Bất ngờ lý do hoãn phiên xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà

Bất ngờ lý do hoãn phiên xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 15/06/2020 | 09:48
0

Clip: Toàn cảnh phiên xét xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà.

Toàn cảnh phiên phúc thẩm vụ buôn bán ma tuý của mẹ nữ sinh giao gà

Ngày 15/6, tại trụ sở TAND tỉnh Điện Biên, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành mở phiên xử phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Thị Hiền (45 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết) và Vì Thị Thu (38 tuổi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hồ sơ điều tra - Bất ngờ lý do hoãn phiên xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà

TAND Cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của mẹ nữ sinh giao gà (Ảnh Hữu Thắng).

Ngoài 2 bị cáo Hiền và Thu có kháng cáo kêu oan, các bị cáo đồng phạm còn lại cũng được trích xuất tới tòa để đối chất.

Bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hiền có 3 luật sư. Bị cáo Vì Thị Thu có 1 luật sư bào chữa chỉ định là luật sư Lê Thị Xuân (Đoàn luật sư tỉnh Điện Biên). Tuy nhiên, luật sư Xuân có đơn xin hoãn phiên tòa có lý do chính đáng. Về việc này, bị cáo Thu đề nghị có luật sư bào chữa.

Các vị luật sư có mặt trong phiên tòa nêu ý kiến: Qua theo dõi diễn biến phiên xử sơ thẩm và nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ vụ án, các luật sư nhận thấy, tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư Lê Thị Xuân có quan điểm bào chữa trái ngược với quan điểm của bị cáo Thu. Trong khi bị cáo Thu kêu oan thì luật sư Xuân lại đồng tình với tội danh mà VKS truy tố đối với thân chủ mình, luật sư đề nghị tòa cấp sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, các luật sư đề nghị HĐXX chỉ định thêm luật sư khác bào chữa cho bị cáo Thu để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo này.

Hồ sơ điều tra - Bất ngờ lý do hoãn phiên xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà (Hình 2).

Bị cáo Vì Thị Thu đề nghị có luật sư bào chữa (Ảnh Hữu Thắng).

Sau khi nghe ý kiến của các vị luật sư, bị cáo Thu đề nghị HĐXX chỉ định luật sư khác bào chữa cho mình trong phiên xử phúc thẩm tới đây.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho thân chủ của mình, các luật sư bào chữa cho bị cáo Hiền đề nghị HĐXX triệu tập thêm điều tra viên và người làm chứng đến phiên tòa.

Vị kiểm sát viên đại diện VKSND Cấp cao giữ quyền công tố trong phiên xử phúc thẩm nêu ý kiến: Do đây là phiên tòa phúc thẩm mở lần đầu, việc luật sư Xuân vắng mặt có lý do chính đáng. Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho bị cáo, VKS đề nghị hoãn phiên tòa.

Hồ sơ điều tra - Bất ngờ lý do hoãn phiên xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà (Hình 3).

Bị cáo Trần Thị Hiền (Ảnh Hữu Thắng).

Sau khi nghe ý kiến của luật sư và VKS, HĐXX phúc thẩm tiến hành hội ý và thống nhất hoãn phiên tòa.

Thời gian và địa điểm mở phiên tòa sẽ được HĐXX ấn định sau.

Trước đó, TAND tỉnh Điện Biên đã đưa vụ án Mua bán trái phép chất ma túy; Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy ra xét xử và tuyên phạt Trần Thị Hiền (45 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà bị cưỡng bức, sát hại đêm 30 Tết) 20 năm tù, Bùi Văn Công (44 tuổi) 20 năm, Lường Văn Hùng (28 tuổi) và Vì Thị Thu (37 tuổi) cùng lĩnh án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Riêng bị cáo Vì Văn Toán (37 tuổi, chồng Thu) lĩnh án chung thân về 2 tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Những hình ảnh đầu tiên phiên xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 15/06/2020 | 09:08
Có kháng cáo kêu oan tội Mua bán trái phép chất ma túy, ngày 15/6, Trần Thị Hiền (45 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết) bị TAND Cấp cao đưa ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Diễn biến mới nhất phiên xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà và đồng phạm

Thứ 2, 15/06/2020 | 08:52
TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên và bị cáo liên quan hôm nay (15/6). 

Kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà đêm 30 Tết kêu án tử hình là quá nặng

Thứ 7, 06/06/2020 | 15:27
Cho rằng tòa cấp sơ thẩm áp dụng mức hình phạt tử hình đối với mình là quá nặng, kẻ chủ mưu vụ sát hại, hãm hiếp nữ sinh giao gà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa phúc thẩm được mở vào ngày 16/6 tới đây.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.