Bắt khẩn cấp nhân viên bán sách hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Bắt khẩn cấp nhân viên bán sách hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Thứ 4, 06/01/2021 | 14:58
0
Công an TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với nhân viên bán sách để điều tra nghi án hiếp dâm bé gái 7 tuổi.

Ngày 6/1, báo Tuổi trẻ đưa tin, Công an TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, trú tại phường Đề Thám, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, chị H.T (34 tuổi, trú phường Phú Khánh, TP Thái Bình) làm đơn trình báo gửi tới Công an TP. Thái Bình tố con gái mình là cháu T. (7 tuổi) bị xâm hại tình dục.

Trong đơn, chị H.T cho biết, sáng ngày 2/1, chị H.T đưa con gái đến nhà bạn tại phố Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, TP. Thái Bình chơi. Sau đó, không thấy cháu T. đâu. Chị H.T đi tìm thì thấy con gái từ nhà bà N.T.L (54 tuổi, trú phường Đề Thám) đi ra.

Quan sát thấy quần áo con xộc xệch, không cho mẹ động vào người. Nghi có chuyện chẳng lành, chị H.T gặng hỏi con gái thì cháu bé kể bị một người lớn gọi vào nhà cởi quần áo cháu ra, thực hiện hành vi đồi bại. Khi cháu bé hét lên người này mới dừng lại bảo cháu đi về.

Bức xúc vì hành động trên, chị H.T làm đơn trình báo Công an phường Đề Thám và Công an TP. Thái Bình đề nghị làm rõ. Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an TP. Thái Bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh sự việc.

Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm là Nguyễn Anh Tuấn - nhân viên bán sách thuê tại cửa hàng sách và thiết bị trường học tư nhân gần đó. Đối tượng chưa có tiền án tiền sự.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cơ quan chức năng đang đưa cháu bé đi khám và trưng cầu giám định y khoa để xử lý, theo báo Kiến Thức.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi được quy định tại các điểm a, b, Khoản 1, điểm c, Khoản 2, điểm b, c, d, Khoản 3, Khoản 4, Điều 142, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

..

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

..

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

..

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Đối với người dưới 10 tuổi;

d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

..

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Đăng Khoa (t/h)

An ninh mạng Huế “ghi điểm” sau 15 ngày ra quân trấn áp tội phạm

Thứ 4, 06/01/2021 | 13:45
Nhiều chuyên án liên quan đến mạng internet, công nghệ cao đã được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế triệt phá thành công sau 15 ngày ra quân trấn áp tội phạm.

Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng đâm trọng thương cán bộ công an

Thứ 4, 06/01/2021 | 12:03
Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng có hành vi chém trọng thương cán bộ công an đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Lật tẩy công thức "phù phép" rượu Vodka Hà Nội thành Chivas

Thứ 4, 06/01/2021 | 10:55
Công an TP.HCM đã phát hiện, bắt quả tang xưởng sản xuất rượu ngoại giả rồi bán ra thị trường.

Bộ Công an cảnh báo tổ chức khủng bố, phản động Triều đại Việt

Thứ 4, 06/01/2021 | 08:50
Bộ Công an cảnh báo tổ chức khủng bố Triều đại Việt. Tổ chức này gửi tiền cho nhiều đối tượng ở Việt Nam mua bom mìn, vũ khí nhằm phản động.
Cùng chuyên mục

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.