Bắt nhóm đối tượng lập fanpage

Bắt nhóm đối tượng lập fanpage "Chia sẻ vì người nghèo" rồi lừa đảo

Thứ 7, 02/01/2021 | 15:40
0
Các đối tượng đã copy hình ảnh và thông tin về những trường hợp có hoàn cảnh thương tâm rồi đăng tải lên fanpage của mình để kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp.

Báo Người lao động đưa tin, ngày 2/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập fanpage "Chia sẻ vì người nghèo" đăng tải những hình ảnh có hoàn cảnh khó khăn, đau thương, mất mát để kêu gọi các nhà hảo tâm chuyển tiền hỗ trợ để chiếm đoạt.

3 đối tượng gồm: Đào Bá Lộc (27 tuổi), Huỳnh Ngọc Phúc (25 tuổi, cùng ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), Đặng Viết Phương (30 tuổi, quê Bình Thuận).

An ninh - Hình sự - Bắt nhóm đối tượng lập fanpage 'Chia sẻ vì người nghèo' rồi lừa đảo

Nhóm lừa đảo đã bị công an bắt tạm giam.

Theo báo Tiền phong, bước đầu, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xác định, khoảng tháng 4/2020, Lộc lập ra trang fanpage “Chia sẻ vì người nghèo” trên mạng xã hội Facebook. Đối tượng đã copy hình ảnh và thông tin về những trường hợp có hoàn cảnh thương tâm từ các diễn đàn khác rồi đăng tải lên fanpage của mình để kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp, chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản của Đặng Viết Phương. Sau đó, hai đối tượng chia tiền từ thiện để tiêu xài, chơi game.

Đến tháng 6/2020, do phát sinh mâu thuẫn trong việc chia tiền, Lộc và Phương không hợp tác “làm ăn” nữa. Lộc quay sang rủ Phúc cùng thực hiện hành vi lừa đảo. Lộc tiếp tục sử dụng trang fanpage “Chia sẻ vì người nghèo” đăng tải hình ảnh, bài viết về các trường hợp bệnh tật thương tâm để kêu gọi mọi người giúp đỡ. Cuối bài viết, Lộc ghi số tài khoản ngân hàng của Phúc để mọi người chuyển tiền vào rồi chia nhau tiêu xài.

Theo báo Công an Nhân dân, đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, chỉ trong thời gian ngắn, fanpage “Chia sẻ vì người nghèo” do nhóm lừa đảo này lập ra với trên 13.500 người theo dõi đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Số tiền mạnh thường quân ủng hộ các trường hợp dao động từ 100.000 - 200.000đ. Có nhiều người chuyển tiền ủng hộ lên tới 5 triệu đồng/lượt.

Với những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với Đà Bá Lộc và Huỳnh Ngọc Phúc tại TP Đà Lạt. Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an tỉnh Bình Dương cũng đã bắt khẩn cấp Đặng Viết Phương đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương di lý về Lâm Đồng phục vụ công tác điều tra.

Quốc Tiệp (t/h)

Bóc mẽ chiêu trò của thầy cúng giả danh phó tổng giám đốc để lừa đảo

Thứ 4, 30/12/2020 | 15:01
Để có tiền tiêu xài và trả nợ, đối tượng đã giả danh là phó tổng giám đốc của một công ty sản xuất bánh kẹo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh cảnh sát hình sự đi lừa đảo

Thứ 6, 25/12/2020 | 10:47
Để kiếm tiền, Nguyễn Văn Song đã giả danh là cán bộ thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang để đi lừa đảo.

 “Hot girl” giả chữ ký để lừa đảo mua hàng trả góp

Thứ 6, 25/12/2020 | 09:38
Ngọc dùng chữ ký giả mạo người khác để đến cửa hàng Thế giới di động ký kết hợp đồng tín dụng tiêu dùng mua trả góp, rồi bỏ trốn.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.