Bất ngờ với lời khai 2 nhân chứng

Bất ngờ với lời khai 2 nhân chứng "nhí" vụ bé 6 tuổi trường Gateway tử vong

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 15/01/2020 | 07:53
0
Để làm sáng tỏ nội dung vụ án học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, tại phiên tòa, Chủ tọa đã công bố lời khai của 2 người làm chứng đặc biệt.

Kết thúc ngày đầu xét xử vụ học sinh 6 tuổi trường Gateway tử vong, sáng nay (15/1), TAND quận Cầu Giấy Hà Nội sẽ tuyên án đối với 3 bị cáo gồm: Doãn Quý Phiến (tài xế), Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh) bị VKS truy tố về tội "vô ý làm chết người"; Nguyễn Thị Thủy (giáo viên) bị đưa ra xét xử tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 

Hồ sơ điều tra - Bất ngờ với lời khai 2 nhân chứng 'nhí' vụ bé 6 tuổi trường Gateway tử vong

Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, trả lời thẩm vấn HĐXX vào hôm qua, bị cáo Nguyễn Bích Quy khai: “Thời điểm đón cháu Lê Hoàng L. - học sinh lớp 1 Trường Gateway, cháu L. thức, khỏe mạnh bình thường, không buồn ngủ. Lúc xe gần đến trường, bà Quy gọi các cháu xuống xe”.

Để làm rõ nội dung này, Chủ tọa công bố lời khai của hai nhân chứng nhí là các cháu học sinh trường Gateway lên xe đưa đón của nhà trường cùng với cháu L. sáng ngày 6/8/2019.

Hai nhân chứng đặc biệt này được tòa triệu tập, song các cháu có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.

Theo đó, cả 2 cháu bé đều khai, thấy cháu L. ngủ trên xe. Chiều tan học, xe đến đón, 2 bé thấy cháu L. nằm trên xe, đầu hướng ra ngoài.

Theo lời khai của 1 trong 2 cháu bé, khi cháu xuống xe, cháu L. vẫn ngủ. Khi chuẩn bị lên xe ra về, thấy thiếu bạn L., tất cả chờ 10 phút vẫn không thấy L. đâu. Khi lên xe, cháu bé thấy L. nằm bất động, đầu hướng ra ngoài. Sau đó, có người bế L. xuống xe.

Khi HĐXX xét hỏi về trách nhiệm của mình, giáo viên Thủy, tài xế Phiến, bà Quy đều cúi gằm mặt, không trả lời.

Nhận định hành vi của các bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến cháu L. tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón, tác động đến toàn bộ sinh hoạt, tinh thần của gia đình nạn nhân.

Nên đại diện VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đề nghị tòa tuyên tài xế Doãn Quý Phiến 15-18 tháng tù tội Vô ý làm chết người. Cùng tội danh này, nhân viên giám sát Nguyễn Bích Quy bị đề nghị 20-24 tháng tù.

Còn giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo Nguyễn Thị Thủy bị đề nghị mức án 12-15 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi lắng nghe các luật sư bào chữa, bố cháu bé Lê Hoàng L. đã không kìm được nước mắt, gia đình anh cho hay con trai anh là niềm vui niềm hạnh phúc lớn lao.

Cũng trong phần tranh luận, Đại diện trường Gateway bật khóc tại toà, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thuỷ.

Nói lời sau cùng, bị cáo Quy nói “tôi chả biết nói gì”. Bị cáo Phiến nói rất buồn, xin chia buồn cùng gia đình, sự việc không ai mong muốn, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để chúng tôi về với gia đình. Bị cáo Thuỷ bật khóc quỳ lạy gia đình nạn nhân.

9h sáng nay (15/1) toà chính thức tuyên án.

Cẩu thả trong việc đưa đón học sinh trường Gateway, Nguyễn Bích Quy bị đề nghị 20-24 tháng tù

Thứ 3, 14/01/2020 | 18:23
Do cẩu thả trong việc kiểm tra của bị cáo Nguyễn Bích Quy; quá tin, không kiểm tra khoang hành khách xe ô tô của tài xế Doãn Quý Phiến và sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm đã dẫn tới cái chết tức tưởi của cháu bé lớp 1 trường Gateway. VKS đã đề nghị tòa áp dụng những mức án thích đáng đối với các bị cáo.

Vì sao bố bé trai 6 tuổi trường Gateway bị bỏ quên trên xe đòi bồi thường 1 tỷ đồng?

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:43
Gia đình cháu bé 6 tuổi trường Gateway tử vong trên xe đưa đón vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi của cháu L. Bố cháu bé cho rằng vụ án rất oan nghiệt và có nhiều uẩn khúc đằng sau.

Lời khai tắc trách của cô đưa đón trẻ trường Gateway: “Không thấy cháu nào xuống nữa thì đóng cửa xe”

Thứ 3, 14/01/2020 | 13:26
Người đưa đón học sinh trưởng Gateway – Nguyễn Bích Quy thừa nhận khi không thấy cháu nào xuống xe nữa thì đóng cửa xe. Bị cáo không hề lên kiểm tra lại và chắc chắn cháu L. tự xuống đi vào trường như hôm trước.

Điều bất ngờ trước phiên xử vụ cháu bé trường Gateway tử vong trên xe đưa đón vào ngày mai

Thứ 2, 13/01/2020 | 15:20
Từng có đơn từ chối luật sư, song đến phiên xử vụ cháu bé trường Gateway tử vong trên xe đưa đón vào ngày mai, hai vị luật sư thuộc Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự tiếp tục đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị can Nguyễn Bích Quy.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.