Bất ngờ với quan điểm chọn

Bất ngờ với quan điểm chọn "Tết nội, Tết ngoại" của chị em "thời 4.0"

Thứ 4, 09/01/2019 | 08:45
0
Câu chuyện ăn Tết ở nhà nội hay ngoại luôn là đề tài tranh luận chưa có hồi kết. Các chị em mỗi người có một quan điểm khác nhau và cũng chưa có Tết năm nào, việc ăn Tết ở nhà nội hay ngoại được “đồng thuận”.

Xưa ông bà ta có câu: “Xuất giá tòng phu” nói về việc phụ nữ đã lấy chồng thì phải theo chồng. Đó là quan niệm xưa còn với thời buổi ngày nay, quan niệm đó đã có phần cởi mở hơn. Tuy nhiên, quan niệm gì đã gắn sâu trong đời sống nhân dân thì vẫn mang nhiều ảnh hưởng. Thực tế, có không ít nàng dâu phải chịu cảnh nhiều năm không được về nhà ăn Tết vì phải ở nhà chồng.

Nếu ngày xưa, việc đó là bình thường thì với xã hội văn minh, công bằng như ngày nay, năm nào cũng ăn Tết nhà chồng khiến các nàng dâu không mấy vui vẻ. Có nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ quan dẫn đến câu chuyện buồn lòng này. Đó có thể là vì con nhỏ, vì đường sá xa xôi hay đơn giản chỉ là vì mẹ chồng không muốn cho về.

Nghịch lý: Mẹ chồng muốn con gái về ăn Tết nhưng lại không cho con dâu về với bố mẹ đẻ

Một nàng dâu trẻ chia sẻ trên hội nhóm mạng xã hội về vấn đề tưởng rằng “xưa như Trái đất” về việc ăn Tết nhà nội hay Tết nhà ngoại: "Mẹ chồng thì luôn muốn con gái của mẹ về ăn Tết còn con dâu thì lại không cho về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết. Muốn con dâu ở lại hầu cho bà cô bên chồng à?".

Gia đình - Bất ngờ với quan điểm chọn 'Tết nội, Tết ngoại' của chị em 'thời 4.0'

Nàng dâu nào cũng mong muốn được một năm ăn Tết nhà đẻ. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện của nàng dâu này cho thấy phần nào nỗi mong muốn của các ông bố bà mẹ có con đi làm dâu đều mong con mình Tết được về nhà đẻ ăn Tết như thời con gái. Ấy thế nhưng, với nàng dâu của mình thì lại khắt khe mà không thông cảm, hiểu cho nỗi lòng của con dâu, của thông gia.

Xã hội bây giờ công bằng, dân chủ, cốt là ở bản thân mình. Làm sao cho đúng là được. Ông bà đối xử tốt với mình thì mình cũng thế. Tết thì mình cứ về bố mẹ mình mà chúc Tết. Con nào chẳng là con, cấm đoán làm sao được. Không hỗn hào láo xược với bố mẹ chồng thì việc gì đúng và nên làm mình cứ làm thôi. Cứ sợ cái này, sợ cái nọ chỉ khổ bản thân mình", chị Nguyễn Minh bày tỏ quan điểm.

Chị Pha Nguyễn nói: “Ngày xưa lấy chồng là ăn ở nhà chồng, cày ruộng trồng lúa trên đất nhà chồng, phụ thuộc nhà chồng hoàn toàn. Lúc cưới hỏi nhà gái cũng thách cưới vòng vàng trâu bò… nên con gái mới gọi là “gả con, bán con”. Giờ hai vợ chồng yêu nhau rồi cưới nhau, dù về chung một nhà nhưng cần có sự công bằng cho cả hai bên nội ngoại thì gia đình mới thực sự êm ấm”.

Tết ở đâu cũng là Tết, miễn đầm ấm, vui vẻ là được

Chị Ngô Mai Hoa cho rằng: “Một năm chỉ có vài ngày là Tết thôi nên các chị em cũng không cần phải quá căng thẳng về chuyện ăn Tết ở đâu, làm gì. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, phong tục của nước mình từ trước đến nay đều vậy rồi cho nên việc ăn Tết dù là bên nội hay bên ngoại đến giờ này cũng không phải quá quan trọng.

Bên nào thì cũng là gia đình của mình cả và niềm vui thì cũng ngập tràn giống nhau. Chỉ cần các chị em cứ sống hết mình, cứ vun vén cho tổ ấm lớn, tổ ấm nhỏ luôn đủ đầy thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến”.

Gia đình - Bất ngờ với quan điểm chọn 'Tết nội, Tết ngoại' của chị em 'thời 4.0' (Hình 2).

Tết ở đâu cũng là Tết, miễn đầm ấm, vui vẻ là được. (Ảnh minh họa)

Theo nhiều chị em chia sẻ, thời bây giờ, bố mẹ chồng không như ngày xưa, hầu như ai cũng tâm lý và rất chiều con dâu cho nên có nhiều cô con dâu sẵn sàng về quê chồng ăn Tết, và thậm chí còn thấy vui vì bên đó đông người, quý con quý cháu. Bởi họ hiểu rằng cả năm có mấy ngày Tết, Tết bên nào thì cũng vậy, xong nhà nội thì sang đến nhà ngoại cũng chẳng sao, miễn là có một cái Tết thật vui và đầm ấm.

Chị Nguyễn Thị Hường chia sẻ: "Tết nên ở nhà nội vì theo mình xuất giá tòng phu mà, mặc dù ai cũng thích về nhà mẹ đẻ. Nhà mình Tết sẽ ở nhà nội từ ngày 28 đến mùng 2 rồi mùng 3,4 mình về nhà ngoại. Hoặc nếu có thể thì mình về nhà ngoại trước vài hôm rồi về nội, nhưng giao thừa thì chắc chắn phải ở bên nhà nội".

“Thấy các chị em bức xúc về chuyện không được về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Với mình, mình chưa từng đau đầu về vấn đề ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại. Bởi lấy chồng, mình xác định nhà chồng cũng như nhà mình. Cứ phân bổ thời gian hai bên cho hợp lý là được. Sao cứ phải coi trọng ăn bên nào”, chị Thu Hòa chia sẻ.

Còn chị Lan Anh bày tỏ: “Tôi cho rằng đã về ăn Tết thì bên nào cũng như nhau, nếu một năm không thể cùng về cả hai nơi thì năm nay về nhà ngoại, năm kia về nhà nội, cứ thế mà luân phiên.

Nếu có ưu tiên thì nên xét vào hoàn cảnh từng nhà. Rõ ràng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không thể cứng nhắc đến nỗi lúc nào cũng phải hoàn toàn công bằng. Trong trường hợp của bạn, bố mẹ bạn già yếu trong khi bố mẹ vợ còn khỏe, vẫn có thể vào thăm con cháu, việc bạn ưu tiên ăn Tết nhà nội là điều dễ hiểu”.

Cả năm mới có mấy ngày Tết, đừng vì ăn Tết nhà nội hay ăn Tết nhà ngoại mà khiến cho không khí gia đình bức bối. Ăn ở đâu không quan trọng, ăn Tết trong không khí như thế nào mới là quan trọng.

Phong Linh

Ngắm "thủ phủ" quất cảnh Cẩm Hà đỏ rực vào mùa cận Tết Kỷ Hợi

Thứ 3, 08/01/2019 | 08:43
Mặc dù chưa tới Tết nhưng hầu hết quất cảnh tại Cẩm Hà, TP.Hội An đã chín đỏ. Những người trồng quất giờ chỉ chăm bón đợi ngày thương lái đến chở đi tiêu thụ.

TP.HCM lên phương án đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết 2019

Thứ 3, 25/12/2018 | 08:31
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa cập nhật lộ trình chi tiết hướng dẫn người dân lưu thông vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan và lực lượng chức năng các tỉnh lân cận lên phương án đảm bảo an toàn giao thông, tránh kẹt xe dịp này.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.