Bắt nhóm mở văn phòng bán vé máy bay để “sản xuất” bằng giả

Bắt nhóm mở văn phòng bán vé máy bay để “sản xuất” bằng giả

Dương Thị Hạnh
Thứ 3, 05/06/2018 | 18:45
0
Mới ra tù, Định rủ thêm Hạnh và Thắng cùng tổ chức làm giả bằng cấp, giấy tờ. Để tránh bị công an phát hiện, các đối tượng còn mở một văn phòng bán vé máy bay để ngụy trang.

Chiều 5/6, nguồn tin từ đội Phòng, chống trộm cắp, lừa đảo (đội 4), phòng Cảnh sát hình sự (CSHS, PC45), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây chuyên sản xuất giấy tờ, bằng cấp giả số lượng lớn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lương Ngọc Định (SN 1988); Lê Ngọc Hạnh (SN 1996) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1996, cùng quê tỉnh Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu, được biết, từ nguồn tin trinh sát, phòng CSHS, Công an TP.HCM nắm được thông tin, trên địa bàn xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn, TP.HCM) xuất hiện một đường dây chuyên làm giả giấy tờ, bằng cấp.

Đường dây này hoạt động vô cùng rộng lớn trên mạng xã hội. Vì vậy, PC45, Công an TP.HCM đã nhanh chóng thiết lập chuyên án triệt phá.

Bắt nhóm mở văn phòng bán vé máy bay để “sản xuất” bằng giả

Các đối tượng tại trụ sở công an.

Sau nhiều tháng trời theo dõi, chiều ngày 30/5, đội 4 - Phòng chống trộm cắp, lừa đảo, phòng CSHS, Công an TP.HCM đã tổ chức lực lượng đột nhập vào một văn phòng bán vé máy bay trên đường Dương Công Khi (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn).

Tại đây, công an bắt quả tang Lương Ngọc Định, Lê Ngọc Hạnh và Nguyễn Văn Thắng đang tổ chức làm bằng giả. Tang vật thu giữ gồm hơn 1.600 con dấu của các cơ quan, tổ chức; hơn 10.000 phôi bằng, chứng chỉ các loại và nhiều máy in, máy dập,… để phục vụ cho công tác in ấn làm bằng giả.

Bắt nhóm mở văn phòng bán vé máy bay để “sản xuất” bằng giả (Hình 2).

Các con dấu giả của nhiều cơ quan, tổ chức.

Sau khi phát hiện, các trinh sát đã nhanh chóng niêm phong cơ sở, giải các đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an để lấy lời khai điều tra sự việc.

Tại trụ sở công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi sự việc. Theo đó, Định cùng Hạnh và Thắng đã tổ chức làm bằng cấp, giấy tờ giả gần một năm nay. Để tránh bị công an phát hiện, các đối tượng mở một văn phòng bán vé máy bay để ngụy trang.

Về số con dấu giả có được, Định khai nhờ người quen đặt mua của một số đối tượng bên Trung Quốc. Sau đó, Định sẽ lên mạng xã hội lập một số trang Facebook, Zalo rồi công khai rao “làm bằng cấp giấy tờ cấp tốc”. Ai có nhu cầu, sẽ liên hệ với Định qua điện thoại. Sau đó, hai bên sẽ thỏa thuận giá cả.

Nếu “khách” đồng ý, các đối tượng sẽ chốt giá và làm bằng giả trong vòng 2 tuần. Sau khi làm xong, “khách hàng” sẽ chuyển khoản tiền cho các đối tượng. Hai bên giao dịch qua bưu điện chứ không trực tiếp gặp mặt để tránh bị lộ.

Được biết, các loại bằng đại học sẽ được các đối tượng bán với giá từ 4 – 5 triệu đồng. Còn các loại chứng chỉ có giá 2 – 3 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn nhận cả việc công chứng giấy tờ bằng cấp để tiện cho việc lưu hành.

Theo tìm hiểu của PV, đường dây làm giả bằng cấp, giấy tờ này do đối tượng Lương Ngọc Định cầm đầu. Trước đây, Định từng có hai tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Định biết Hạnh và Thắng có một ít tài lẻ về công nghệ thông tin nên đã rủ rê làm bằng cấp giả bán.

Hiện, vụ án đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Bắt băng nhóm chuyên làm giả hồ sơ xin làm lái xe để “rút ruột” container

Thứ 5, 31/05/2018 | 16:55
Để “rút ruột” container trót lọt, Lê Văn Tám đã hỗ trợ Minh cùng đồng bọn làm giả hồ sơ, tên tuổi, xin vào làm tài xế cho một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Sau mỗi phi vụ “rút ruột” trót lọt, các đối tượng thu lợi hàng tỷ đồng.

Bắt các đối tượng dùng mánh khóe chỉnh sửa ảnh để làm giả bằng

Thứ 3, 23/01/2018 | 16:57
Bị thất nghiệp, lại có một chút mánh khóe về phần mềm chỉnh sửa ảnh, các đối tượng Chánh, Trường, Bảo, Tiền đã cấu kết với nhau để làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và buôn bán bằng giả.

Bắt băng nhóm chuyên lừa làm bằng giả, sổ đỏ trên mạng xã hội

Thứ 2, 27/11/2017 | 11:53
Không có việc làm ổn định, các đối tượng rủ nhau lên mạng xã hội lừa làm bằng giả, sổ đỏ, bán hàng qua mạng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.