Bất ngờ với cát -sê của hai vị “Hoàng đế” Trương Thiết Lâm và Trương Quốc Lập

Bất ngờ với cát -sê của hai vị “Hoàng đế” Trương Thiết Lâm và Trương Quốc Lập

Thứ 2, 17/01/2022 | 21:25
0
Nhiều khán giả cho rằng mức cát-sê của hai vị “Hoàng đế” đình đám khá thấp so với các ngôi sao trẻ hiện nay.

Trương Thiết Lâm và Trương Quốc Lập là hai nghệ sĩ kỳ cựu của làng giải trí Hoa Ngữ, nổi danh và gần như gắn mác với những vai làm Hoàng thượng. Nếu Trương Thiết Lâm tạo dấu ấn với vai vua Càn Long trong “Hoàn Châu Cách Cách”, thì Trương Quốc Lập nổi danh với vai vua Khang Hy trong bộ “Khang Hy vi hành”.

Trang Sohu mới đây đã hé lộ mức cát-sê của hai “Hoàng thượng” nức tiếng. Theo đó, Trương Thiết Lâm có cát-sê khi tham gia các chương trình khoảng 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng).

Nhiều năm qua, ông không còn tham gia phim ảnh nhiều, chỉ thi thoảng xuất hiện trong một số chương trình giải trí, gameshow ở vai trò khách mời. Thu nhập mỗi năm của “Hoàng A Mã” khoảng 15,8 triệu NDT (gần 60 tỷ đồng).

Trong khi đó, Trương Quốc Lập - lão tướng trong làng giải trí với hơn 30 năm hoạt động vẫn tích cực đóng phim, dù không thường xuyên.

“Vua Khang Hy” có mức thù lao cho một tập phim khoảng 250.000 NDT (khoảng 900 triệu đồng/tập). Mỗi năm, thu nhập của ông đạt khoảng 60 triệu NDT (khoảng 216 tỷ đồng).

Giải trí - Bất ngờ với cát -sê của hai vị “Hoàng đế” Trương Thiết Lâm và Trương Quốc Lập

Trương Thiết Lâm và Trương Quốc Lập là hai diễn viên kỳ cựu

Con số này khiến nhiều người bất ngờ bởi khá thấp so với những ngôi sao lưu lượng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch… Họ đều có mức cát-sê khiến người khác choáng váng.

NetEase từng thống kê, Triệu Lệ Dĩnh có thu nhập bình quân mỗi năm khoảng 100 triệu NDT (khoảng 360 tỷ đồng). Thù lao của nữ diễn viên cho một bộ phim dài tập thường là khoảng 30 triệu NDT (khoảng 107 tỷ đồng), chưa cần biết phim chiếu đài hay chiếu mạng.

Nói về vấn đề cát-sê, trước đó, Phạm Băng Băng và Trịnh Sảng cũng gây xôn xao khi nhận khoản thu nhập “trên trời”. Nhiều người cho rằng, Phạm Gia và Trịnh Sảng tuy nổi tiếng nhưng thực lực cũng có hạn, mức thù lao như vậy quả là khó tin.

Giải trí - Bất ngờ với cát -sê của hai vị “Hoàng đế” Trương Thiết Lâm và Trương Quốc Lập (Hình 2).

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa đán được săn đón hiện nay.

Đầu năm 2021, Trịnh Sảng trở thành cái tên “thống trị” các cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc khi bị tình cũ Trương Hằng tố nhận mức lương 160 triệu nhân dân tệ (24,7 triệu USD) chỉ trong 77 ngày đóng “Thiến nữ u hồn” vào giai đoạn 2018 - 2019. Trong khi thu nhập bình quân ở mức 32.189 nhân dân tệ (4.971 USD)/năm, công chúng Trung Quốc thực sự choáng váng vì không hiểu tại sao Trịnh Sảng lại được trả cát xê cao như vậy.

Không chỉ Trịnh Sảng, năm 2018, Phạm Băng Băng bị cựu MC Thôi Vĩnh Nguyên vạch trần thủ đoạn sử dụng “hợp đồng âm dương” để ngụy trang cho khoản cát xê 60 triệu nhân dân tệ (9,3 triệu USD) trong một bộ phim thành 10 triệu nhân dân tệ (1,5 triệu USD).

Lam Anh (T/h theo Dân Việt, báo Giao Thông)

5 sao Hoa ngữ sở hữu tài sản kếch xù nhưng là "thánh tiết kiệm"

Thứ 5, 14/10/2021 | 06:00
Mặc dù sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng 5 sao Hoa ngữ sau vẫn vô cùng tiết kiệm. Đỉnh điểm là Triệu Vy ăn hết đồ ăn nấu hỏng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Phạm Băng Băng và nhiều sao Hoa ngữ nghèo dần khi bị "phong sát"

Thứ 3, 14/09/2021 | 06:00
Dàn sao hạng A ở Trung Quốc như Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng rơi vào cảnh nghèo dần sau lệnh “phong sát” vì những bê bối chấn động làng giải trí.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.

Lật mặt 7: Kịch bản an toàn nhưng tốn nước mắt

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:36
Lật mặt 7: Một điều ước được đánh giá là phần phim chắc tay nhất trong series Lật mặt của Lý Hải. Xây dựng tuyến nội dung an toàn nhưng hài hước, chạm cảm xúc.
     
Nổi bật trong ngày

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.