Bắt quả tang người phụ nữ nhúng dưa chuột vào phẩm màu rồi bán cho khách

Chủ nhật, 10/05/2026 11:00 GMT+7

Người phụ nữ bán hàng rong ở Ấn Độ cầm những quả dưa chuột đã gọt vỏ rồi nhúng vào chất màu xanh lá cây để làm cho chúng bắt mắt hơn.

image

Một đoạn clip đã được ghi lại tại ga đường sắt Katihar Junction thuộc bang Bihar, Ấn Độ, cho thấy cảnh các tiểu thương bôi màu xanh nhân tạo lên dưa chuột trước khi bán cho hành khách, đã gây ra mối lo ngại rộng rãi. 

Trong clip, 2 người phụ nữ bán hàng rong đang cầm những quả dưa chuột đã gọt vỏ hoặc có màu nhạt nhúng vào một chất màu xanh lá cây tươi để làm cho chúng trông bắt mắt hơn. Những quả dưa chuột này được cho là đang được chuẩn bị để bán cho hành khách chờ tàu.

Những hình ảnh này đã gây phẫn nộ trên mạng khi người dùng bày tỏ lo ngại rằng người bán hàng có thể đã sử dụng chất tạo màu hóa học để làm cho dưa chuột trông tươi ngon và hấp dẫn hơn đối với khách hàng.

Bắt quả tang người phụ nữ nhúng dưa chuột vào phẩm màu rồi bán cho khách- Ảnh 1.

Người phụ nữ đang nhúng dưa chuột vào chất màu xanh lá cây.

Sau khi đoạn clip được lan truyền, Lực lượng Bảo vệ Đường sắt (RPF) đã nhanh chóng tiến hành một cuộc truy quét tại nhà ga. Các quan chức xác nhận rằng clip là thật và một cuộc điều tra đã được bắt đầu ngay sau khi nó xuất hiện.

Lực lượng RPF đã tiến hành kiểm tra trên khắp các sân ga và tịch thu nhiều giỏ dưa chuột từ các tiểu thương hoạt động bên trong khuôn viên nhà ga. Chính quyền đã tạm giữ 9 nữ tiểu thương để thẩm vấn, trong đó có người xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng.

Một thanh tra của RPF cho biết: "Clip là thật và hành động đã được thực hiện ngay lập tức sau khi xác minh. Tất cả các nhà cung cấp bị nghi ngờ đã được thẩm vấn trong quá trình điều tra".

Vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận về tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm tại các ga xe lửa, nơi thường bán trái cây cắt sẵn và các mặt hàng ăn liền cho hành khách trong suốt hành trình.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ lo ngại về việc sử dụng phẩm màu nhân tạo trong thực phẩm dành cho người tiêu dùng. Một số người yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt hơn, giám sát thường xuyên các nhà cung cấp trên nền tảng trực tuyến và thực thi mạnh mẽ hơn các quy định về an toàn thực phẩm.

Một số người khác đặt câu hỏi làm thế nào những hành vi như vậy lại có thể tiếp diễn trong một nhà ga xe lửa lớn bất chấp sự hiện diện thường xuyên của nhân viên và lượng hành khách ra vào đông đúc.

Phương Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.