát khuẩn giả nhãn hiệu AERIUS.

An ninh - Hình sự - Nghệ An: Bắt hai mẹ con cấu kết sản xuất nước sát khuẩn giả nhãn hiệu AERIUS

Đối tượng Đặng Hữu Huỳnh khai nhận hành vi phạm tội.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng Công an thi hành lệnh khám xét nơi sản xuất hàng giả tại nhà mẹ đẻ của đối tượng Đặng Hữu Huỳnh là Nguyễn Thị Hồng (SN 1968), có địa chỉ tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

An ninh - Hình sự - Nghệ An: Bắt hai mẹ con cấu kết sản xuất nước sát khuẩn giả nhãn hiệu AERIUS (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng cất giấu gần 3 nghìn vỏ chai nhựa tại nhà.

Tại nhà người phụ nữ này, CQĐT thu giữ 2.912 vỏ chai nhựa và các thùng nhựa lớn, các chai lọ đựng các dung dịch hóa chất....Đây là những công cụ, phương tiện để Đặng Hữu Huỳnh tổ chức sản xuất nước sát khuẩn giả.

Bước đầu, đối tượng Đặng Hữu Huỳnh khai nhận do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng nước sát khuẩn tăng cao nên đối tượng đã mua các nguyên liệu về để sản xuất nước sát khuẩn giả bán ra thị trường, tổng số 4.500 chai.

Theo đó, toàn bộ hàng hóa, nguyên liệu thu giữ tại nhà mẹ đẻ là do đối tượng đặt mua về để mẹ mình dùng pha chế, đóng gói thành các chai nước sát khuẩn giả nhãn hiệu AERIUS nổi tiếng trên thị trường, sau đó vận chuyển ra Thành phố Vinh để tiêu thụ, bán cho nhiều địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mỗi chai sát khuẩn giả được Huỳnh bán với giá từ 20.000 đến 30.000 đồng, tổng giá trị hàng hóa gần 230 triệu đồng.

Đại diện sân bay Nội Bài lý giải về nước sát khuẩn tay "là nước lã"

Thứ 7, 29/05/2021 | 20:13
Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, dung dịch sát khuẩn tay tại sân bay là axit Hipoclorơ sản xuất từ máy OSG Nhật Bản, do công ty BPS Việt Nam tài trợ miễn phí.

Phát hiện lô nước sát khuẩn giả tại kho “chợ thuốc” lớn nhất Hà Nội

Thứ 5, 20/05/2021 | 16:44
Sản phẩm bị thu giữ có dấu hiệu giả mạo từ chỉ dẫn tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá, giả mạo mã số đăng ký lưu hành đối với sản phẩm ASIRUB.

Uống cồn sát khuẩn, người đàn ông bị mất thị lực: Bác sĩ cảnh báo tình trạng cồn giả xuất hiện trên thị trường

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:00
Trước trường hợp người đàn ông ở Phú Thọ mất thị lực sau khi uống cồn sát khuẩn. Bác sĩ cảnh báo, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại cồn sát khuẩn giả. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng các loại cồn sát khuẩn, đặc biệt là không được uống.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.