Bắt nghi phạm giết người sau đó lẻn vào bệnh viện trộm cắp tài sản

Bắt nghi phạm giết người sau đó lẻn vào bệnh viện trộm cắp tài sản

Chủ nhật, 19/07/2020 | 16:28
0
Sau khi ra tay sát hại một tài xế xe ôm ở Khánh Hòa, trên đường lẩn trốn ra Hà Tĩnh, đối tượng đã lẻn vào một bệnh viện rồi trộm cắp tài sản.

Gây án giết người, bỏ trốn ra TX Kỳ Anh tiếp tục trộm cắp tài sản

Ngày 19/7, Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Nam (SN 1984, ở TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Trộm cắp tài sản.

Hồ sơ vụ án cho thấy, trước đó, ngày 19/6/2020, Phạm Xuân Nam đi taxi từ môt khách sạn thuộc phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh đến bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh.

An ninh - Hình sự - Bắt nghi phạm giết người sau đó lẻn vào bệnh viện trộm cắp tài sản

Đối tượng Phạm Xuân Nam tại cơ quan điều tra

Khi đến nơi, thấy khu vực Tiền sản 2, Khoa Sản không có người, Nam đã lẻn vào trong lấy trộm 1 túi xách của chị Nguyễn Thị T. (SN 1988, trú tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh), bên trong có 8 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân khác rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sự việc sau đó được chị T. trình báo tới cơ quan công an, báo Gia đình & Xã hội đưa tin.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Nam tại 1 khách sạn ở TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Cũng theo cơ quan công an, trước đó tại xã Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Nam đã ra tay sát hại một tài xế xe ôm để cướp tài sản rồi bỏ trốn. Trên đường chạy trốn đến thị xã Kỳ Anh thì hết tiền tiêu nên Nam đã lẻn vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để trộm cắp tài sản.

Được biết, Phạm Xuân Nam từng có tiền án, tiền sự về mua bán chất ma túy và trộm cắp tài sản, theo báo Giao thông.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tội giết người được quy định tại Điều 123, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nêu rõ:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Tội trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 173, Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017) nêu rõ:

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật

Đăng Khoa (t/h)

Bắt giữ nghịch tử dùng dao truy sát bố đẻ ở Quảng Ninh

Chủ nhật, 19/07/2020 | 15:23
Xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ, đối tượng Nguyễn Vũ Hoàng Minh đã cầm dao chém vào cổ bố đẻ , sau đó đóng cửa cố thủ trong nhà.

An ninh hình sự 24h: Bắt "bà trùm" đường dây gái gọi cao cấp TP. Đà Nẵng; Một ni cô bị 3 kẻ lạ mặt hiếp dâm, cướp tài sản

Thứ 7, 18/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Bắt "bà trùm" đường dây gái gọi cao cấp TP. Đà Nẵng; Một ni cô bị 3 kẻ lạ mặt hiếp dâm, cướp tài sản; Cặp đôi giả danh công an lừa “chạy án”...

An ninh hình sự 24h: Tử hình kẻ giết người bằng trà sữa; Truy nã các đối tượng cầm đầu băng nhóm "áo cam" 

Thứ 6, 17/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Tử hình kẻ giết người bằng trà sữa, Cựu thiếu tá công an lãnh án tử vì buôn ma túy; Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật kéo lê cô gái trên phố Tây Bùi Viện; Truy nã các đối tượng cầm đầu băng nhóm "áo cam"...

Tạm giam đối tượng đâm người tình vì nhiều lần níu kéo tình cảm bất thành

Thứ 6, 17/07/2020 | 15:43
Sau nhiều lần níu kéo tình cảm bất thành do vẫn còn yêu, đối tượng đã dùng dao đâm người tình rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.