Bất ngờ về địa điểm tìm thấy bé trai 11 tuổi được trình báo "mất tích", công an đưa ra khuyến cáo

Thứ 5, 18/09/2025 04:00 GMT+7

C.B rời khỏi nhà sau khi xảy ra mâu thuẫn nhỏ với bạn học và phụ huynh được mời đến làm việc với giáo viên chủ nhiệm.

Ngày 17/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an phường 2 Bảo Lộc đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình chị T.T.T.N. (43 tuổi; trú tại phường 2 Bảo Lộc) tìm thấy con trai là cháu T.L.C.B. (11 tuổi, học sinh lớp 6).

Bất ngờ về địa điểm tìm thấy bé trai 11 tuổi được trình báo "mất tích", công an đưa ra khuyến cáo - Ảnh 1.

Bài đăng tìm con của chị T.N. trên các nhóm Facebook cộng đồng

Theo thông tin ban đầu, chiều 11/9, cháu C.B. rời khỏi nhà sau khi xảy ra mâu thuẫn nhỏ với bạn học và phụ huynh được mời đến làm việc với giáo viên chủ nhiệm. Gia đình mất liên lạc hoàn toàn với cháu và đã trình báo vụ việc cho Công an phường 2 Bảo Lộc vào sáng hôm sau.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã triển khai lực lượng xác minh thông tin từ gia đình, nhà trường và bạn bè.

Qua công tác rà soát tại các khu vực công cộng và địa điểm quen thuộc, đến khoảng 11h30 ngày 12/9, lực lượng chức năng phát hiện cháu C.B. đang ở một điểm kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Sau đó, cháu được đưa về trụ sở công an và bàn giao cho gia đình.

Bất ngờ về địa điểm tìm thấy bé trai 11 tuổi được trình báo "mất tích", công an đưa ra khuyến cáo - Ảnh 2.

C.B. được tìm thấy trong điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Qua vụ việc, Công an phường 2 Bảo Lộc đưa ra các khuyến cáo quan trọng dành cho phụ huynh cần bình tĩnh xử lý khi trẻ mất tích, nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Quản lý chặt chẽ thời gian sinh hoạt, đặc biệt là việc sử dụng Internet và các điểm truy cập công cộng – nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ em nếu không được giám sát.

Theo dõi tâm lý, tình cảm của con trẻ, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên – giai đoạn dễ bị tổn thương, tự ti hoặc có những hành vi bộc phát.

Tăng cường chia sẻ, đồng hành cùng con, giúp trẻ cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu.

Trang bị cho trẻ các kỹ năng an toàn cơ bản, như ghi nhớ số điện thoại cha mẹ, địa chỉ nhà và cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn tin cậy khi cần thiết.

Sự phối hợp kịp thời giữa gia đình và lực lượng chức năng đã góp phần đảm bảo an toàn cho cháu bé, đồng thời là bài học cảnh tỉnh về việc quản lý, giáo dục con em trong thời đại công nghệ hiện nay.

Hoàng Mai

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.