Bắt “yêu râu xanh” hiếp dâm nhiều phụ nữ bán vé số

Bắt “yêu râu xanh” hiếp dâm nhiều phụ nữ bán vé số

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 5, 31/12/2020 | 09:25
0
Bình đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin muốn bán được vé số của nhiều phụ nữ làm nghề bán vé số, lừa họ đi về nhà lấy tiền rồi chở vào khu rẫy vắng hiếp dâm.

Hiếp dâm nhiều người

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ hiếp dâm nhiều người vừa xảy ra trên địa bàn huyện Long Thành. Công an cũng hiện đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thái Bình (42 tuổi, ngụ ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) là nghi can trong vụ án để điều tra hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

An ninh - Hình sự - Bắt “yêu râu xanh” hiếp dâm nhiều phụ nữ bán vé số

Đối tượng Bình

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ tháng 4 đến tháng 11 trên địa bàn huyện Long Thành (Đồng Nai) liên tiếp xảy ra các vụ “hiếp dâm, cướp tài sản”, nạn nhân là những phụ nữ bán vé số dạo. Đa số các nạn nhân khi tìm đến công an đều sợ hãi, lo lắng vì “bỗng dưng gặp nạn".

Cụ thể, ngày 29/4, chị L.M.H (SN1993, quê Bình Định) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một thanh niên tiếp cận mua vé số rồi hiếp dâm sau đó cướp tài sản là sợi dây chuyền vàng. Vụ việc xảy ra tại lô cao su thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành.

Tiếp nhận tin tố cáo từ chị H. Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an huyện Long Thành xác lập chuyên án và phối hợp phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tổ chức sàng lọc, xác minh, làm rõ.

Vụ việc chị L.M.H. vẫn đang được điều tra thì mới đây 14/9, chị L.K.T (SN1980, quê quán tỉnh Sóc Trăng) và ngày 16/11 chị V.T.H (SN 1979, trú ở Đồng Nai ) đến cơ quan Công an trình báo bị một thanh niên với cùng thủ đoạn, mua vé số nhưng nói quên mang theo tiền và yêu cầu bị hại lên xe để về nhà lấy tiền trả.

Tin lời, các bị hại đã ngồi sau xe, nhưng đối tượng đã chở đến khu vực lô cao su, vườn mì hoang vắng để thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản gồm điện thoại, tiền, vé số….

Qua xác minh, rà soát, công an xác định được đối tượng Bình là kẻ tình nghi số 1. Vì vậy đến ngày 28/12, công an đã bắt giữ Bình tại một nhà trọ ở phường Tam Phước, TP.Biên Hoà.

Bước đầu khi được đưa về trụ sở công an, Bình đã quanh co chối tội, thản nhiên tỏ ra không biết gì về các vụ việc phụ nữ bị cưỡng hiếp trên địa bàn quanh khu vực mình sinh sống.

Nhưng khi các trinh sát đưa ra những chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Bình, đối tượng này mới cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sa lưới

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong trong năm 2020, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin tố giác tội phạm có hành vi “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản” gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, ngày 29/4, chị L.M.H (SN 1993, quê tỉnh Bình Định) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một thanh niên tiếp cận mua vé số rồi hiếp dâm, sau đó cướp tài sản là sợi dây chuyền vàng mà chị H. đang đeo trên cổ. Địa điểm nơi “tội ác” xảy ra là tại lô cao su thuộc khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành.

An ninh - Hình sự - Bắt “yêu râu xanh” hiếp dâm nhiều phụ nữ bán vé số (Hình 2).

Rẫy mì nơi Bình thực hiện hành vi hiếp dâm

Đến ngày 14/9, chị L.K.T (SN 1980 quê tỉnh Sóc Trăng) và ngày 16/11, chị V.T.H (SN 1979, quê tỉnh Đồng Nai) đến cơ quan công an trình báo bị một thanh niên hiếp dâm, cướp tài sản. Đối tượng gây án với cùng thủ đoạn, mua vé số nhưng nói quên mang theo tiền và yêu cầu bị hại lên xe để về nhà lấy tiền trả. Và sau đó các chị em bán vé số đã lần lượt sa vào bẫy của Bình và bị hiếp dâm, cướp hết tài sản.

Tại cơ quan công an, thông tin đối tượng do các bị hại cung cấp rất mơ hồ, ngoài đặc điểm đối tượng là nam giới khoảng 40 tuổi, tầm cao 1m60, dáng người hơi mập thì không có thông tin gì khác, địa điểm gây án đều là khu vực hoang vắng, ít người qua lại.

Sau nhiều tháng rà soát, Công an huyện Long Thành phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai và Công an các tỉnh, huyện lân cận đã nhận định hung thủ gây án có thể là người địa phương khác đến làm ăn sinh sống trên địa bàn nhưng am hiểu, thông thuộc địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Thái Bình là người hành nghề tự do, quê tại tỉnh Trà Vinh nhưng đến địa bàn TP.Biên Hòa làm thuê đã lọt vào tầm ngắm.

Từ đó, mọi tài liệu về Bình được rà soát đồng thời xâu chuỗi vào lời khai của các bị hại và các chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã xác định Bình chính là kẻ đã gây ra hàng loạt vụ hiếp, cướp tài sản và bắt giữ đối tượng.

Một nạn nhân kể: “Tôi đang bán vé số ở quán cà phê thì anh ta kêu lại và nói muốn mua nhiều vé số nhưng lại lục ví và nói không mang đủ tiền. Sau đó anh ta nói về nhà lấy và tôi đồng ý đi chung về nhà anh ta. Anh ta đã đưa tôi vào rẫy hoang vắng để thực hiện hành vi đồi bài rồi cướp hết tài sản. Nhìn mặt anh ta khá tử tế hiền lành nên tôi đã chủ quan không cảnh giác. Tôi muốn nhắn nhủ những người bán vé số như chúng tôi là phải cảnh giác khi đi bán vé số, tránh để thành nạn nhân của những trò đồi bại.

Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Bình và lấy lời khai đối với các đối tượng này. Nhiều nạn nhân của Bình cũng đã tìm đến cơ quan công an để tố cáo hành vi mất nhân tính của Bình.

Bắt giữ đối tượng chuyên hiếp dâm, cướp tài sản phụ nữ bán vé số

Thứ 3, 29/12/2020 | 19:48
Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng chuyên hiếp dâm, cướp tài sản phụ nữ bán vé số xảy ra trên địa bàn.

Đẻ rơi trong nhà vệ sinh, sản phụ 18 tuổi sợ hãi bỏ con vào thùng rác

Thứ 2, 21/12/2020 | 19:40
Sau khi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh của bệnh viện, sản phụ 18 tuổi đã bỏ bé trai vào trong thùng rác rồi đi ra ngoài.

Người đàn ông trúng 46 tỷ đồng vì người bán đưa nhầm vé số

Thứ 5, 13/08/2020 | 21:08
Một người đàn ông ở Mỹ đã trúng xổ số với trị giá giải thưởng 2 triệu USD (tương đương hơn 46 tỷ đồng) nhờ bị người bán trao nhầm vé số.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.