Bắt tài xế tráo 4 bánh xe Maybach của chủ bán lấy tiền chênh lệch

Bắt tài xế tráo 4 bánh xe Maybach của chủ bán lấy tiền chênh lệch

Thứ 5, 02/03/2023 | 20:46
0
Sau khi chở chủ đến chỗ làm, Tuấn chạy xe Maybach đi tráo 4 bộ mâm, vỏ xe và được trả 7 triệu đồng. Trong khi đó ước tính giá trị của tang vật là hơn 141 triệu đồng.

Chiều 2/3, theo thông tin từ Công an quận Bình Thạnh (Tp.HCM), đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 1988, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Bắt tài xế tráo 4 bánh xe Maybach của chủ bán lấy tiền chênh lệch

Nguyễn Mạnh Tuấn (ngoài cùng bên trái), Tuấn Anh và Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A/Tuổi Trẻ Online

Theo Vietnam+, liên quan vụ việc, cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1982, ngụ Thủ Đức) và Võ Phương Phước Thành (sinh năm 1993, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, thông qua một trang web, chị V.H.M.V. (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh) đã kết nối và thuê Nguyễn Mạnh Tuấn làm tài xế riêng.

Do trong thời gian thử việc nên hai bên chưa ký hợp đồng lao động và chị V. chỉ chụp lại căn cước công dân mà không biết rõ lai lịch Tuấn.

Trưa 27/2, Tuấn lái xe Maybach chở chị V. đi từ nhà tại phường 22, quận Bình Thạnh đến nơi làm việc ở Tp.Thủ Đức. Sau khi đưa chị V. đến nơi, thay vì lái xe về nhà chị V., Tuấn lại đưa xe đến cửa hàng vỏ xe Bi lốp trên đường Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Tại đây, Tuấn yêu cầu Tuấn Anh (thường gọi là Bi), là chủ cửa hàng vỏ xe Bi lốp, đánh tráo 4 bộ mâm và vỏ xe Maybach bằng 4 bộ mâm và vỏ của xe khác.

Tuấn được Bi trả 7 triệu đồng tiền chênh lệch. Sau đó, Bi đem bán 4 bộ mâm và lốp vừa đánh tráo bán cho Võ Phương Phước Thành với giá 33 triệu đồng.

Gia đình chị V. sau đó phát hiện sự việc bánh xe bị đánh tráo nên trình báo công an.

Theo Tuổi Trẻ Online, vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ Tuấn, Tuấn Anh, Thành và thu hồi tài sản. Ước tính, 4 bộ mâm và lốp xe MayBach trị giá trên 141 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, Nguyễn Mạnh Tuấn từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Nguyễn Tuấn Anh có 1 tiền án tội Tham ô tài sản nhà nước.

Minh Hoa (t/h)

Tóm gọn đối tượng vào các bệnh viện trộm cắp tài sản

Thứ 2, 27/02/2023 | 14:04
Sau 3 giờ vào bệnh viện trộm cắp tài sản, Nguyễn Công Sơn bị lực lượng công an bắt giữ.

Đề nghị truy tố “nữ quái” có 3 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Thứ 4, 08/02/2023 | 12:00
Sau khi chấp hành xong 3 bản án đều về tội Trộm cắp tài sản, Lượm không hoàn lương mà tiếp tục hành nghề “hai ngón” và bị bắt giữ.

Bình Thuận: Nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản lãnh án tù

Thứ 4, 01/02/2023 | 15:17
Bị cáo Nguyễn Thành Tấn 5 lần đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản, 4 bị cáo còn lại phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản của doanh nhân Hàn Quốc

Chủ nhật, 27/11/2022 | 06:00
Đối tượng đột nhập phòng ngủ của doanh nhân Hàn Quốc ở Tp.Việt Trì để trộm cắp đã bị bắt giữ.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).