Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm đấu giá Thái Bình liên quan đến Đường

Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm đấu giá Thái Bình liên quan đến Đường "Nhuệ"

Đoàn Minh Sơn
Thứ 7, 12/09/2020 | 11:03
0
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến việc thu tiền đặt cọc và tiền lệ phí mua đơn đấu giá trong lĩnh vực đấu giá đất và tài sản xảy ra tại địa bàn huyện Hưng Hà, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngấn là cán bộ (với vai trò là Thư ký) trung tâm Dịch vụ đấu giá thuộc sở Tư Pháp Thái Bình.

Liên quan đến những vụ việc đã xảy ra tại trung tâm Dịch vụ đấu giá thuộc sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, vào chiều tối 11/9, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bắt giữ thêm 1 nhân viên của trung tâm này.

Đối tượng vừa bị bắt để phục vụ cho công tác điều tra là Nguyễn Thị Ngấn là cán bộ (với vai trò là Thư ký) trung tâm Dịch vụ đấu giá thuộc sở Tư Pháp Thái Bình. Ngấn bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội danh Tham ô tài sản.

Cùng với việc bắt tạm giam đối tượng Ngấn để phục vụ cho công tác điều tra, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Thị Ngấn. Tại đây, cơ quan chức năng khám xét khoảng 2 tiếng đồng hồ.

An ninh - Hình sự - Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm đấu giá Thái Bình liên quan đến Đường 'Nhuệ'

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị thuộc sở Tư pháp tỉnh Thái Bình

Bà Ngấn bị bắt do "nghi vấn" có liên quan đến việc thu tiền đặt cọc và tiền lệ phí mua đơn đấu giá trong lĩnh vực đấu giá đất và tài sản xảy ra tại địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Trước đó cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình cũng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Văn Hiệp (SN 1984, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) là Giám đốc trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977, phường Hoàng Diệu TP.Thái Bình), là đấu giá viên trung tâm này.

Tại cơ quan điều tra, bị can Phạm Văn Hiệp khai trước đây, gia đình và vợ là chị Thiệu Thị H. nhiều lần bị vợ chồng Đường Dương đe dọa bắt cóc con gái, đánh ghen xịt hơi cay vào mặt vợ, nhắn tin đe dọa.

Do sợ hãi trước các hành động nói trên nên khi diễn ra đấu giá đất, Phạm Văn Hiệp đã phải thay đổi kết quả theo hướng có lợi cho Nguyễn Thị Dương.

Đồng thời khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Vũ Bình Giang – Phó giám đốc – Trung tâm Dịch vụ Đấu giá về hành vi Đánh bạc.

Riêng đối tượng Nguyễn Thị Ngấn, tại buổi đấu giá quyền sử dụng đất lô số 9, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình diễn ra ngày 20/12/2019 tại trung tâm dịch vụ đấu giá do Vũ Gia Thành là Đấu giá viên được giao điều hành cuộc đấu giá, Trịnh Thị Minh Thủy và Hà Văn Dũng là người giám sát, Nguyễn Thị Ngấn là thư ký, kết quả anh Vũ Thành Đạt là người trúng đấu giá; bà Nguyễn Thị Hạnh là người nhờ Nguyễn Thị Dương đấu giá hộ nhưng không trúng do phiếu trả giá không hợp lệ.

An ninh - Hình sự - Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm đấu giá Thái Bình liên quan đến Đường 'Nhuệ' (Hình 2).

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình xảy ra nhiều tai tiếng 2 năm trở lại đây.

Nguyễn Thị Dương đã nhờ các bị can Phạm Văn Hiệp, Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng giúp đỡ để bà Hạnh được trúng đấu giá. Mặc dù biết thay đổi kết quả trúng đấu giá từ anh Đạt sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh là vi phạm quy định của Luật Đấu giá tài sản, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của anh Vũ Thành Đạt và ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Nhà nước.

Phạm Văn Hiệp do nể nang Nguyễn Thị Dương, đã nhận bà Hạnh là người nhà và nói với các bị can khác giúp đỡ bà Hạnh. Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng do nể nang Phạm Văn Hiệp nên đã đồng ý giúp bà Hạnh. Nguyễn Thị Ngấn không biết việc làm thay đổi kết quả trúng đấu giá từ anh Đạt sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường "Nhuệ" làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt

Thứ 4, 09/09/2020 | 11:02
Nguyễn Xuân Đường cho rằng HĐXX đưa ra bản án là nặng với mình, bỏ qua những tình tiết giảm nhẹ nên đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Vợ bị cáo Đường "nhuệ" bất ngờ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Thứ 3, 08/09/2020 | 16:03
Bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") cho rằng mức án mà HĐXX đưa ra là nặng so với mình nên đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Phó Giám đốc trung tâm Đấu giá tài sản Thái Bình vẫn đi làm bình thường dù bị khởi tố tội đánh bạc

Thứ 6, 04/09/2020 | 13:52
Là một trong số 6 bị can bị cơ quan công an khởi tố về tội đánh bạc, ông Vũ Bình Giang – Phó Giám đốc trung tâm Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình vẫn đi làm bình thường.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.