Bắt nhóm đối tượng lừa đảo bán sắt thép qua mạng

Chủ nhật, 24/10/2021 | 15:23
0
Công an Tp.HCM đã bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo bán sắt thép qua mạng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 24/10, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ với Nguyễn Văn Sơn, 27 tuổi, ngụ quận Bình Tân; Trần Hữu Thắng, 24 tuổi; Thái Bá Oanh, 37 tuổi; Trần Quang Vượng, 33 tuổi và Nguyễn Văn Hiếu, 25 tuổi, cả 4 cùng ngụ tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Bắt nhóm đối tượng lừa đảo bán sắt thép qua mạng

Nhóm đối tượng gồm: Vượng, Oanh, Thắng, Hiếu, Sơn tại cơ quan công an (từ trái qua phải). 

Theo điều tra, ngày 2/10, Công ty Vật liệu Xây dựng Đ.H. có trụ sở tại tỉnh Phú Yên gửi đơn đến Công an quận Bình Tân tố cáo bị chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo, do có nhu cầu cần mua sắt xây dựng nên Công ty này lên mạng xã hội tìm và thấy Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên có bán sắp nên liên hệ, ký hợp đồng mua 44 tấn sắt với số tiền là 730 triệu đồng.

Ngày 1/10, Công ty Đ.H. thuê 2 xe ô tô tải tới bãi xe Liên Minh 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để nhận hàng. Hai tài xế kiểm tra đủ lượng sắt nên báo về cho Công ty Đ.H.. Sau đó, Công ty này chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên.

Khi về tới nơi, kiểm tra lại số sắt trên xe thì chỉ có 22 tấn, liên hệ lại với Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên không được, nên Công ty Đ.H. tố cáo tới công an.

Đến ngày 12/10, Công an quận Bình Tân tiếp tục nhận tin tố giác của anh D.T., 37 tuổi, ngụ quận 8 tố cáo Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên lừa đảo gần 100 triệu đồng.

Ngày 5/10, anh T. liên hệ qua số điện thoại của 1 người tên Hiếu bán sắt có giá 184 triệu đồng. Sau đó, anh T. và Hiếu thống nhất lập hợp đồng mua bán.

Ngày 11/10, anh T. chuyển số tiền gần 100 triệu đồng vào ngân hàng của Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên. Sau khi nhận tiền xong, Hiếu không giao sắt và hủy liên lạc với anh T. để chiếm đoạt tiền.

Nhận tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra truy xét mời Sơn, Thắng, Vượng, Oanh, Hiếu về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. 

Theo cảnh sát, Sơn sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thành lập Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên, có địa chỉ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Sau đó, nghi phạm lập trang bán sắt giá rẻ và quảng cáo trên mạng xã hội.

Khi có khách hàng thỏa thuận mua sắt, Sơn sử dụng pháp nhân Công ty Nhật Nguyên để ký hợp đồng, yêu cầu khách hàng chuyển khoản rồi tắt điện thoại và chặn liên lạc.

Ngoài ra, Sơn còn chỉ đạo Thắng, Oanh, Vượng, Hiếu cắt sắt thành từng đoạn có chiều dài khoảng 25-35 cm, sau đó nhóm này hàn các đoạn sắt lại thành từng khối chồng lên nhau rồi buộc thành bó.

Lúc khách hàng kiểm đếm, Sơn hướng dẫn họ đếm tại vị trí trộn các đầu sắt đã hàn dính với nhau. Bằng các thủ đoạn này, các nghi phạm chiếm đoạt trên 50% số lượng sắt đã bán cho khách hàng.

Nhà chức trách đề nghị ai là nạn nhân của nhóm nghi phạm trên liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Tân, hoặc gọi cho điều tra viên Lê Hoàng Công qua số điện thoại 0938.558.660 để trình báo.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Zing, SGGP online)

Công an Tp.HCM tìm bị hại liên quan vụ án Công ty Alibaba lừa đảo

Thứ 7, 23/10/2021 | 22:33
Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đang điều tra bổ sung, đồng thời truy tìm thêm bị hại trong vụ án Công ty Alibaba lừa bán dự án “ma”.

Bắt bị can lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau 3 năm trốn nã

Thứ 5, 21/10/2021 | 19:00
Sau khi bị khởi tố, Linh bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Hơn 3 năm sau, Linh bị bắt khi đang làm công nhân ở tỉnh Bình Phước.

Không "đanh thép" như Nga, vì sao Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng "kỳ lạ" trong vụ Mỹ ám sát tướng Soleimani của Iran?

Thứ 3, 07/01/2020 | 20:00
Thổ Nhĩ Kỳ đã không lên tiếng chỉ trích Mỹ trong vụ sát hại tướng Soleimani, dẫu cho nước này và Iran vốn đang có những mối liên hệ sâu sắc.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.