Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã đến Los Angeles vào Chủ Nhật (ngày 8/6) để dập tắt các cuộc biểu tình phản đối lệnh thực thi luật nhập cư của Tổng thống Donald Trump.
Vệ binh Quốc gia bắt đầu triển khai khi các cuộc biểu tình phản đối lệnh truy quét nhập cư của liên bang tiếp tục diễn ra trong ngày thứ 3 tại Los Angeles, tiểu bang California, với đỉnh điểm là các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.
Sở Cảnh sát Los Angeles tuyên bố một cuộc biểu tình gần Tòa thị chính là "cuộc tụ tập bất hợp pháp", cáo buộc một số người biểu tình đã ném các cục bê tông, chai lọ và các vật thể khác vào cảnh sát.
"Các vụ bắt giữ đang được tiến hành", sở này viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Trước đó, khoảng một chục thành viên Vệ binh Quốc gia, cùng với nhân viên Bộ An ninh Nội địa, đã đẩy lùi một nhóm người biểu tình tụ tập bên ngoài một tòa nhà liên bang ở trung tâm thành phố Los Angeles, video của Reuters cho thấy.
Bộ Tư lệnh phương Bắc (USNORTHCOM) cho biết 300 thành viên của Vệ binh Quốc gia California đã được triển khai đến 3 khu vực ở khu vực Los Angeles, với nhiệm vụ chỉ giới hạn ở việc bảo vệ nhân sự và tài sản của liên bang.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào Chủ Nhật, ông Trump cho biết ông đang chỉ đạo các quan chức nội các của mình "thực hiện mọi hành động cần thiết" để ngăn chặn những gì ông gọi là "bạo loạn".
"Nếu chúng tôi thấy nguy hiểm đối với đất nước và công dân của mình, chúng tôi sẽ rất, rất mạnh mẽ về mặt luật pháp và trật tự", ông Trump nói khi phát biểu với các phóng viên ở New Jersey.
Quân đội Vệ binh Quốc gia cũng được nhìn thấy ở Paramount, phía đông nam Los Angeles, gần Home Depot, nơi xảy ra xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát vào thứ Bảy (ngày 7/6).
Lực lượng thực thi pháp luật đã đối đầu với vài trăm người biểu tình ở Paramount và 100 người ở trung tâm thành phố Los Angeles vào thứ Bảy, với việc các sĩ quan liên bang xịt bình hơi cay để giải tán đám đông, theo các nhân chứng của Reuters.
Các nhà chức trách ở Los Angeles đã bắt giữ khoảng 30 người vào thứ Bảy, bao gồm 3 người bị tình nghi tấn công một sĩ quan. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles cho biết 3 cảnh sát bị thương nhẹ.
FBI đã treo giải thưởng 50.000 USD cho thông tin về một nghi phạm bị buộc tội ném đá vào xe cảnh sát ở Paramount, làm bị thương một sĩ quan liên bang.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia, cảnh sát và người biểu tình được nhìn thấy ở trung tâm thành phố Los Angeles trong một loạt cuộc truy quét người nhập cư, ngày 8/6/2025. Ảnh: France24
Động thái của ông Trump nhằm triển khai gần 2.000 lính vệ binh đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1965, một Tổng thống Mỹ triển khai Vệ binh Quốc gia của một tiểu bang mà không có yêu cầu từ Thống đốc tiểu bang đó.
Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các quan chức tiểu bang và địa phương, bao gồm Thống đốc California Gavin Newsom, người cho biết việc triển khai này "không phải để đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng mà là để tạo ra một cuộc khủng hoảng".
Văn phòng của ông Newsom đã gửi một lá thư chính thức tới chính quyền Trump vào chiều Chủ Nhật, yêu cầu họ hủy bỏ việc triển khai quân đội.
"Hiện tại, không cần phải triển khai Vệ binh Quốc gia ở Los Angeles, và việc triển khai theo cách bất hợp pháp này trong thời gian dài như vậy là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của tiểu bang, dường như được cố ý thiết kế để làm tình hình thêm căng thẳng, đồng thời tước đi quyền triển khai nhân sự và nguồn lực của tiểu bang đến những nơi thực sự cần thiết", lá thư viết.
Nhà Trắng phản đối cách mô tả của người đứng đầu chính quyền tiểu bang, tuyên bố rằng "mọi người đều thấy sự hỗn loạn, bạo lực và vô luật pháp".
Một tuyên bố chung của các thống đốc Đảng Dân chủ trên khắp cả nước ủng hộ ông Newsom cho biết việc ông Trump sử dụng Vệ binh Quốc gia California là "một sự lạm dụng quyền lực đáng báo động".
Vệ binh Quốc gia Mỹ – một lực lượng quân đội dự bị – thường được sử dụng trong các thảm họa thiên nhiên và đôi khi trong các trường hợp bất ổn dân sự, nhưng hầu như luôn có sự đồng ý của chính quyền địa phương.
Đảng Cộng hòa nhanh chóng tập hợp sau ông Trump để bác bỏ sự phản kháng của ông Newsom và các quan chức địa phương khác đối với việc triển khai Vệ binh Quốc gia.
"Tôi không lo ngại gì về điều đó cả", Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thuộc Đảng Cộng hòa nói với ABC News, cáo buộc ông Newsom "không có khả năng hoặc không muốn làm những gì cần thiết".

Các sĩ quan tuần tra đường bộ California mặc đồ chống bạo động tiến vào xa lộ 101 ở trung tâm thành phố Los Angeles, hỗ trợ các sĩ quan cảnh sát Los Angeles khi họ cố gắng kiềm chế đám đông tràn ra đại lộ chính này, ngày 8/6/2025. Ảnh: NBC News
Phó Thống đốc California Eleni Kounalakis cho biết, bà dự đoán rằng các nhà lãnh đạo tiểu bang sẽ đệ đơn kiện liên bang vào thứ Hai (ngày 9/6) chống lại chính quyền Trump về việc liên bang hóa và triển khai Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles.
"Tôi tin rằng chúng ta có thể sẽ thấy một vụ kiện vào ngày mai công nhận rằng ông Trump không có thẩm quyền triệu tập Vệ binh Quốc gia để giải quyết 400 người biểu tình theo cách mà cơ quan thực thi pháp luật địa phương có thể xử lý rõ ràng", bà Kounalakis nói trên CNN vào tối Chủ Nhật.
Minh Đức (Theo Reuters, Los Angeles Times)