Thống đốc California Gavin Newsom hôm thứ Hai (ngày 9/6) đã tuyên bố sẽ kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump khi căng thẳng tiếp tục gia tăng ở Los Angeles trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối các cuộc đột kích của liên bang về vấn đề nhập cư.
"Chúng tôi đang kiện ông Donald Trump. Đây là một cuộc khủng hoảng được tạo ra. Ông ta đang tạo ra nỗi sợ hãi và sự khủng bố để tiếp quản lực lượng dân quân của tiểu bang và vi phạm hiến pháp Mỹ", ông Newsom viết trên X/Twitter.
Hôm 7/6, Tổng thống Trump đã ký một bản ghi nhớ viện dẫn thẩm quyền của mình để triển khai tối thiểu 2.000 quân Vệ binh Quốc gia Mỹ ở California đến Los Angeles sau các cuộc đụng độ giữa các quan chức nhập cư và người biểu tình.
Ông Newsom lập luận rằng động thái của Tổng thống đe dọa đến chủ quyền của tiểu bang và cho biết: "Lệnh bất hợp pháp mà ông ta ký có thể cho phép ông ta đưa quân đội vào bất kỳ tiểu bang nào mà ông ta muốn".
"Mọi thống đốc – đỏ hay xanh – nên phản đối sự lạm quyền vô lý này", ông Newsom nói thêm, lần lượt ám chỉ các tiểu bang do Đảng Cộng hòa của ông Trump hoặc Đảng Dân chủ của chính ông Newsom lãnh đạo.
"Có rất nhiều lời cường điệu ở ngoài kia. Đây không phải là như vậy", Thống đốc California nói. "Đây là một bước đi rõ ràng hướng tới chủ nghĩa độc tài đe dọa nền tảng của nền cộng hòa của chúng ta. Chúng ta không thể để điều đó tiếp diễn".
Đáp lại, ông Trump ủng hộ lời đe dọa của "ông trùm biên giới" Tom Homan rằng ông có thể bắt giữ Thống đốc với cáo buộc cản trở các biện pháp thực thi luật nhập cư của chính quyền liên bang. "Tôi sẽ làm vậy nếu tôi là Tom", ông Trump nói với các phóng viên hôm 9/6.
Chỉ một ngày trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, ông Newsom đã gần như thách thức ông Homan bắt giữ ông.

Thống đốc California Gavin Newsom (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Axios
Trong một diễn biến mới hôm 9/6, Quân đội Mỹ cho biết khoảng 700 lính Thủy quân Lục chiến sẽ được tạm thời triển khai đến Los Angeles cho đến khi có thêm quân Vệ binh Quốc gia đến, đánh dấu một sự leo thang khác trong phản ứng của Tổng thống Trump đối với các cuộc biểu tình trên đường phố về chính sách nhập cư của ông.
Cảnh sát trưởng Los Angeles Jim McDonnell cho biết sở cảnh sát của ông chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc Thủy quân Lục chiến sẽ đến thành phố. Việc triển khai này "mang đến một thách thức đáng kể về mặt hậu cần và hoạt động", ông McDonnell nói.
Hiện tại, chính quyền Trump không viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn – đạo luật cho phép quân đội trực tiếp tham gia vào hoạt động thực thi pháp luật dân sự, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay.
Các cuộc biểu tình bắt đầu vào thứ Sáu (ngày 6/6) sau khi các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ hàng trăm người ở Los Angeles bị nghi ngờ đang sống bất hợp pháp tại Mỹ.
Chính quyền Trump cho biết họ sẽ tiếp tục các cuộc truy quét của ICE bất chấp các cuộc biểu tình, như một phần trong chiến dịch trấn áp nhập cư của Tổng thống.
Những người chỉ trích các cuộc truy quét cho biết ICE đang truy đuổi những người di cư không có giấy tờ hợp pháp trong khi họ là một phần quan trọng của cộng đồng và nền kinh tế địa phương, thay vì những tên tội phạm mà ông Trump đã cam kết trục xuất trong chiến dịch tranh cử năm ngoái để trở lại Nhà Trắng.
Minh Đức (Theo Anadolu, Reuters)