Bất ngờ ném bom Syria, Mỹ có đạt được toan tính sâu xa hay hứng đòn đáp trả?

Bất ngờ ném bom Syria, Mỹ có đạt được toan tính sâu xa hay hứng đòn đáp trả?

Thứ 3, 29/06/2021 | 06:43
0
Các nhà phân tích cho rằng đợt ném bom do Mỹ thực hiện không mang lại bất cứ điều gì ở Syria. Trong khi đó, nhóm dân quân ở Syria do Iran hậu thuẫn dọa trả thù.

Các nhà phân tích cho rằng đợt ném bom do Mỹ thực hiện không mang lại bất cứ điều gì ở Syria. Một trẻ em được cho là đã thiệt mạng và 3 dân thường bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ gần biên giới Iraq-Syria hôm Chủ nhật, theo hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria. Một số thành viên được cho là thuộc lực lượng dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn cũng đã thiệt mạng hoặc bị thương.

"Ít nhất 5 chiến binh dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một cuộc tấn công của máy bay chiến đấu Mỹ", theo Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh.

Giám đốc nhóm giám sát chiến tranh sau đó cho biết 7 tay súng đã thiệt mạng. Ông cũng cho rằng cuộc tấn công sẽ không thực sự ảnh hưởng đến sự hiện diện của lực lượng dân quân Iraq trong khu vực.

Theo Lầu Năm Góc, các quả bom nhắm vào các cơ sở có liên quan tới lực lượng Iraq do Iran hậu thuẫn: Kataeb Hezbollah và Kataeb Sayyid al-Shuhada. "Các cơ sở này đang ... tham gia vào các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhân viên và cơ sở của Mỹ ở Iraq", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết trong một tuyên bố.

Phát ngôn viên Kirby mô tả các cuộc không kích là để tự vệ. Theo luật, Tổng thống đã thực hiện hành động này để bảo vệ nhân viên Mỹ ở Iraq".

Tiêu điểm - Bất ngờ ném bom Syria, Mỹ có đạt được toan tính sâu xa hay hứng đòn đáp trả?

Tổng thống Mỹ Joe Biden 

Ông Kirby cho biết, vụ không kích nhắm vào các cơ sở gần biên giới Iraq-Syria được các nhóm dân quân sử dụng để tấn công vào quân đội Mỹ ở Iraq. Ông gọi đây là “hành động cần thiết, thích hợp và có chủ ý nhằm hạn chế nguy cơ leo thang” và gửi “thông điệp răn đe rõ ràng”.

Quyết định của Tổng thống Biden được đưa ra cũng được coi là một lời cảnh báo đối với Tehran trong quá trình đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ông Lawrence J. Korb, cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, nhận định: “Lần đầu tiên ông Biden sử dụng vũ lực là khoảng 1 tháng sau khi nhậm chức và hiện giờ, thời điểm chuẩn bị trải qua vòng đàm phán thứ bảy về thỏa thuận hạt nhân. Điều ông ý muốn nói là: “Chúng tôi đàm phán không có nghĩa là sẽ bỏ qua những vấn đề khác”.

Phản ứng trước hành động của Mỹ, nhóm dân quân Đơn vị Huy động Phổ biến (PMU) ở Syria do Iran hậu thuẫn ngày 28/6 đã dọa trả thù sau khi các cuộc không kích của Mỹ khiến một số tay súng thiệt mạng.

“Chúng tôi sẽ vẫn là lá chắn bảo vệ đất nước thân yêu và chúng tôi sẵn sàng... trả thù”, đại diện nhóm PMU cho biết.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi gọi các cuộc tấn công là "sự vi phạm trắng trợn và không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của Iraq và an ninh quốc gia của Iraq."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cáo buộc Mỹ "gây rối an ninh trong khu vực", đồng thời cảnh báo rằng "một trong những nạn nhân của sự đổ vỡ này sẽ là Mỹ”.

Đây là cuộc không kích thứ hai ở Syria kể từ khi ông Biden nhậm chức. Một vụ đánh bom khác, vào tháng 2, được cho là đã làm thiệt mạng 20 thành viên dân quân Iraq.

Sau đợt tấn công đầu tiên do chính quyền ông Biden thực hiện, các thượng nghị sĩ Mỹ đã đưa ra nghị quyết bãi bỏ việc cho phép sử dụng vũ lực quân sự ở Trung Đông.

Thời gian qua, các lợi ích của Mỹ và binh sĩ Mỹ tại Iraq thường xuyên bị tấn công, chủ yếu là bằng rocket. Và phía Washington cáo buộc các nhánh vũ trang được Iran hậu thuẫn thực hiện các cuộc tấn công này.

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, hơn 40 vụ tấn công đã nổ ra nhằm vào các lợi ích của Mỹ tại Iraq. Hiện có khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ đang tham gia liên minh quốc tế nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng tại Iraq.

Nga điều máy bay chiến đấu tới Syria “giám sát” tàu Anh và cảnh báo hậu quả thảm khốc

Thứ 2, 28/06/2021 | 14:35
Chiến đấu cơ Nga đã đến Syria để "giám sát" tàu Anh, HMS Queen Elizabeth khi tàu Anh triển khai các hoạt động tuần tra ngoài khơi ở bờ biển của Syria.

Căn cứ Nga tại Syria bị tấn công bằng tên lửa, kẻ nào đã "vuốt râu hùm"?

Thứ 2, 28/06/2021 | 08:31
Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy, các mảnh tên lửa nằm rải rác. Hệ thống đánh chặn của Nga ở căn cứ Hmeimim đã được kích hoạt.
Cùng tác giả

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:37
Tại cuộc gặp với Cố vấn Anninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng...
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.