Chủ nhà chuẩn bị bước vào phòng tắm thì chạm mặt con rắn dài gần 3 mét ở tỉnh Chanthaburi, miền đông Thái Lan, vào ngày 23/3.
Lo sợ cho tính mạng của mình, những người dân trong nhà vội vã chạy ra ngoài và gọi người cứu hộ khi con rắn bò quanh khu nhà.
Những người bắt rắn đến nơi và thấy con rắn cuộn tròn trên một thanh xà thép trên trần nhà. Họ dùng móc bắt rắn kéo nó xuống đất, cẩn thận giữ chặt đầu bằng tay không khi con vật rơi xuống sàn.

Con rắn hổ mang chúa bị bắt.
Những người dân làng kinh ngạc tụ tập bên ngoài và xin được chụp ảnh với con rắn hổ mang đang rít lên.
Sau đó, đội cứu hộ dụ con rắn vào một thùng nhựa màu đen. Nó được giữ chặt và sau đó thả vào một khu rừng cách xa khu dân cư.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mỗi năm có 7.000 người được điều trị vì rắn cắn ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học tại Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số đó tử vong, trong đó rắn hổ mang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.
P.Linh (t/h)