Con vật cái to lớn này đã bò vào một khu dân cư ở Ayutthaya, Thái Lan, vào khoảng 8h30 tối ngày 26/5. Hoảng sợ, dân làng đã gọi những người bắt bò sát đến giúp đỡ.
Các nhân viên đã nhanh chóng đến hiện trường và tìm thấy con thằn lằn dài khoảng 1,8 mét đang ẩn nấp trong nhà một người dân.
Nhưng khi các nhân viên chuẩn bị bắt nó bằng thòng lọng, con vật đột nhiên lao qua đám đông và biến mất vào bóng tối.

Con thằn lằn dài 1,8 mét bị bắt.
Người dân la hét và đuổi theo con bò sát khắp khu phố trước khi cuối cùng dồn nó vào một ngôi nhà khác. Họ nhanh chóng đóng cửa để nhốt nó lại trong khi các tình nguyện viên tiến vào.
Đoạn clip cho thấy những người cứu hộ cẩn thận luồn thòng lọng quanh cổ con bò sát. Sau đó, họ bịt mắt và buộc chặt chân và miệng để ngăn nó vùng vẫy. Con thằn lằn sau đó đã được thả về tự nhiên, cách xa khu dân cư.
Dân làng cho biết khu vực này là nơi sinh sống của nhiều con thằn lằn, chúng ăn cá trong các kênh rạch gần đó trước khi lang thang vào nhà dân vào ban đêm.
Một người dân địa phương cho biết: "Những con thằn lằn nhỏ hơn thường bỏ chạy khi gặp người, nhưng con này quá to lớn đến nỗi người dân lo sợ nó có thể làm hại ai đó".
Thằn lằn nước được tìm thấy khắp Đông Nam Á, bao gồm cả các thành phố lớn, nơi chúng có thể sống trong kênh rạch, đầm lầy, cống rãnh và ao hồ. Chúng thường ăn cá, rắn, ếch, xác chết và thức ăn thừa do con người bỏ lại.
Loài bò sát này có thể trở nên hung dữ khi bị đe dọa và có vết cắn hơi độc, trong khi vi khuẩn trong miệng của chúng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng sau khi bị cắn. Loài bò sát giống Godzilla này cũng là loài được bảo vệ ở các quốc gia như Thái Lan, giúp duy trì quần thể phân bố rộng rãi ở một số khu vực.
Phương Linh (t/h)