Trong quá trình khảo sát địa chất để chuẩn bị xây dựng một trang trại điện gió nổi ngoài khơi bờ biển Aberdeenshire ở Đông Bắc Scotland, các công nhân đã tìm thấy một "phần thưởng bất ngờ".
Họ tin rằng họ đã tìm thấy xác tàu chở hàng thời Thế chiến I trong tình trạng khá tốt, 107 năm sau khi bị ngư lôi đánh chìm trong "Đại chiến".
Cuộc khảo sát ngoài khơi đầu tiên trong số nhiều cuộc khảo sát đã bắt đầu vào năm 2023 nhằm thu thập dữ liệu địa chất và địa kỹ thuật để phát triển mô hình mặt đất kỹ thuật cho trang trại điện gió sẽ nằm cách bờ biển Scotland khoảng 50 dặm (80 km) và nổi trên Biển Bắc.
Được gọi là MarramWind, dự án này đang được phát triển theo quan hệ đối tác giữa ScottishPower và Shell, với công suất phát điện dự kiến là 3 GW.
Tàu Tobol (SS Cheltenham), với “boong tháp pháo” đặc biệt, được tìm thấy sau 107 năm mất tích bí ẩn ở Biển Bắc. Ảnh Sunderland Museums
"Việc tìm thấy xác tàu đắm khi thực hiện các công việc như thế này là không hiếm, nhưng các tàu từng được phát hiện thường nhỏ hơn", ông Colin Anderson, Giám đốc phát triển của MarramWind, cho biết.
"Lần này thực sự là một phát hiện phi thường, vì các cuộc khảo sát đáy biển của chúng tôi – cung cấp cho chúng tôi thông tin quan trọng về điều kiện đáy biển và ý nghĩa của điều đó đối với sự phát triển của MarramWind – đã đưa chúng tôi đi xa tới 6.000 dặm (9.656 km)"
Trong quá trình khảo sát, các nhân viên của MarramWind đã tìm thấy một xác tàu đắm được xác định là Tobol, một tàu buôn có từ thế kỷ 20 bị một tàu ngầm U-boat của Đức đánh chìm bằng ngư lôi vào ngày 11/9/1917. Một khu vực cấm đã được thiết lập để bảo vệ hiện trường tìm thấy chiếc tàu đắm và bảo tồn di tích.
ScottishPower cho biết, dữ liệu thu thập được từ các lần quét sonar được thực hiện trong quá trình khảo sát địa vật lý và môi trường cho trang trại điện gió nổi ngoài khơi MarramWind đã xác định được nơi có khả năng là "nơi an nghỉ cuối cùng" của Tobol.
Cơ quan chức năng địa phương đã được thông báo về phát hiện xác tàu đắm, mặc dù danh tính của nó vẫn chưa được xác minh hoặc xác nhận.
"Mặc dù Tobol được biết là đã bị ngư lôi đánh chìm trong chiến tranh, nhưng vị trí của nó vẫn chưa rõ ràng, vì vậy việc phát hiện ra con tàu sau hơn một thế kỷ và khám phá ra lịch sử tồn tại của nó là điều gì đó khá đặc biệt", ông Anderson nói.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.